Sau 11 vòng đấu của giải Ngoại hạng Anh mùa này, Man City đang là đội có hàng công khủng nhất với 28 bàn thắng, trung bình 2,55 bàn/trận. Đội ghi bàn nhiều thứ hai là Arsenal, kém Man City 6 pha lập công. Hai đội được xem là có hàng công cực mạnh (dựa vào tên tuổi của các ngôi sao tiền đạo) là Chelsea và M.U chỉ ghi được 18 bàn.
Trong khi đó, Tottenham mới có 9 bàn, trung bình 0,81 bàn/trận. Nếu chỉ xét riêng về khía cạnh ghi bàn, Spurs thuộc loại… tệ nhất Premier League . Số bàn thắng của Tottenham còn kém cả đội xếp trong nhóm rớt hạng là Fulham (hạng 18, 10 bàn). HLV Andre Villas-Boas của Tottenham nói rằng đội bóng của ông cân bằng giữa công và thủ nên có thứ hạng cao (Spurs hạng 7 với 20 điểm song chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm sau 11 vòng, và cũng chỉ kém đội nhì Liverpool 3 điểm). Tuy nhiên, chính Villas-Boas cũng phải thừa nhận: “Một đội ghi bàn quá kém sẽ không thể tranh chấp ngôi vô địch, thậm chí là một suất trong Top 4 cũng khó”.
Thực tế là Tottenham đang đi ngược với truyền thống của chính họ. Mùa này, hiệu suất ghi bàn của đội là 0,81 bàn/trận. Mùa trước là 1,74 bàn/trận. Mùa trước nữa cũng là 1,74 bàn/trận. Nghĩa là, Tottenham ghi bàn với hiệu suất chưa bằng phân nửa những mùa trước!
CON NGƯỜI HAY HỆ THỐNG?
Xét về con người, Tottenham và Man City đều có những cá nhân xuất sắc trên hàng tiền đạo. Roberto Soldado, Emmanuel Adebayor và Jermain Defoe là các tên tuổi thành danh và đủ sức khoác áo những CLB lớn nhất ở châu Âu, chí ít là trong vai trò “siêu dự bị”. Ở vị trí hộ công, Spurs có Erik Lamela và Christian Eriksen là những tài năng trẻ được một loạt CLB lớn của châu Âu săn đón ráo riết trong hai mùa gần đây, đó là chưa kể tài năng mới nổi Andros Townsend hay gương mặt cũ Aaron Lennon (một trong những cầu thủ cánh hay nhất Premier League xét tổng hợp 3 yếu tố tốc độ - kỹ thuật - kinh nghiệm).
Vậy, tại sao Tottenham lại ghi bàn ít? Lý do logic có lẽ không phải yếu tố con người, mà là hệ thống (lối chơi, sơ đồ chiến thuật) cùng nguyên nhân khách quan là Spurs có quá nhiều cầu thủ mới ở mùa này sau khi bán Gareth Bale. Trong khi đó, lối chơi tấn công của Man City đã định hình từ thời HLV Roberto Mancini đến Manuel Pellegrini, nên những con người mới như Negredo không quá khó hòa nhập để nhanh chóng tỏa sáng hoặc chí ít là không gây thất vọng như đồng nghiệp bên phía Tottenham.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn