BÀN THẮNG INDONESIA VS CAMPUCHIA
Indonesia: Irianto (4’, 33’), Dimas (17’), Rumakiek (53’)
Campuchia: Yue Safy (37’), Mony Udom (60’)
Đối đầu với đội bóng không quá mạnh như Campuchia, nên các cầu thủ Indonesia nhập cuộc rất hứng khởi. Họ liên tục tổ chức những đợt vây hãm khung thành đối phương và một trong những tình huống ấy đã tạo thành bàn thắng, khi Irianto đánh đầu cận thành mở tỷ số 1-0 từ cú đá phạt góc ngay phút thứ 4.
Pha mở điểm giúp tinh thần đội bóng xứ Vạn đảo thêm hưng phấn và tiếp tục gia tăng thế áp đảo, khiến thủ môn Hul Kimhuy và hàng thủ của Campuchia chống đỡ rất vất vả, thậm chí suýt đốt lưới nhà ở phút 14. Tuy nhiên, Indonesia vẫn có bàn nâng tỷ số lên 2-0 do Dimas thực hiện ở phút 17 từ cú sút chéo góc hiểm hóc.
Phút 33, từ quả phạt góc, Irianto tiếp tục đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 cho Indonesia. Tuy nhiên, Campuchia đã không bỏ cuộc khi chấp nhận đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ và họ đã làm được điều đó ở phút 37. Từ cú phạt góc, Yue Safy đã đánh đầu rút ngắn tỷ số còn 1-3 cho Campuchia.
Indonesia tiếp tục nắm thế trận và liên tiếp tạo ra nhiều pha sóng gió trước khung thành Campuchia. Đến phút 53, cầu thủ vừa vào sân trong hiệp 2 là Rumakiek đã có bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho đội nhà. Tuy nhiên, từ một quả đá phạt ngoài vòng 16m50, Mony Udom đã tung cú sút đưa bóng lượn thẳng vào khung thành rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho Campuchia ở phút 60.
Bàn thắng khiến các cầu thủ Campuchia thêm tự tin để dâng cao thế trận hòng tìm bàn rút ngắn tỷ số. Họ có không ít cơ hội khiến hàng thủ của Indonesia phải toát mồ hôi hột để chống đỡ, tiếc là bàn thắng vẫn chưa đến thêm với họ.
Thắng chung cuộc 4-2, Indonesia đã phần nào chứng tỏ được sức mạnh, đồng thời đội bóng xứ Vạn đảo đã vượt mặt tuyển Việt Nam để vươn lên nhì bảng B, qua đó đẩy thầy trò HLV Park Hang Seo xuống vị trí thứ 3.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU INDONESIA VS CAMPUCHIA
Indonesia: Fadil, Utomo (Igbonefo, 46’), Bahar, Irianto, Dewangga, Arhan (Febiansyah, 42’), Dimas, Sulaeman, Kambuaya, Walian (Yudo, 84’), Jaya (Rumakiek, 46’).
Campuchia: Hul Kimhuy, Sareth Krya, Yue Safy, Keo Sokpheng (Brak Thiva, 72’), Choun Chanchav, Sath Rosib (Mony Udom, 57’), Min Ratanak (Chreng Polroth, 57’), Lim Pisoth, Sieng Chanthea, Sambath Tes, Nhean Sosidan (Leng Nora, 57’).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn