
Vào lúc 20h30 tối nay, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân gặp Timor Leste. Đối thủ của nhà đương kim vô địch chỉ dự AFF Cup nhờ chiến thắng Brunei ở trận tranh vé vớt. Timor Leste cũng là đội chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất giải. Ngược lại, Việt Nam chạy đà hơn 1 tháng hướng tới giải Đông Nam Á.
Ngoài khâu khởi động, hàng công của ĐT Việt Nam cũng được xem là mạnh bậc nhất giải đấu. Hiện ĐT Việt Nam có 8 cầu thủ chơi được trong bộ ba tiền đạo. Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc sẽ là “mũi đinh ba nhập tịch” mà nhiều đối thủ Đông Nam Á dè chừng. Ngoài ra, ông Kim còn nhiều quân bài chiến lược gồm Hai Long, Đình Bắc, Gia Hưng, Ngọc Mỹ và Việt Cường.
Bên cạnh số lượng, chất lượng của hàng tấn công ĐT Việt Nam phát huy khá tốt trong 4 trận đấu tập trước AFF Cup Cup 2026. 14 bàn thắng là con số mà các cầu thủ ghi được trước lần lượt Siheung FC, Yongin FC, Gangwon FC và Myanmar. Hiệu suất lập công tốt cùng phong độ cao của nhiều tuyển thủ mang đến thêm cho HLV Kim Sang Sik sự an tâm, trước khi hướng về một chiến thắng đậm khi gặp Timor Leste vào ngày 24/7.

Liên quan đến yếu tố khách quan, ĐT Việt Nam có lý do để cần một thắng lợi cách biệt từ 7-8 bàn trước Timor Leste. Nên nhớ Indonesia - đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam đã tập hợp được lực lượng khá mạnh tham dự giải. Thom Haye cùng các đồng đội cũng sẽ có ưu thế về lịch thi đấu, khi ra sân sau ĐT Việt Nam ít ngày. Nhờ vậy, họ thuận lợi hơn ít nhiều khi tính toán về chỉ số bàn thắng bại.
Hiển nhiên trong trường hợp kiếm 1 điểm trước Việt Nam tại Pakansari, Indonesia sẽ tính đến việc “cày” bàn thắng trước các đối thủ sau đó. Để tránh bất lợi trước đại diện xứ vạn đảo, nhiệm vụ thắng đậm dành cho Xuân Son cùng các đồng đội là bắt bược, nhất là khi họ chạm mặt Timor Leste.
5 năm trước, ĐT Việt Nam từng phải đứng nhì bảng, sau khi hoà Indonesia và thất thế về chỉ số phụ. Sau đó, đội thua Thái Lan ngay ở vòng bán kết. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đương nhiên không muốn lịch sử đó lặp lại.

























