Kể từ khi dẫn dắt ĐT Việt Nam, ông Park Hang Seo luôn mang đến sự khác biệt. Bên cạnh việc chinh phục mọi đỉnh cao thì nhà cầm quân này luôn xây dựng một đội bóng ổn định, khó bị đánh bại và đặc biệt là ĐT Việt Nam luôn biết cách ra đòn quyết định ở thời điểm quyết định trước những đối thủ hàng đầu. Đơn cử như Malaysia, đội bóng được tổ chức cực tốt, thậm chí là cái gai trong mắt người Thái nhưng luôn gặp kết quả bất lợi trước ĐT Việt Nam. Lợi thế của ĐT Việt Nam đến từ việc ông Park Hang Seo luôn tôn trọng và tường tận về đối thủ. ĐT Việt Nam cũng biết cách xây dựng lối chơi có bản sắc, có kỷ luật và luôn đầy khát vọng trong thực chiến.
Trận đấu tối nay với Malaysia sẽ quyết định cơ hội đi tiếp của một trong hai đội bóng. Không chỉ ĐT Việt Nam mà ĐT Malaysia cũng sẽ dốc toàn lực cho trận quyết chiến chiến lược. Cũng vì điều này mà dù rất tự tôn về giá trị bản địa thì đến lúc này, ĐT Malaysia đã mở toang cánh cửa để tiếp nhận nguồn lực từ ngoại lực. Họ muốn làm mọi cách để quay trở lại với đỉnh cao như đã từng có hơn một thập kỷ trước.
Với ĐT Việt Nam, chúng ta đang có nhiều lợi thế khi được tiếp đón đối thủ số 1 trên sân nhà. Đó là một đội ngũ thiện chiến, hùng hậu và được tổ chức tốt. Ở đó, các cầu thủ cũng ý thức rất rõ trách nhiệm phải đá, phải thắng để đi tiếp và thể hiện sự chuyên nghiệp với ông thầy người Hàn Quốc. Các cầu thủ cũng hiểu, họ phải đối diện với một đối thủ không hề dễ khuất phục. Một trận cầu khó là cơ hội để từng cầu thủ thể hiện năng lực và khả năng vượt qua giới hạn. Và chắc chắn một điều, trong trận chiến tầm cao ấy, đội bóng nào bản lĩnh hơn, máu lửa hơn, hợp lý hơn sẽ chiếm được lợi thế. Nói cho cùng, nếu muốn tìm lại ngôi Vương thì không còn cách nào khác, ĐT Việt Nam phải đủ sự tỉnh táo và lạnh lùng để hóa giải mọi đối thủ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn