
ĐT Việt Nam giành quyền vào bán kết AFF Cup 2026 với 3 chiến thắng (7-0 trước Timor Leste, 3-0 trước Indonesia và 3-1 trước Campuchia) cùng 1 trận hoà 0-0 khi gặp Singapore. 13 pha lập công cũng là con số lớn nhất mà một đội tuyển đạt được tại vòng bảng giải đấu lần này.
Dẫu vậy, hiệu suất săn bàn của “Những chiến binh sao vàng” chưa tối ưu tốt như nhiều người tưởng tượng. Thống kê từ ASEAN United cho hay, tỷ lệ chuyển đổi từ dứt điểm thành bàn với ĐT Việt Nam chỉ là 57,6%. Con số này thấp hơn khi so sánh cùng Thái Lan (60,2%), Indonesia (61,7%), hay cũng chỉ nhỉnh hơn một chút trước Malaysia (55,9%).
Chi tiết hơn, ĐT Việt Nam tung ra 74 pha dứt điểm nhưng chỉ có 24 lần đưa bóng hướng về cầu môn. Một nửa trong số đó mới thành bàn thắng. Hiển nhiên, đó là vấn đề mà Ban huấn luyện ĐT Việt Nam không thể xem thường, khi hành quân tới sân của Malaysia.
Cũng liên quan đến hàng công, từng mũi nhọn lại đem đến cho HLV Kim Sang Sik một nỗi lo riêng. Đình Bắc dẫn đầu danh sách Vua phá lưới khi ghi 5 bàn. Nhưng những lần anh toả sáng lại đến từ 2 trận trước 2 đối thủ yếu nhất bảng là Timor Leste, Campuchia. Trước Indonesia hay Singapore, Đình Bắc đều không ghi tên mình lên bảng tỷ số. Xuân Son – Vua phá lưới giải đấu 2 năm trước không tận dụng tốt cơ hội mà mình có được. Anh mới chỉ trực tiếp ghi 2 bàn trước Timor Leste và Indonesia.

Câu chuyện của Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Quang Hải cũng là điều mà HLV Kim Sang Sik ưu tư. Cả hai cùng lập công trong chiến thắng mở màn 7-0 trước Timor Leste. Nhưng ở 3 trận đấu tiếp theo, Hoàng Hên lẫn Quang Hải đều chưa tạo được dấu ấn đáng kể. Thậm chí, trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik tối ưu tuyến giữa với Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Hoàng Đức, việc Quang Hải lẫn Hoàng Hên phải ngồi dự bị là điều có thể xảy ra.
Trở lại với cuộc đối đầu với Malaysia, lịch sử đối đầu với đội tuyển này nơi bán kết ASEAN Cup không đứng về phía Việt Nam. Trong quá khứ, chúng ta từng 2 lần thua trận tại vòng này trước họ.
Một động lực khác để ĐT Việt Nam muốn thắng đậm trước Malaysia tại Kuala Lumpur đến từ chính… Mỹ Đình. HLV Kim Sang Sik chưa cho thấy cái duyên cùng đội nhà khi thi đấu ngay trên sân vận động quốc gia. Gần nhất trước Campuchia, nếu không có nỗ lực mang tên Đình Bắc, Xuân Son, Việt Nam có thể phải kết thúc với một kết quả hoà. Do vậy, để tránh áp lực xảy ra lúc lượt về, HLV Kim Sang Sik rất muốn tạo lợi thế lớn trước Malaysia vào ngày 16/8.























