
Đến đối thủ phải… ghen tị
Khác với nhiều đội, ĐT Việt Nam không gặp phải bất cứ trở ngại nào (đáng kể) trong tuyển chọn nhân sự để chuẩn bị cho AFF Cup 2026 cho dù sân chơi này tiếp tục diễn ra không phải thời điểm của FIFA Days. Ngay cả CLB CAHN cần lực lượng để thi đấu play-off AFC Champions League Elite cũng đã tạo điều kiện cho các trụ cột lên phục vụ ĐTQG. Những cầu thủ xuất sắc không thể góp mặt, có chăng, xuất phát từ vấn đề chấn thương. Việc ĐT Việt Nam hội tụ đủ anh tài cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ở AFF Cup 2026 đã khiến cho nhiều đối thủ phải… ghen tị. Đơn cử như trong một phát biểu mới nhất, HLV Thái Lan Anthony Hudson bày tỏ mong muốn có được sự chuẩn bị như ĐT Việt Nam bởi đội bóng xứ Chùa vàng vừa không thể triệu tập lực lượng tốt nhất, đồng thời, chỉ có quỹ thời gian rèn giũa chuyên môn tầm 10 ngày.
Khi đối thủ trong cuộc đua vô địch như Thái Lan, Indonesia, Malaysia… đang có dấu hiệu yếu đi bởi không triệu tập được lực lượng mạnh nhất thì ĐT Việt Nam lại mạnh hơn so với chính mình, ít nhất là so sánh với lực lượng của AFF Cup 2024. Cần biết rằng ở giải đấu gần nhất, sự góp mặt của Xuân Son đã thực sự giúp cho ĐT Việt Nam thay đổi về chất. Với sự xuất hiện của chân sút gốc Brazil kể từ trận đấu cuối cùng của vòng bảng, đoàn quân của ông Kim Sang Sik được ví như hổ mọc thêm cánh. Xuân Son vẫn còn đó, ĐT Việt Nam hiện tại có thêm 2 gương mặt nhập tịch xuất sắc khác là Tài Lộc (Geovane) và Hoàng Hên (Hendrio). Đây đều là những cầu thủ có trình độ chuyên môn cao, hứa hẹn càng giúp cho ĐT Việt Nam tạo nên sự khác biệt lớn về trình độ ở AFF Cup 2026.

Những “bản nháp” ấn tượng
ĐT Việt Nam cùng với Singapore là 2 đội hiếm hoi có chuyến tập huấn ở nước ngoài. Đây cũng là 2 đội có những trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2026. Trong đó, ĐT Việt Nam có trận đấu tập “cùng cấp” trước ĐT Myanmar. Nếu “Sư tử non” thua cả 3 trận đấu thì ĐT Việt Nam lại đem đến không khí lạc quan hơn, ít nhất nhìn vào kết quả. Theo đó, thầy trò ông Kim Sang Sik đã thắng cả 4 trận. Tất nhiên, những chiến thắng này không hẳn là thước đo cho sức mạnh của ĐT Việt Nam bởi xét cho cùng, đó chỉ là những trận đấu giao hữu. “Quân xanh” có thể có những mục tiêu khác nhau nên có thể chưa bung hết sức để giúp cho các học trò của ông Kim Sang Sik “định lượng” được năng lực của bản thân.
Tuy vậy, HLV Kim Sang Sik chắc hẳn hài lòng về hành trình chuẩn bị chuyên môn, đặc biệt là có đến 4 trận đấu giao hữu để BHL ĐT Việt Nam có cái nhìn xác thực về năng lực của các cầu thủ, đồng thời, phần nào đánh giá được ý đồ chiến thuật của chính mình cũng như cách áp dụng của mỗi cá nhân cầu thủ và vận dụng của tập thể trên sân. Những màn trình diễn tại Hàn Quốc, Thái Nguyên đã đặt được nền móng niềm tin nhất định, đặc biệt là chiến thắng bùng nổ trước ĐT Myanmar. Tỷ số trận đấu và hơn hết, là cách vận hành lối chơi nhịp nhàng ít nhiều đem đến cho HLV Kim Sang Sik sự yên tâm nhất định. Cần biết rằng, ĐT Việt Nam thường gặp khó, thậm chí là bế tắc, mỗi khi đối đầu với đối thủ dưới cơ. Tuy nhiên, việc xuyên thủng lưới ĐT Myanmar đến 4 lần, bắt đầu từ rất sớm, phần nào là minh chứng để tin rằng, vị chiến lược gia này đã tìm ra được giải pháp hóa giải đối phương một khi gặp phải lối đá phòng ngự số đông.
Với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ càng, ĐT Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch ở ASEAN Cup (AFF Cup).












_m.jpg)












