
Thay đổi gần nửa đội hình với trận bán kết lượt đi
So với trận lượt đi trên sân Kuala Lumpur, nhà cầm quân người Hàn Quốc thay đổi gần một nửa đội hình xuất phát. Văn Hậu, Phan Tuấn Tài, Hoàng Hên, Quang Hải và Hai Long được trao cơ hội đá chính. Đáng chú ý, Việt Nam sử dụng cặp cánh Đoàn Văn Hậu và Phan Tuấn Tài, trong khi Quang Hải trở lại vị trí tiền vệ trung tâm.
Nhưng cách bố trí của HLV Kim Sang Sik cũng có những điểm rất khác. Quang Hải được đẩy cao hơn, còn Hoàng Đức lùi xuống đảm nhận vai trò điều tiết và hỗ trợ phòng ngự. Hoàng Hên xuất phát bên cánh phải, Đình Bắc hoạt động bên trái. Trong khi đó, Hai Long đá cao nhất nhưng liên tục hoán đổi vị trí với Đình Bắc, tạo ra sự linh hoạt trong những tình huống tấn công.
Trong hiệp 1, Việt Nam chỉ kiểm soát 49% thời lượng bóng, nhưng vẫn tung ra tới 14 cú dứt điểm, trong đó có 3 lần đưa bóng đi trúng đích. Đình Bắc có một cú sút chân trái rất đáng chú ý, trong khi Quang Hải cũng hai lần thử tài thủ môn Azri ở các phút 23 và 40. Tuy nhiên, người gác đền của Malaysia đã chơi xuất sắc.
Điều quan trọng là dù chưa ghi được bàn, Việt Nam vẫn triển khai đúng ý đồ của HLV Kim Sang Sik. Đội bóng áo đỏ ưu tiên kiểm soát khu trung tuyến, giữ cự ly đội hình và đặt sự an toàn lên hàng đầu. Mỗi khi mất bóng hoặc Malaysia đưa bóng vượt qua khu vực giữa sân, các cầu thủ lập tức tổ chức pressing để giành lại quyền kiểm soát.
Ở phía trên, tốc độ của Đình Bắc và Hai Long được tận dụng trong những tình huống chơi độc lập. Việt Nam cố gắng đưa bóng nhanh ra hai biên, sau đó tìm khoảng trống phía sau hàng thủ Malaysia. Vấn đề duy nhất là những pha bóng cuối cùng chưa đủ sắc bén để tạo ra bàn thắng.

Quân “Át chủ” xuất hiện và cái kết
Sang hiệp 2, Việt Nam vẫn duy trì cấu trúc ấy. Malaysia bắt đầu đẩy cao đội hình và tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Phút 47, Văn Hậu bật cao đánh đầu sau quả phạt góc nhưng thủ môn Azri xuất sắc đẩy bóng chạm xà ngang. Ở chiều ngược lại, Lê Giang cũng phải trổ tài. Thủ môn Việt Nam phản xạ nhanh, cản phá cú sút cận thành của cầu thủ Malaysia. Josue sau đó đá bồi nhưng bóng đi vọt xà.
Bước ngoặt xuất hiện ở phút 58. HLV Kim Sang Sik đưa Tài Lộc và Xuân Son vào sân thay Hai Long và Hoàng Hên. Đây không đơn thuần là sự thay đổi nhân sự mà còn là điều chỉnh cách chơi. Sự xuất hiện của Xuân Son giúp Việt Nam có một tiền đạo mục tiêu thực thụ, đủ sức làm tường, tranh chấp và đặc biệt nguy hiểm trong vòng cấm.
Những quả tạt của Trương Tiến Anh, các pha căng ngang từ hai biên cũng trở nên nguy hiểm hơn khi phía trong có Xuân Son. Và chỉ ít phút sau, sự điều chỉnh ấy phát huy hiệu quả. Phút 62, Hoàng Đức thực hiện đường căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm. Tiến Anh dứt điểm nhưng bóng bật ra đúng vị trí của Xuân Son. Tiền đạo Việt Nam lập tức chớp thời cơ, tung cú sút quyết đoán mở tỷ số.
Có bàn dẫn trước, Việt Nam càng có điều kiện chơi theo cách mình muốn. HLV Kim Sang Sik sau đó tiếp tục tính toán về nhân sự để giảm tải cho các trụ cột. Phan Tuấn Tài rời sân nhường chỗ cho Văn Vĩ. Hoàng Đức cũng được rút ra để Thành Long vào sân. Và Văn Hậu được thay bằng Quang Kiệt. Những sự thay đổi này vừa giúp Việt Nam bảo toàn thể lực, vừa duy trì sự chắc chắn trong những phút cuối.
Malaysia buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ và đó cũng là lúc khoảng trống phía sau hàng thủ xuất hiện. Xuân Son tận dụng hoàn hảo điều đó. Tiền đạo Việt Nam đột phá mạnh mẽ bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của đối phương rồi tung cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0. Trước sự chứng kiến của khoảng 38.000 khán giả tại Mỹ Đình, Việt Nam khép lại trận bán kết lượt về bằng chiến thắng 2-0. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng Malaysia với tổng tỷ số 4-0, qua đó giành quyền vào chung kết AFF Cup 2026.
Đối thủ cuối cùng của Việt Nam là Thái Lan. Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 22/8 trên sân Rajamangala, trước khi hai đội tái đấu tại Mỹ Đình vào ngày 26/8. Cả hai trận đều bắt đầu lúc 20h00.























