Pellegrini bao biện sau trận hòa thất vọng trước Norwich

MINH ĐỨC
14:59 ngày 09-02-2014
HLV Manuel Pellegrini cho biết, những tổn thất lớn về nhân sự trên hàng công là nguyên nhân khiến Man City không thể xuyên thủng được mành lưới của Norwich đêm qua.
Pellegrini bao biện sau trận hòa thất vọng trước Norwich
Dù đã biết trước rằng một chiến thắng đồng nghĩa với ngôi đầu bảng, song Man City đã không thể phá vỡ được hệ thống phòng ngự của đội bóng đã từng bị họ vùi dập tới 7 bàn không gỡ ở trận lượt đi, Norwich. Với việc Chelsea có 3 điểm trước Newcastle, đội bóng của HLV Pellegrini đã phải ngậm ngùi đứng sau The Blues ở vị trí thứ 2 trên BXH.


Đây cũng là lần đầu tiên trong 2 năm qua, Man City không ghi bàn ở 2 trận đấu liên tiếp. Lí do được HLV Pellegrini đưa ra là những chấn thương mà các tiền đạo Man City đang gặp phải. Trong khi Aguero không thể góp mặt, thì Negredo và Dzeko đã phải nén đau thi đấu.

“Mọi người luôn nói về việc chúng tôi có thể ghi được bao nhiêu bàn, thủng lưới như thế nào, nhưng họ đâu biết rằng ghi được bàn thắng mới là điều khó khăn nhất. Ở 2 trận đấu gần nhất, các tiền đạo của chúng tôi đều gặp vấn đề về chấn thương. Thật khó có thể thắng nếu như bạn không thể ghi bàn”, Pellegrini cho biết.



“Mắt cá của Dzeko đang ở trong tình trạng khá tệ, thế nên chúng tôi chỉ có thể cho cậu ấy chơi 30 phút. Còn Negerdo cũng gặp vấn đề với vai. Họ đều đã phải chơi bóng trong tình trạng sức khỏe như vậy. Tôi đã lường trước được những khó khăn ở trận đấu này (với Norwich), nó giống hệt với những gì chúng tôi phải đối mặt ở trận đấu với Chelsea. Thật tiếc khi để cơ hội trôi qua, song chúng tôi cũng chỉ cách đội đầu bảng 2 điểm”.

Không chỉ trên hàng công, tuyến giữa của Man City cũng gặp rắc rối với cơn bão chấn thương. Với việc Javi Garcia và Fernandinho cùng vắng mặt, Yaya Toure đã phải đảm đương nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn ở trận đấu đêm qua, điều này khiến những đóng góp của anh ở mặt trận tấn công là rất hạn chế. Chiến lược gia người Chile cũng một mực bảo vệ học trò của mình khi cho rằng ông không nhìn thấy tình huống Yaya Toure “đánh nguội” Ricky van Wolfswinkel ở cuối trận đấu.

Trong khi đó, HLV Chris Hughton của đội chủ nhà tỏ ra phấn khích với nỗ lực của các học trò, nhất là khi ở trận lượt đi, Norwich đã bị xé thành từng mảnh với trận thua 0-7. HLV này cho biết: “Khác biệt trong đội hình của hai đội là rất lớn, nhưng chúng tôi đã chơi hết sức sòng phẳng với họ (Man City)”. Tuy nhiên, với chỉ 2 điểm nhiều hơn 3 đội cuối bảng, Norwich vẫn đang nằm trong cuộc chiến chống xuống hạng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal: Chưa lên dốc cao, đã thấy ì! Arsenal: Chưa lên dốc cao, đã thấy ì!

    Trận thua tan nát trước Liverpool đã phơi bày quá nhiều những điểm yếu của Arsenal.

  • Eden Hazard, "kiệt tác" của Mourinho Eden Hazard, "kiệt tác" của Mourinho

    Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận Chelsea đè bẹp Newcastle 3 bàn không gỡ vào đêm qua, HLV Jose Mourinho cho biết ông rất hài lòng với màn trình diễn của Eden Hazard. Điều này cho thấy tiền vệ người Bỉ đã chơi hay như thế nào.

