Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Việt Nam và thành bại tại... tuyến giữa

15:18 ngày 08/01/2023
Ở trận bán kết lượt đi, ĐT Việt Nam giành quyền kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng số lần dứt điểm lại kém một nửa so với Indonesia. Câu chuyện ấy có thể bắt nguồn từ việc đội chủ nhà có hàng tiền vệ sắc sảo hơn đội bóng của HLV Park Hang Seo.

    Những con số biết nói

    ĐT Việt Nam đã chơi với sơ đồ 5-3-2 quen thuộc. Cánh trái, nơi Văn Hậu góp mặt là hướng tấn công chính. Còn bên cánh phải, Văn Thanh không có nhiều pha băng lên. Dường như, HLV Shin Tae Yong đoán được ý đồ của thầy Park nên ông đã bố trí ở hành lang phải một Yokob Sayuri chơi kỹ thuật, giàu tốc độ. Bọc hậu cho tiền vệ 26 tuổi là Ansawi Bahar, một cầu thủ không có gì ngoài sức khoẻ, lì lợm và tiểu xảo. Chưa hết, khi cần thì trung vệ Aryanto cũng chơi lệch trái hỗ trợ đồng đội.

    Văn Hậu rất tích cực tham gia tấn công, nhưng xác suất thành công trong những cú tạt, căng ngang hay phối hợp của anh không cao. Khi hai biên không lên được bóng, ĐT Việt Nam cố gắng đá trung lộ với những pha lùi sâu tổ chức của Quang Hải cũng như tận dụng những đường chuyền dài của Ngọc Hải. Tiếc rằng, các học trò của HLV Park Hang Seo chỉ có 4 pha dứt điểm so với 8 lần của Indonesia. Điều đáng nói ở đây, hầu hết những pha đe dọa khung thành của Văn Lâm đều được tạo ra bởi các tiền vệ. Điều đó ít nhiều nói lên rằng, hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam đã làm việc không thật hiệu quả.

    Quang Hải (áo sáng) chưa có  cảm giác bóng tốt nhất ở giải lần này - Ảnh: CTV

    Thay đổi đến từ đâu?

    Trong số 4 tiền vệ của Indonesia, Marc Klok chơi như một cầu thủ dọn dẹp. Phía trên Ferdinan (trái), Rachmat Arianto và Yokob Sayuri (phải) đảm nhiệm khâu tấn công. Sức mạnh của bộ tứ này khiến các tiền vệ của Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Hoàng Đức bị kèm cặp và theo sát nên không phát huy hiệu quả. Quang Hải không có cảm giác bóng tốt nhất dù anh rất nỗ lực. Tương tự, Hùng Dũng cũng chơi dưới sức. Khi 3 tiền vệ ở khu vực giữa sân chơi không tốt, HLV Park Hang Seo phải kéo cả Văn Đức lùi sâu hỗ trợ. Chính vì vậy, Tiến Linh không nhận được nhiều bóng và cũng không có cơ hội dứt điểm.

    Cho đến khi Tuấn Tài vào thay Văn Thanh (phút 69) hay Tuấn Anh vào thay Hùng Dũng (phút 75), mọi thứ mới được cải thiện nhưng áp lực mà đội chủ nhà tạo ra vẫn rất lớn. Thật may đối thủ đã không thể tận dụng thời cơ để ghi bàn và ĐT Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội đánh bại Indonesia. Vấn đề của HLV Park Hang Seo trong trận lượt về là phải cải thiện sự sáng tạo cho các tiền vệ cũng như sự phá cách trên hàng công thay vì đề cao những pha lên bóng ở biên.

    Ông Park cần một tiền vệ dọn dẹp, có thể thoát pressing và phối hợp tổ chức. Tuấn Anh có thể là lựa chọn phù hợp nhưng “đau đầu” ở chỗ, ông Park sẽ cất ai trong số Hùng Dũng, Quang Hải hoặc Hoàng Đức. Như đã nói ở trên, Quang Hải chơi đầy nỗ lực nhưng có vẻ tiền vệ của Pau FC đang gặp vấn đề về cảm giác bóng. Ông Park có thể sẽ đưa Quang Hải trở lại ghế dự bị và sử dụng anh ở những thời điểm phù hợp. Nên nhớ, không Quang Hải, ĐT Việt Nam đã chơi cực tốt và đánh bại Malaysia với tỷ số 3-0 ở vòng bảng.

    Những giải pháp tấn công của ĐT Việt Nam cũng cần thêm sáng tạo và “độc lạ”. Ông Park cần một tiền đạo có thể chơi phòng ngự từ xa nhằm giảm tải cho hàng tiền vệ. Tuấn Hải có thể phù hợp ở một thời điểm nào đó trước khi Tiến Linh xuất trận. Cũng đừng quên Văn Toàn, người có thừa tinh thần chiến đấu, là mối đe doạ với hàng thủ Indonesia bởi anh sở hữu tốc độ bứt phá cực tốt. Và đừng quên, Văn Quyết vốn quen mà lạ, bởi sự xuất hiện của anh trong năm qua ở ĐT Việt Nam là không nhiều.

    Hàng thủ ĐT Việt Nam cần tỉnh táo hơn\

    Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm, ĐT Việt Nam đã bị thủng lưới trong trận bán kết lượt đi trên sân Bung Karno của Indonesia. Ở trận lượt về, hàng thủ ĐT Việt Nam cần tỉnh táo hơn trong những pha bọc lót, cản phá. Sở dĩ nói như vậy là bởi Indonesia đã tận dụng khá thành công những kẽ hở trong sơ đồ 3 trung vệ của ĐT Việt Nam. Những pha phối hợp xuống nách hay xộc thẳng vào trung lộ của Indonesia khiến các trung vệ của Việt Nam lúng túng; hoặc trong các tình huống không có sự hỗ trợ của các tiền vệ, hàng thủ Việt Nam dễ lâm vào tình trạng 1 đối 1. Điển hình nhất là tình huống Yokob Sayuri xâm nhập vòng cấm ở phút 29 hay Duy Mạnh bị Sayuri qua mặt ở phút 35, nhưng thật may Văn Lâm đã cứu thua cho Việt Nam… Để có kết quả tốt, ĐT Việt Nam phải cố gắng không được thủng lưới trước. Vì thế, hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam cần phải chắc chắn hơn, trước khi có những toan tính trên mặt trận tấn công.                   

     

    ĐỨC NGUYỄN • 15:18 ngày 08/01/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay