Mùa trước, Hazard vô đối trong cuộc đua đến danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp tại Anh (PFA). Năm nay, NHM đang hy vọng sẽ có những ngôi sao nổi lên đủ sức thách thức ngôi sao người Bỉ? Ai trong số những Sergio Aguero, Alexis Sanchez… có thể soán ngôi Hazard để trở thành chủ nhân mới của danh hiệu này?
Mùa trước, Hazard đã khiến tất cả phải bất ngờ với phong độ tuyệt vời của mình. 38 vòng tại Premier League, ngôi sao người Bỉ đá chính không thiếu trận nào. Ấn tượng hơn ở chỗ, gần như trận nào Hazard cũng chơi xuất sắc. Tính riêng tại Premier League 2014/15, cậu học trò cưng của Jose Mourinho đã có 14 bàn và 10 pha kiến tạo qua 38 trận.
Chính nhờ màn trình diễn ổn định ở mức độ cực cao đó, tiền vệ 23 tuổi đã vô đối trong mọi cuộc bình chọn danh hiệu cá nhân. Hazard trở thành chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League do Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp ở Anh bình chọn, đồng thời ẵm luôn cả giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League do các nhà báo của Anh bình chọn.
Không thể phủ nhận, Hazard bây giờ đã vươn lên một tầm cao mới so với mặt bằng chung Premier League. Không phải ngẫu nhiên mà Mourinho mới đây vừa đặt Hazard cạnh 2 ngôi sao sáng nhất bóng đá thế giới là Lionel Messi và Ronaldo.
Ý kiến của Mourinho đã tạo ra nhiều tranh cãi. Nhưng đó cũng là điều mà rất nhiều nhà chuyên môn chờ đợi vào Hazard trong mùa giải tới, chờ đợi một Hazard hoàn thiện hơn nữa. 5 năm qua, Premier League vẫn thiếu một siêu sao đạt tầm cỡ Ronaldo. Hazard chính là gương mặt duy nhất của Premier League lúc này tiệm cận trình độ CR7.
Những cầu thủ xuất sắc nhất premier league gần nhất
Vấn đề ở chỗ, Hazard sẽ phải hoàn thiện hơn ở điểm nào? Mùa trước, Hazard có 91 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn, con số này của Lionel Messi là 57 trong khi của Cristiano Ronaldo là 75. Tuy nhiên, trong khi Ronaldo có 61 bàn trên mọi đấu trường, Messi có 58 bàn thì con số tương tự của Hazard chỉ là 19.
Khác biệt giữa Hazard với Ronaldo và Messi đã được tìm thấy, nó nằm ở số bàn thắng. Trong khi gần như mùa nào Ronaldo, Messi cũng ghi được từ 40-50 bàn trở lên thì thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Hazard mới là 22 bàn cho Lille mùa 2011/12. Liệu Hazard sẽ cần phải ích kỷ hơn, tham lam hơn nữa để đạt tới đẳng cấp hay chí ít là số bàn thắng như Ronaldo, Messi?
Màn trình diễn chói sáng của Hazard trước Barca
THÁCH THỨC TỪ NAM MỸ
Nhưng về khả năng ghi bàn thì chưa nhìn sang Ronaldo hay Messi, Hazard cũng đã thua những Sergio Aguero hay Alexis Sanchez. Aguero đang sở hữu đủ mọi tố chất để trở thành một trung phong hay nhất thế giới. Nhưng vấn đề lớn nhất của Aguero là thể lực. Nếu sung mãn, nếu không bị chấn thương hành hạ, không phải Hazard, mà Aguero mới là ngôi sao sáng nhất của Premier League. Mùa 2013/14, Aguero đã có nửa đầu mùa giải tuyệt vời. Thế rồi anh lại dính chấn thương để rồi chỉ có thể vươn lên ở những vòng cuối.
Mùa 2014/15, Aguero cũng khiến cả thế giới phải phát sốt khi lập hat-trick vào lưới Bayern Munich ở vòng bảng Champions League. Nhưng một lần nữa, khi Aguero bùng nổ nhất thì chấn thương lại trở thành nỗi ám ảnh. El Kun vắng mặt trong cả chặng marathon mùa Đông năm ngoái của Man City. Trong phần còn lại mùa giải, Aguero cũng không tìm lại được sự bùng nổ như trước đó. Năm nay, cầu cho đôi chân của anh được lành lặn cả mùa. Vì nếu vậy, Hazard thực sự có đối thủ cạnh tranh xứng tầm.
Aguero là đối thủ nặng ký ở mọi cuộc đua danh hiệu cá nhân
Alexis Sanchez cũng là ứng viên đáng chú ý. Ngay mùa đầu tiên gia nhập Arsenal, Sanchez đã ghi 25 bàn/52 trận cho đội chủ sân Emirates. Năm nay, Sanchez cũng hứa hẹn sẽ có một mùa giải bùng nổ hơn sau khi đã hoàn toàn hòa nhập với Premier League. Vấn đề lớn nhất của ngôi sao Chile cũng chỉ là thể lực, khi anh vừa trải qua một mùa Hè mệt mỏi với Copa America 2015.
Aguero, Sanchez, bộ đôi ngôi sao của Nam Mỹ sẽ là 2 ứng viên lớn nhất đua tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa với Hazard. Hãy cùng chờ xem, liệu bộ đôi Nam Mỹ ấy có ngăn được Hazard thống trị tuyệt đối các giải thưởng cá nhân như mùa bóng trước?
Hazard vẫn dẫn đầu danh sách ứng viên
Theo nhà cái Sky Bet, Eden Hazard vẫn là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2015/16 của PFA. Cụ thể, tỷ lệ cược dành cho Hazard là đặt 2 ăn 9. Xếp sau Hazard là Sergio Aguero (6/1), Alexis Sanchez (8/1).
Sau bao năm phải sống dưới bóng một chân sút khác ở Man United, cuối cùng thì Wayne Rooney cũng được chơi ở vị trí trung phong hằng mơ ước. Và giờ, liệu anh có thể nắm lấy cơ hội có thể là cuối cùng này?
HLV Jose Mourinho cho hay ông không muốn để những bất đồng quan điểm trong quá khứ với ông chủ Chelsea, Roman Abramovich ảnh hưởng đến công việc hiện tại.
Arsenal có cơ hội vô địch Premier League hay không? Raheem Sterling có giải quyết được mọi vấn đề của Man City? Liệu có đội bóng nào bắt kịp Chelsea? Đó là những câu hỏi lớn được đặt ra trước giờ G.
Là một trong những nhà môi giới chuyển nhượng uy tín và quyền lực bậc nhất, song "cò" Jorge Mendes lại thường mang đến cho M.U những bản hợp đồng xui xẻo.
Suốt thời gian qua, Chelsea đã liên hệ với John Stones nhằm trẻ hóa hàng thủ già nua của mình. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ Premier League đang đối diện nguy cơ bị M.U nẫng tay trên.
Liverpool đang trở thành ví dụ tiêu biểu cho hình ảnh một thế lực cũ chật vật tìm lại ánh hào quang. Những năm qua, họ liên tục thay mới đội hình với hy vọng giải cơn khát 25 năm không vô địch quốc gia. Mùa giải này, Liverpool lại đi trên con đường đó với nhiều bản hợp đồng được ký kết.
Thủ môn Petr Cech là cầu thủ thứ 199 khoác áo Arsenal trong trận đấu chính thức dưới thời HLV Arsene Wenger, vào thời điểm Giáo sư bước vào mùa bóng thứ 20 cùng Pháo thủ. Lẽ ra HLV Wenger đã kỷ niệm cầu thủ thứ 200 nếu ông không cất tiền đạo trẻ Alex Iwobi trên ghế dự bị trong suốt trận thắng Chelsea 1-0.
Trong sự nghiệp cầm quân, Jose Mourinho chưa bao giờ thành công ở mùa giải thứ ba dẫn dắt một đội bóng. Liệu mọi việc có khác trong mùa giải 2015/16 cùng Chelsea?
Thay vì nhắc mãi những câu tranh luận “tầm phào” hoặc vài chi tiết mang màu sắc tiêu cực tạm gọi là sản phẩm đặc trưng của Jose Mourinho (“xe bus trước khung thành” chẳng hạn), giới “anti-Mourinho” thường quên đi một điều hay hơn, đáng bàn hơn: Mourinho từng bán những ngôi sao nào?
Cho dù cuộc tranh giành quyền lực giữa Scaloni và Messi có thực sự tồn tại hay không, có vẻ như Scaloni ngày càng mệt mỏi với ĐT Argentina và ngôi sao Messi - cầu thủ kiêm ông chủ của mình.
Bongdaplus cập nhật thành tích đối đầu, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến trận MU vs Chelsea tại vòng 15 Ngoại hạng Anh 2023/24 diễn ra vào lúc 03h15 ngày 7/12.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn