
FIFA dự kiến giảm giá bản quyền tại Thái Lan từ 98 triệu baht, tương đương khoảng 77,2 tỷ đồng, xuống còn 86 triệu baht, khoảng 67,8 tỷ đồng, cho bất kỳ đơn vị nào muốn sở hữu quyền phát sóng giải đấu trên lãnh thổ Thái Lan. Con số mới tương đương gần 3 triệu USD, nhưng vẫn bị truyền thông Thái Lan chê là thiếu thực tế.
Tờ Thairath cho rằng, ngay cả khi FIFA đã giảm giá, bài toán kinh doanh đối với các nhà đài vẫn khó khăn. Nếu mua bản quyền rồi phát miễn phí, nhà đài phải trông chờ vào quảng cáo và tài trợ, nhưng nguồn thu này chưa chắc đủ bù chi phí bản quyền, sản xuất và vận hành.
Ngược lại, nếu bán gói xem hoặc thu phí trực tiếp từ người hâm mộ, nhà đài có thể đối mặt với làn sóng phản đối. Người xem khó chấp nhận việc phải trả tiền cho một giải đấu diễn ra trong thời gian ngắn, trong khi sức hấp dẫn của giải cũng bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của một số đội tuyển khách mời.
FIFA ASEAN Cup 2026 gần đây liên tiếp chịu những thay đổi đáng chú ý. Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt từ chối tham dự. Theo kế hoạch ban đầu, nhóm 1 gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore và Ấn Độ, cùng khách mời Trung Quốc. Nhóm 2 gồm Campuchia, Lào, Brunei, Timor Leste, Myanmar và Hong Kong (Trung Quốc). Các đội được chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Đội đứng đầu mỗi bảng vào chung kết, hai đội nhì tranh hạng ba.
Khác ASEAN Cup truyền thống do AFF tổ chức, FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu chính thức được FIFA công nhận và có tính điểm FIFA. Giải dự kiến diễn ra từ ngày 21/9 đến 6/10/2026, không tổ chức bán kết nhằm rút ngắn lịch thi đấu.





















