Phút 68, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã có quyết định thay đổi người đầy bất ngờ nhằm tương cường hàng công cho ĐT Việt Nam. Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc rút Văn Thanh ra nghỉ để đưa Thành Chung vào sân. Đáng chú ý, cầu thủ mang áo số 16 sẽ không đá vị trí trung vệ quen thuộc mà được đẩy lên hàng tiền đạo.
Thành Chung đá cặp tiền đạo với Tiến Linh. Trong khi đó, ĐT Việt Nam quay sang chơi sơ đồ 4 hậu vệ. Cặp trung vệ là Thanh Bình và Ngọc Hải. Hai hậu vệ biên là Duy Mạnh và Văn Hậu.
HLV Park muốn tạo ra “miếng đánh” bất ngờ cho Thái Lan. Thành Chung từng nhiều lần được xếp chơi tiền đạo khi đá cho Hà Nội FC. Vì thế, ông Park muốn tận dụng khả năng không chiến, những tình huống chọn vị trí để dứt điểm của cầu thủ vốn xuất thân ở hàng thủ này.
Trong bối cảnh cần một phương án mới để tìm kiếm bàn thắng khi đội nhà bế tắc, ông thầy Hàn Quốc sử dụng Thành Chung cũng là một phương án “cầu may”. Trong quá khứ, trung vệ sinh năm 1997 từng ghi những bàn thắng quan trọng cho Hà Nội FC và U23 Việt Nam. Thế nên, ông Park mong muốn cái duyên của Thành Chung sẽ giúp ĐT Việt Nam có bàn thắng vào lưới Thái Lan.
Dẫu vậy, trong gần 30 phút xuất hiện trên sân dù chơi đầy nỗ lực nhưng Thành Chung cũng không thể tạo ra sự khởi sắc cho hàng công của ĐT Việt Nam.