Phải nói thẳng, từ lúc HLV Park Hang Seo đến cầm quân, ông đã thổi vào bóng đá nước ta luồng sinh khí mạnh mẽ và giúp bóng đá Việt Nam có những bước chuyển mình rất lớn. Đầu tiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc khiến tất cả ngỡ ngàng khi giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu lục.
Từ chiến quả mang tính bất ngờ ấy, bóng đá Việt từng bước chuyển mình khi lần thứ 2 lên ngôi vô địch AFF Cup vào năm 2018. Sau đó 2 lần liền giành HCV SEA Games 30 và 31 - điều mà hơn 60 năm bóng đá Việt Nam mới thực hiện được. Cuối cùng là lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 và dẫu đứng chót bảng, nhưng đã thắp lên cho bóng đá Việt Nam rất nhiều hy vọng...
Những thành tích ấy, có lẽ đã khiến nhiều người cho rằng chúng ta đã vượt được Thái Lan ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, người Thái đã khiến chúng ta phải nhìn lại mình khi thắng dễ thầy trò ông Park Hang Seo tại AFF Cup 2020. Giờ đây, lúc chúng ta tin sẽ vượt người Thái do đội tuyển xứ Chùa Vàng không có những gương mặt tốt nhất, thầy trò HLV Mano Polking lại một lần nữa khiến tất cả ngỡ ngàng ở trận chung kết lượt đi, với kết quả 2-2 ở Mỹ Đình.
Binh pháp có câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” để thấy rằng bóng đá Việt Nam đang ở đâu tại Đông Nam Á, hòng có đối sách phù hợp khi đối đầu với Thái Lan. Hiện thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn còn 90 phút để có thể làm nên bất ngờ trên sân đối thủ. Tuy nhiên, sân nhà chúng ta còn chưa thắng được họ, vậy đá sân khách sẽ là một khó khăn cực lớn. Hãy nhìn vào thực tế để có những đấu pháp phù hợp, thay vì cứ ru ngủ nhau bằng những lời ve vuốt viển vông!