CỰU TRỢ LÝ ĐT VIỆT NAM NGUYỄN THÀNH VINH:

'Bóng đá Việt Nam đã phát triển lên một tầm cao mới'

Cựu trợ lý ĐT Việt Nam Nguyễn Thành Vinh bày tỏ, ĐT Việt Nam đã thực sự trưởng thành và có quyền tự hào để nói rằng “ĐT Việt Nam nằm trong tốp đầu của châu lục”. Theo ông Vinh, đó là sự tích lũy của cả một quá trình.
'Bóng đá Việt Nam đã phát triển lên một tầm cao mới'
- PV: Xin chào ông. Chúng ta lách qua khe cửa hẹp nhưng lại thể hiện một hình ảnh khác thường trước Jordan ở vòng 1/8. Ông có bất ngờ về điều đó?

- Ông Nguyễn Thành Vinh: Đây là một hành trình rất vất vả của ĐT Việt Nam. Chúng ta thi đấu vòng bảng rất khó khăn, lách qua cửa hẹp để lọt vào nhóm 16 đội. Tuy khó nhọc nhưng ĐT Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ lớn qua từng trận. Thua Iraq thua 2-3 nhưng đối thủ phải toát mồ hôi hột. ĐT Việt Nam nhận tiếp thất bại 0-2 trước Iran nhưng chơi tốt dù đối thủ vừa dự World Cup 2018. Chiến thắng 2-0 trước Yemen là hoàn toàn xứng đáng. 

Vất vả, khó khăn nhưng đoàn quân của ông Park đã thực sự trưởng thành về tâm lý thi đấu. Khi vào gặp Jordan, đội chưa từng thua và họ được dẫn dắt bởi HLV tài năng, ĐT Việt Nam vẫn thắng thuyết phục, tạo nên cột mốc lịch sử. 

- Chiến thắng trước Jordan là trận thắng của bản lĩnh, đẳng cấp hay  là trận thắng của may mắn nhờ loạt luân lưu 11m may rủi, thưa ông?

- ĐT Việt Nam đã thi đấu 1 trận ngoan cường, cho thấy nhiều ưu điểm. Chúng ta đã phòng ngự chặt chẽ. Bàn thua xuất phát từ một pha đá phạt gián tiếp. Các miếng phản công của chúng ta rất sắc sảo, bàn thắng của Công Phượng là kết tinh sự hoàn hảo trong lối chơi. Chúng ta đã buộc Jordan rơi vào thế lúng túng, co về phòng ngự để phản công. Tôi thấy, trước sự mạnh mẽ của ĐT Việt Nam, họ đã tìm cách để đưa trận đấu đến loạt luân lưu. 


Thực sự, Jordan không tấn công được. Họ không có lấy nổi 1 quả phạt góc dù có đến 120 phút. ĐT Việt Nam tấn công nhiều hơn, sút nhiều hơn và sút trúng đích vượt trội Jordan. ĐT Việt Nam đã kiểm soát bóng hơn 62%. Các cầu thủ của chúng ta hiện tại đã khác xa những lứa cầu thủ trước khi  phối hợp, chạy chỗ, áp đặt tấn công rất bài bản. ĐT Việt Nam đã hoàn toàn lột xác. 

Tôi cho rằng, không phải cứ chiến thắng từ chấm 11m thì gọi là may mắn. Đó là một cuộc đấu trí sòng phẳng trên chấm 11m. Các cầu thủ chỉ đứng vững khi có tâm lý vững vàng, bản lĩnh và ý chí cao cùng với kỹ năng chơi bóng hoàn thiện. 

- Chiến thắng trước Jordan có phải là minh chứng cho sự trưởng thành và khẳng định, ĐT Việt Nam đã đạt tới đẳng cấp châu lục?

- Asian Cup là đấu trường lớn nhưng ĐT Việt Nam vẫn thi đấu rất hiệu quả. Các cầu thủ càng đá càng hay, thể hiện nhiều nét tươi mới hơn so với trước. ĐT Việt Nam đã quá trưởng thành về tâm lý, tự tin vào bản thân và đã chứng tỏ, là một tập thể có năng lực thực sự. Thắng Jordan là trận đấu để lại tiếng vang lớn cho hôm nay và mai sau nữa. 

Bóng đá Việt Nam đã khẳng định hình ảnh đi lên từ VCK U23 châu Á 2018 với vị trí á quân, hạng tư ASIAD 2018 và vô địch AFF Cup 2018.  Đó là cả một quá trình thăng tiến chứ không phải là phong độ nhất thời ở một giải đấu. Thành tích ấy là sự khẳng định, ĐT Việt Nam có tài năng thực sự.  Bóng đá Việt Nam đã phát triển lên một tầm cao mới. Đến thời điểm này, chúng ta có quyền tự hào để nói đội đã nằm trong tốp đầu châu lục. 

- Xin cảm ơn ông! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x