Trận đấu quan trọng của thầy Park
Đây có thể xem là một ngày rất quan trọng đối với HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam. Sau 34 trận bất bại liên tiếp tại Đông Nam Á suốt 4 năm qua nói chung và 13 trận liên tiếp không thua tại AFF Cup nói riêng, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với một thử thách khó khăn chưa từng thấy trong khu vực. Đó chính là đội tuyển Thái Lan.
So với 3 lần giáp mặt trước đó và không thua Thái Lan từ King’s Cup đến vòng loại World Cup 2022, đây là giai đoạn mà Việt Nam gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Nếu như Thái Lan vẫn có trong tay đội hình mạnh nhất, thậm chí là các trụ cột của họ còn được nghỉ tới hơn 1 tuần để sẵn sàng đấu với Việt Nam thì chúng ta vốn dĩ đã không thể có Văn Lâm, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Hùng Dũng ngay từ đầu giải. Đấy là chưa kể Đình Trọng đang chấn thương. Anh là nhân tố quan trọng đem về chức vô địch AFF Cup 3 năm trước của Việt Nam nhưng đã phải trải qua hơn 2 năm vật lộn với những vết đau ở đầu gối.
Việc thiếu vắng Trọng Hoàng và Văn Hậu có thể xem là một thiệt thòi hơn với Việt Nam. Bởi ở phía đối diện, Thái Lan đang sở hữu hai cầu thủ đá cánh hay bậc nhất Đông Nam Á. Bên phía cánh phải, Narubadin Weerawatnodom chơi đầy tự tin trong những tình huống xuống biên và thực hiện những pha tạt bóng vào vòng cấm địa. Tính đến hiện tại, Weerawatnodom đã và đang dẫn đầu danh sách kiến tạo của AFF Cup 2020 với 3 đường chuyền thành bàn. Đây có thể là một thử thách lớn với Nguyễn Phong hồng Duy, cầu thủ nhiều khả năng sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái của Việt Nam trước Thái Lan. Quả thực, những gì mà Hồng Duy thể hiện trong những lần được trao cơ hội từ vòng loại thứ 3 World Cup cho đến AFF Cup 2020 chưa thực sự khiến người hâm mộ và giới chuyên môn yên lòng.
Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn bày tỏ e ngại: “Việt Nam vẫn mạnh nhất ở hàng thủ, nhưng phải thừa nhận là so với năm 2018 và 2 lần gặp nhau năm 2019, hệ thống phòng ngự của chúng ta năm nay đã yếu đi nhiều do vắng mặt Văn Hậu, Trọng Hoàng. Phải thẳng thắn là so với trước, vào lúc này 2 cánh của chúng ta không mạnh bằng. Hồng Duy công hay nhưng phòng ngự vẫn bị khai thác”.
Những điểm nóng quyết định thành bại
Như cựu thủ môn Dương Hồng Sơn phân tích, ngoài cánh trái với Hồng Duy còn khiến người hâm mộ trăn trở thì vị trí của Văn Thanh hoặc Tấn Tài bên cánh phải cũng chưa thể đem đến sự an tâm. Nhất là khi đối diện với họ là một Theerathon Bunmathan vô cùng cơ động. Hôm qua, HLV Park Hang Seo có nhấn mạnh một chi tiết ở cuối buổi họp báo. Đó là đội tuyển Thái Lan rất tích cực di chuyển và hoán đổi vị trí. Cách tích cực này đi kèm với chất lượng. Trong đó, sự linh hoạt đến từ hậu vệ trái Theerathon Bunmathan là điểm nhấn. Cựu HLV Steve Darby từng nhấn mạnh Bunmathan là một cầu thủ “ngông cường” mà ông từng dẫn dắt. Sự phá cách của Bunmathan là một trong những lý do mà Thái Lan đang được hưởng lợi.
