Chủ tịch LĐBĐ Anh từ chức sau phát ngôn không thể chấp nhận

Đỗ Trung Đỗ Trung
06:11 ngày 11-11-2020
Ông Greg Clarke đã từ chức chủ tịch của LĐBĐ Anh (FA) sau khi sử dụng một loạt các cụm từ phân biệt chủng tộc và xúc phạm trong phiên điều trần trước nghị viện vào sáng thứ Ba (10/11).
Chủ tịch LĐBĐ Anh từ chức sau phát ngôn không thể chấp nhận

Clarke đã xuất hiện trực tuyến tại ủy ban đặc biệt của Bộ Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao để trả lời các câu hỏi tại sao thiếu tiến bộ trong việc đảm bảo gói giải cứu tài chính cho bóng đá Anh.

Tuy nhiên, các thành viên của nghị viện đã điều tra Clarke về các vấn đề phân biệt đối xử, và khi được hỏi tại sao không có một cầu thủ nam đồng tính công khai ở Premier League, Clarke nói: "Câu trả lời là tôi không biết, đúng là như vậy, bởi tôi đã dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với những người thuộc cộng đồng LGBT. Tôi đã nói chuyện với các vận động viên LGBT từ các môn thể thao khác.

Nếu tôi nhìn vào những gì đã xảy ra với những cầu thủ nữ nổi tiếng, những cầu thủ da màu nổi tiếng và việc họ lạm dụng trên mạng xã hội... tại sao bạn lại tự nguyện đăng ký hành cho vi lạm dụng đó?".

Clarke, người trở thành chủ tịch của FA vào tháng 9/2016, sau đó đã xin lỗi trong phiên điều trần do buột miệng đề cập tới cụm từ "cầu thủ da màu" mang hàm ý phân biệt chủng tộc. Ngay sau đó, FA đã đưa ra thông báo về vụ việc, còn Clarke một lần nữa bày tỏ sự hối hận song đã quá muộn màng.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng ông Greg Clarke đã từ chức chủ tịch của Liên đoàn. Peter McCormick sẽ tạm thời đảm nhận vai trò chủ tịch FA có hiệu lực ngay lập tức, và hội đồng FA sẽ bắt đầu quá trình xác định và bổ nhiệm một chủ tịch mới đúng thời hạn", FA đưa ra thông báo.

Về phần Clarke, ông cho biết: "Năm 2020 là một năm đầy thử thách và tôi đã tích cực xem xét việc từ chức một thời gian để nhường chỗ cho chủ tịch mới. 

Những lời nói không thể chấp nhận được của tôi trước nghị viện là một điều bất lợi đối với các trận đấu, cầu thủ, trọng tài và những người điều hành giải đấu. Điều này đã khiến tôi quyết tâm từ chức. Tôi vô cùng đau buồn khi đã xúc phạm những cộng đồng đa dạng trong bóng đá mà tôi và những người khác đã làm việc chăm chỉ để bảo vệ.

Tôi muốn cảm ơn bạn bè và đồng nghiệp của tôi vì những lời khuyên mà họ đã chia sẻ trong nhiều năm, và quyết định từ chức FA có hiệu lực ngay lập tức".

Dù đã chính thức lên tiếng song cả FA và Clarke đều phải đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội từ những nhân vật có ảnh hưởng, bao gồm các nhà vận động chống phân biệt đối xử và bình đẳng như Kick It Out, Show Racism the Red Card và Stonewall.

Các nguồn tin tiết lộ với ESPN rằng người đàn ông 63 tuổi này đã nói chuyện với một số thành viên của hội đồng FA để tìm kiếm sự ủng hộ từ họ nhưng không lấy được sự ủng hộ đầy đủ, dẫn đến việc ông tuyên bố từ chức chỉ sau 5 giờ chiều (giờ địa phương). Peter McCormick được giao tạm thời đảm nhận cương vị chủ tịch FA.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Mason Greenwood đang mắc bệnh ngôi sao? Mason Greenwood đang mắc bệnh ngôi sao?

    Mason Greenwood lại bị loại khỏi đội hình Man United tham dự trận gặp Everton. Nhưng khác lần trước, HLV Ole Gunnar Solskjaer không hề lên tiếng giải thích. Điều này khiến các fan lại càng tin những gì báo chí Anh tiết lộ.

