HLV Park Hang Seo có quá nhiều bài toán cần giải trong trận khai màn AFF Cup. Đầu tiên là áp lực từ dư luận muốn ĐT Việt Nam phải có màn ra mắt ấn tượng. Với NHM trong nước, thầy trò ông Park Hang Seo là hiện thân của chiến thắng cũng như sự hoàn hảo về chuyên môn.
Chúng ta đã quá quen với thành công. Không chỉ vậy, NHM muốn ĐT Việt Nam phải đá đẹp, thắng đẹp và thành công ở mọi đấu trường. Đây không phải đòi hỏi quá khắt khe với tập thể vốn đang ở giai đoạn thành công nhất trong lịch sử. Tất nhiên, điều này sẽ khiến ông Park Hang Seo phải tính toán sao cho có được một đáp án hài hòa nhất về chuyên môn.
Bài toán thứ hai mà ông Park Hang Seo cần phải giải đó là chuẩn hóa về lối chơi cũng như giữ được cho mình những quân bài bí ẩn cho hành trình kế tiếp. Rất khó để có được sự hoàn hảo về lối chơi trong bối cảnh ĐT Việt Nam không có nhiều thời gian trước thềm AFF Cup.
Trận đấu với ĐT Philippines tại Hà Nội là cơ hội ngàn vàng để ông Park Hang Seo trao cơ hội và giải mã các học trò. Thế nhưng, để tìm được một đội hình ưng ý nhất, một sự đồng điệu về lối chơi là điều không hề dễ dàng. Ông Park Hang Seo cần thời gian. Bản thân các cầu thủ cũng cần có thêm cơ hội để tự thích ứng với nhau cũng như thỏa mãn những yêu cầu khắt khe của ông thầy người Hàn Quốc.
Và đương nhiên, một bài toán khác mà ông Park Hang Seo cần phải tính đến chính là nỗ lực và quyết tâm của ĐT Lào. Đội bóng này với lợi thế sân nhà cùng sự thoải mái về tâm lý có thể là trở ngại lớn cho ĐT Việt Nam trong trận đấu đầu tiên của giải. Nên nhớ rằng, ĐT Lào chỉ cần thủ hòa ĐT Việt Nam đã là thành công vang dội trong khi chúng ta coi đó là cú sốc.
Vậy nên, phải đá một cách trơn tru nhưng vẫn giữ lấy cho mình một tấm màn bí ẩn trước những đối thủ hàng đầu đang là mệnh lệnh với thầy trò ông Park Hang Seo. Bài toán không hề dễ giải nhưng muốn đi xa và thành công, không có cách nào khác là ĐT Việt Nam phải hoàn thành những mục tiêu của mình.