ĐT Việt Nam

HLV Thái Lan khuyên 'Bầy voi chiến' học hỏi ĐT Việt Nam

Hải Yến
18:27 ngày 15-01-2024
HLV Masatada Ishii của ĐT Thái Lan muốn các học trò học hỏi tinh thần của ĐT Việt Nam, khi mới đây thầy trò HLV Philippe Troussier đã có trận đấu quả cảm trước ĐT Nhật Bản.
HLV Thái Lan khuyên 'Bầy voi chiến' học hỏi ĐT Việt Nam

Vào chiều nay, HLV Masatada Ishii của ĐT Thái Lan đã bước vào buổi họp báo trước trận đấu gặp Kyrgyzstan tại lượt đấu đầu tiên bảng F - Asian Cup 2023. Ở giải đấu năm nay, trong tay nhà cầm quân người Nhật không có được sự phục vụ của ngôi sao Chanathip Songkrasin và tiền vệ đang chơi bóng cho nhà đương kim vô địch AFC Champions League mùa trước Urawa Reds là Ekanit Panya. Dẫu sau, trong tay ông Ishii vẫn còn đó những Theerathon Bunmathan, Supachok hay đặc biệt là cầu thủ đang chơi bóng tại Châu Âu Suphanat Muenta. 

Chia sẻ về bảng đấu mà ĐT Thái Lan phải đối mặt, HLV Masatada Ishi cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ gặp một đội Trung Đông trước đây. Tất nhiên, đội mạnh nhất bảng là Saudi Arabia. Và chúng tôi có thứ hạng toàn cầu thấp nhất. Nhưng cơ hội không phải là không có. Sau trận thua trước Nhật Bản, chúng tôi đã thấy trình độ giữa 2 đội khác nhau như thế nào. Chúng tôi sẽ lấy trận đấu đó để cải thiện và cố gắng khắc phục từng trận đấu trong tương lai."

Vị cầm quân người Nhật Bản mong muốn ĐT Thái Lan sẽ chơi thứ bóng đá cống hiến như ĐT Việt Nam, khi mới đây thầy trò HLV Troussier đã có một trận đấu rất hay trước Nhật Bản.

"Các cầu thủ Thái Lan được đánh giá có năng lực cá nhân cao. Nhưng điều tôi mong muốn là mọi người có thể thi đấu với sự cống hiến 100%. Giống như tôi đã thấy ở trận Việt Nam gặp Nhật Bản. Thái Lan cũng là một đội bóng của ASEAN. Tôi muốn các cầu thủ chơi bóng như Việt Nam, không bao giờ bỏ cuộc và là một chiến binh trong suốt cả trận đấu.”

HLV Ishii mong muốn ĐT Thái Lan học hỏi được tinh thần của ĐT Việt Nam.

Chia sẻ về việc ĐT Thái Lan đã mất một vài trụ cột trước thềm Asian Cup, HLV Ishii cho rằng trong tay ông vẫn còn đó những con người đủ chất lượng để khoả lấp. “Tất nhiên Teerasil Dangda và Chanathip Songkrasin đều là những cầu thủ quan trọng của đội. ĐT Thái Lan có thể sẽ yếu đi khi mất bộ đôi này. Nhưng chúng tôi vẫn có những cầu thủ như Theerathon Bunmathan và nhiều người trong đội có kĩ năng chuyên môn tốt”. Nhà cầm quân người Nhật chia sẻ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x