  • Jude Bellingham lần đầu được triệu tập ĐT Anh Jude Bellingham lần đầu được triệu tập ĐT Anh

    Tiền vệ trung tâm 17 tuổi Jude Bellingham của Dortmund lần đầu tiên được gọi vào ĐT Anh sau khi Trent Alexander-Arnold (Liverpool) và James Ward-Prowse (Southampton) buộc phải vắng mặt ở lần tập trung này.

  • Martinez cảm ơn Arteta ngay sau khi đánh bại Arsenal Martinez cảm ơn Arteta ngay sau khi đánh bại Arsenal

    Emiliano Martinez đang cho thấy quyết định rời Arsenal để chuyển tới Aston Villa trong mùa hè vừa qua là vô cùng đúng đắn khi anh đang cùng CLB mới xếp trên cả Pháo thủ tại BXH Premier League.

  • Đua vô địch Premier League: Quyết liệt và khó lường Đua vô địch Premier League: Quyết liệt và khó lường

    Sau 8 vòng đấu của Premier League mùa trước, Liverpool đã bỏ cách đội thứ nhì tới 8 điểm. Nhưng mùa này, 6 đội dẫn đầu sau vòng 8 chỉ hơn kém nhau tối đa 1 điểm. Cục diện sít sao ấy đang tạo ra một cuộc đua đến ngai vàng quyết liệt và khó lường hơn bao giờ hết.

  • Hỏa lực mỏng, Man City đừng mong vô địch Hỏa lực mỏng, Man City đừng mong vô địch

    Sức mạnh tấn công từng là niềm tự hào của Man City. Nhưng từ đầu mùa bóng mới, nó lại trở thành vấn đề lớn của họ. 5 vòng gần nhất, không trận nào Man xanh ghi nhiều hơn 1 bàn/trận. Nếu không cải thiện được khả năng ghi bàn, Man City sẽ khó vô địch Premier League.

  • Đua vô địch Premier League: Thành bại tại lịch thi đấu Đua vô địch Premier League: Thành bại tại lịch thi đấu

    “Thật không thể tin nổi cái lịch thi đấu này. Những mùa giải trước chỉ có tháng 12 mới dày đặc như vậy, nhưng bây giờ tháng 10, tháng 11, tháng 12 đều như nhau. Đấy không phải là ca chấn thương đầu tiên, rồi sẽ có thứ 2, thứ 3 và chắc chắn ông Southgate sẽ còn mất nhiều cầu thủ nữa”. Ai mà gay gắt thế? Mourinho chăng. Không, đấy là Juergen Klopp.

  • Đồng đội tiết lộ Van Dijk đang đau đớn tột cùng Đồng đội tiết lộ Van Dijk đang đau đớn tột cùng

    Virgil van Dijk đang phải vật lộn với chấn thương đầu gối và theo tiết lộ của người đồng nghiệp trong cả màu áo Liverpool và ĐT Hà Lan, Georginio Wijnaldum, tình hình khá phức tạp.

  • 3 thay đổi Arteta cần làm để cải thiện khả năng tấn công của Arsenal 3 thay đổi Arteta cần làm để cải thiện khả năng tấn công của Arsenal

    Arsenal đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở khâu sáng tạo, dẫn đến khả năng tấn công bị hạn chế rất nhiều. Dưới đây là 3 thay đổi có thể giúp Pháo thủ cải thiện tình hình.

  • Premier League 2020/21: Bộ mặt thê thảm của các ứng viên Premier League 2020/21: Bộ mặt thê thảm của các ứng viên

    Premier League 2020/21 hiện tạm nghỉ để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia tập trung. Hãy cùng đánh giá xem kể từ đầu mùa đến nay, nhóm Big Six cùng những ứng viên vô địch khác đã thi đấu ra sao và mang bộ mặt nào?

  • BXH Ngoại hạng Anh khi không có VAR: Liverpool dẫn đầu, M.U sát nhóm cầm đèn đỏ BXH Ngoại hạng Anh khi không có VAR: Liverpool dẫn đầu, M.U sát nhóm cầm đèn đỏ

    Theo thống kê, nếu như không có sự hỗ trợ của công nghệ VAR, nhà ĐKVĐ Liverpool đang dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh, trong khi Man United thậm chí rơi xuống sát nhóm cầm đèn đỏ.

  • 'Man City và Liverpool đều yếu hơn mùa trước' 'Man City và Liverpool đều yếu hơn mùa trước'

    Huyền thoại Man United, Gary Neville tin rằng cả Man City và Liverpool đều "yếu hơn" trong mùa giải này, sau khi hai ứng cử viên cho chức vô địch Ngoại hạng Anh đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1 tại Etihad hôm Chủ nhật vừa qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x