  • Moyes lên kế hoạch thay máu M.U bằng 100 triệu bảng Moyes lên kế hoạch thay máu M.U bằng 100 triệu bảng

    Phiên bản báo giấy của tờ Mail on Sunday số ra hôm nay (9/2) đã đăng tải kế hoạch tái thiết M.U của HLV David Moyes trong mùa Hè tới bằng 100 triệu bảng.

  • Suarez không ghi bàn: Có sao không? Suarez không ghi bàn: Có sao không?

    Dù Suarez vẫn tỏ ra vô duyên trước khung thành của những đại gia, thế nhưng Rodgers cũng chẳng cảm thấy phiền lòng. Nhất là khi ông được chứng kiến cậu học trò cưng chơi rất hay tại Anfield tối qua.

  • Arsenal: Cần thêm "công nhân" để vực dậy đội bóng Arsenal: Cần thêm "công nhân" để vực dậy đội bóng

    Việc thiếu đi một "máy quét" thực thụ ở khu vực giữa sân đã khiến lối chơi của Arsenal phá sản trong chuyến làm khách trước Liverpool đêm qua.

  • Góc chiến thuật: Liverpool đã "tàn sát" Arsenal như thế nào? Góc chiến thuật: Liverpool đã "tàn sát" Arsenal như thế nào?

    Ghi 4 bàn trong 20 phút đầu tiên là đòn phủ đầu quá nặng của Liverpool dành cho Arsenal trong trận đấu tối qua tại Anfield khiến "Pháo thủ" tối tăm mặt mũi. Bên cạnh đó,vẫn phải kể đến những yếu tố chiến thuật mà HLV Brendan Rodgers đã vận dụng để đem về chiến thắng khó tin của Liverpool.

  • Rooney tuyên bố ở lại M.U Rooney tuyên bố ở lại M.U

    Chân sút Wayne Rooney cho biết anh sẵn sàng ký vào bản hợp đồng mới để ở lại M.U, đồng thời nhắm đến việc phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton.

  • Lăng kính: Từ 3 dòng trên Twitter Lăng kính: Từ 3 dòng trên Twitter

    Phút 20, khi tỷ số trận Liverpool - Arsenal được nâng lên thành 4-0, “khán giả” Glen Johnson, người xem trận đấu ở nhà vì chấn thương, đã viết trên Twitter: “Đây là 20 phút bóng đá hấp dẫn nhất tôi được xem trong đời”, và anh tạo ra một hashtag, hay hiểu một cách đơn giản hơn, đó là khẩu hiệu: #Couldofbeen6 – nghĩa là “Đáng ra phải là 6 bàn”.

  • Yaya Toure có thể bị phạt nặng Yaya Toure có thể bị phạt nặng

    Tiền vệ Yaya Toure nhiều khả năng đối mặt với án phạt nặng của LĐBĐ Anh do có hành động không đẹp trong trận hòa không bàn thắng của Man City trên sân Norwich.

  • Rodgers "nổ" tung trời sau chiến thắng hủy diệt của Liverpool Rodgers "nổ" tung trời sau chiến thắng hủy diệt của Liverpool

    Đội chủ sân Anfield đã ghi tới 4 bàn thắng vào lưới Arsenal chỉ trong vòng có 20 phút đầu tiên, để rồi giành thắng lợi chung cuộc 5-1. Sau trận đấu, HLV Brendan Rodgers đã không giấu nổi niềm vui sướng với màn trình diễn của các học trò.

  • Wenger nói gì sau thảm bại của Arsenal? Wenger nói gì sau thảm bại của Arsenal?

    HLV Arsene Wenger mong rằng các học trò sẽ thể hiện được bản lĩnh của mình sau cú vấp ngã đau đớn tại Anfield tối qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x