Những trận đấu ở vòng bảng, đặc biệt là trước Phlippines, Bunmathan thích di chuyển vào trung lộ nhiều hơn để tăng thêm tính kiểm soát bóng và tạo được sự kết nối với Chanathip Songkrasin cùng Teerasil Dangda. Tính đến nay, dù chỉ thi đấu 180 phút nhưng Bunmathan đã tạo đến 9 cơ hội đặt đồng đội có thể ghi bàn. Anh có thể tự tin cầm bóng ở giữa sân, tổ chức một đường chuyền vượt tuyến lên cho Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda hay Supachok Sarachart tổ chức thu hút người kèm và khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Bunmathan cũng có thể tổ chức phối hợp bật tường tam giác nhịp nhàng với đồng đội để loại bỏ hậu vệ biên của đối thủ trước khi tung ra một đường căng ngang sắc lẹm vào phía trong vòng cấm.
Rõ ràng so với Weerawatnodom ở cánh đối diện, việc “bắt chết” Theerathon Bunmathan là không thể, khi anh được HLV Polking cho phép tự do di chuyển bất cứ khu vực nào trên sân. Vì vậy, khó có thể khoán trắng cho Văn Thanh theo sát Bunmathan như hình với bóng. Sự hỗ trợ đến từ Tuấn Anh, Hoàng Đức khi Bunmathan di chuyển vào giữa sân là điều cần thiết với đội tuyển Việt Nam hòng giảm đi tầm ảnh hưởng nơi cầu thủ này.
Nếu như hai biên có thể xem là niềm tự hào của Thái Lan thì ở khu trung tuyến, họ trông chờ nhiều vào sự bùng nổ của nhạc trưởng Chanathip Songkrasin. Khả năng di chuyển linh hoạt, chọn vị trí thông minh ở một không gian sân đủ rộng khiến cho ý tưởng “bắt chết” anh trở nên khó khăn hơn với bất cứ đối thủ nào. Tuy nhiên, ba cầu thủ phía dưới Songkrasin bao gồm Thanawat, Sarach và Phitiwat chỉ dừng lại ở mức độ tròn vai, trong nhiệm vụ bóc lót, di chuyển đảm bảo cho Bunmathan và Songkrasin tung hoành ở trục giữa. Cũng chính vì thế khi mà đội tuyển Thái Lan cần một sự bùng nổ hơn ở trung lộ, HLV Polking sẽ lựa chọn Thitipan Puangchan với sức tấn công tốt hơn Thanawat để gây ra đột biến.
Tuyến giữa mang tính nút thắt cho Việt Nam
Xét một cách công bằng, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam đang nhỉnh hơn. Hỗ trợ cho Quang Hải, nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam đang là Tuấn Anh và Hoàng Đức. Bộ đôi tiền vệ trung tâm này đã chứng minh khả năng thu hồi bóng, pressing tầm trung và thoát người kèm rất tốt từ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cho đến nay. Phong độ lên trông thấy từ Hoàng Đức khiến sự thiếu vắng Đỗ Hùng Dũng cũng giảm đi đáng kể nơi tuyến giữa của ĐT Việt Nam. Sẽ không ngạc nhiên khi Hoàng Đức và Tuấn Anh sẽ phụ trách quán xuyến mỗi khi Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan xuất hiện ở giữa sân, qua đó tạo điều kiện để Quang Hải cùng một tiền đạo như Công Phượng hoặc Văn Đức tổ chức phối hợp phản đòn hàng thủ vốn khá mỏng người bên phía Thái Lan.
Ngoài ra, xét về mặt hàng công và hàng thủ đối diện giữa đôi bên, ngoài Dangda rất lợi hại nhưng xem ra cũng sẽ vấp phải sự truy cản quyết liệt đến từ bộ ba Ngọc Hải, Duy Mạnh và Tiến Dũng thì Supachok chưa đủ kinh nghiệm để tạo ra những khó khăn cho hàng thủ Việt Nam. Ngược lại, Công Phượng, Tiến Linh, Văn Toàn hay Văn Đức đã quá quen với những pha phản đòn chớp nhoáng mà tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam cung cấp. Cái cách mà Việt Nam ghi bàn thứ 2 vào lưới Malaysia, từ hai nhịp chạm của Tuấn Anh, Quang Hải trước khi Công Phượng di chuyển hợp lý, dứt điểm chính xác cũng như sau đó là Tiến Linh khéo léo phá bẫy việt vị để đón đường chuyền xuyên tuyến của Quang Hải là một trong những đặc trưng mang đúng thương hiệu Việt Nam dưới thời Park Hang Seo.
Đội tuyển Việt Nam không mất quá nhiều thời gian để lên một đường bóng nguy hiểm, nhất là với những đối thủ vì quá ham tấn công mà dẫn đến thiếu người ở hàng thủ. Vấn đề này lại đang là điều mà đội tuyển Thái Lan dù đã biết nhưng chưa thể tìm cách khảo lấp. Bởi ông Polking buộc phải mạo hiểm khi cho phép Weerawatnodom bên cánh phải và Bunmathan bên cánh trái được tự do và liều lĩnh di chuyển lên phần sân đối phương nhằm gia tăng kiểm soát bóng và triển khai bóng.
Khi ấy, Kritsada Kaman cùng trung vệ Manuel Bihr luôn rơi vào tình thế 1 đấu 1 hoặc 1 đấu 2 với cầu thủ đối phương, nếu họ thực hiện những đường chuyền vượt tuyến để phản công ngược lại. Không ít lần trong trận đấu với Philippines, hai trung vệ này hụt hơi khi đua tốc độ với những cầu thủ có sức rướn tốt, sau những đường chuyền sau lưng hàng thủ.
Nên nhớ, Myanmar và Philippines đều chưa phải là những đội bóng quá mạnh trong phản công. Nhưng đối đầu với Thái Lan vào tối nay là một Việt Nam rất giỏi trong những pha lên bóng thần tốc, dựa trên khả năng điều tiết bóng nhanh, chính xác và lợi hại nơi tuyến giữa. Vì thế, không phải ngẫu nhiên cựu HLV ĐTQG Thái Lan năm 1998 là Wittaya Laohakul cảm thấy e ngại. Ông Laohakul nói rằng: “Việt Nam trước đây thường thi đấu không tốt vì tâm lý sợ thua Thái Lan. Tuy nhiên, đội bóng này bây giờ đã có phong cách chơi rõ ràng và nhiều kinh nghiệm quốc tế. Điều quan trọng là Thái Lan không được để Việt Nam chơi bóng và thực hiện các đường phản công, phải tận dụng chất lượng cầu thủ vượt trội”.
Trận đấu chứng minh ai là Vua Đông Nam Á
Ông nói thêm: “Nguyễn Công Phượng là cầu thủ rất nguy hiểm của Việt Nam. Họ thường tận dụng những đường chuyền xuyên tuyến nên Thái Lan cũng phải rất cẩn thận. Thái Lan cần phải giành chiến thắng trước trong trận lượt đi. Tôi dự đoán Thái Lan thắng 2-1 ở lượt trận đầu tiên và hòa không bàn thắng ở lượt về”.
Trong khi đó, danh thủ Dusit của Thái Lan nhận định Việt Nam đang ở đỉnh cao Đông Nam Á và hi vọng đội nhà sẽ chơi phòng thủ chặt chẽ. Danh thủ Dusit nhận định: “Thái Lan có cơ hội đánh bại Việt Nam nếu không cho họ tấn công theo cách bình thường. Các cầu thủ tấn công của Việt Nam đang ở đỉnh cao phong độ giống như kỷ nguyên mà chúng ta thống trị Đông Nam Á. Ở trận đấu lượt đi, Thái Lan phải chơi chặt chẽ trước khi tính đến chuyện có bàn thắng”.
Quả thực, đây là một trận đấu mà ông Park Hang Seo không được phép thua. Việt Nam có thể thất bại trước Trung Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia… Việt Nam cũng có thể bất ngờ ngã ngựa đâu đó hoặc không thể có chiến thắng trước những đối thủ “chiếu dưới”. Nhưng với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam cần bất bại. Đó có thể là minh chứng cho bản lĩnh của một đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á, một nhà đương kim vô địch AFF Cup đã được tôi luyện ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.
Những điểm nóng quyết định thành bại đã được phân tích ra. Để từ đó chúng ta thấy được trận địa mà Việt Nam và Thái Lan sẽ đối mặt thế nào để tìm kiếm lợi thế ở lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2020.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn