Bóng Đá Plus trên MXH

AFC trừng phạt Malaysia sau phán quyết từ FIFA

03 giờ trước
Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Seri Windsor Paul John sẽ công bố án phạt cho LĐBĐ Malaysia ngay sau khi FIFA công bố kết quả kháng cáo.

    AFC chuẩn bị xử lý trường hợp của Malaysia

    Hôm nay (30/10) theo giờ châu Âu, FIFA sẽ công bố kết quả kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, xoay quanh vụ 7 cầu thủ nhập tịch “lậu”. Nhiều khả năng, án phạt mà FIFA đưa ra vào ngày 26/9 sẽ được giữ nguyên. Theo đó, LĐBĐ Malaysia nộp phạt hơn 66 tỷ đồng và 7 cầu thủ liên quan bị treo giò 1 năm. Đó là những cái tên gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Ngoài ra, mỗi cầu thủ sẽ phải nộp phạt lên FIFA số tiền khoảng 66 triệu đồng.

    LĐBĐ Malaysia cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần về việc FIFA không nhượng bộ. Tổ chức này dự kiến sẽ khiếu nại lên Toà án Trọng tài Thể thao (CAS), với hy vọng giảm án phạt. Điều này cũng được tái khẳng định từ phía ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương Johor, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, người đứng sau dự án nhập tịch các cầu thủ trên. Phía ông Tunku Ismail cũng gần như thừa nhận mọi sai sót trong vụ nhập tịch các cầu thủ gốc ngoại.

    Liên quan đến AFC, Tổng thư ký Seri Windsor Paul John cho biết cơ quan bóng đá châu Á sẽ hành động ngay sau khi quá trình pháp lý kết thúc. Ông nói và được trích dẫn trên New Straits Times ngày 30/10: “Cho dù đó là quyết định của Uỷ ban kháng cáo hay CAS, chúng tôi sẽ coi đó là quyết định cuối cùng. Tất cả phụ thuộc vào LĐBĐ Malaysia. Sau khi điều đó xảy ra, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển cho AFC để xem xét. Chúng tôi sẽ hành động phù hợp với quyết định của FIFA và tác động của nó đến các trận đấu của AFC”.

    Malaysia đối diện với nguy cơ bị xử thua trước Việt Nam và Nepal

    Điều này có thể hiểu rằng các trận đấu của đội tuyển Malaysia tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, gồm trận thắng ĐT Nepal với tỷ số 2-0 vào ngày 25/3 và đánh bại ĐT Việt Nam 4-0 hôm 10/6 sẽ bị AFC xử thua với cùng tỷ số 0-3. Ngoài các trận tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia còn có thể bị xử thua 0-3 các trận giao hữu quốc tế gần đây như trận thắng đội Singapore 2-1 và Palestine 1-0.

    “Sau khi có kết quả kháng cáo từ FIFA, ủy ban kỷ luật sẽ xem xét hồ sơ vụ việc để xác định những điểm nào đã bị vi phạm. Vì vậy, điều này phụ thuộc vào hồ sơ vụ việc nào được FIFA chuyển trả lại cho AFC”, Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John giải thích. “Chúng ta phải nhớ rằng, có hai hồ sơ vụ việc - một thông qua kênh kháng cáo kỷ luật CAS, và một thông qua kênh tòa án bóng đá CAS. Vì vậy, sẽ có hai quyết định. Nhưng đối với chúng tôi tại AFC, chúng tôi chỉ xem xét tư cách của các cầu thủ, vì đó là điều AFC quan tâm, chứ không phải bên kia”.

    Một điểm đáng chú ý là thời hạn của vụ việc này sẽ phải kết thúc trước ngày 31/3/2026. Đây là ngày thi đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027 để xác định các đội vào vòng chung kết, phân chia hạt giống và bốc thăm chia bảng. Trong trường hợp Malaysia bị xử thua 2 trận, ĐT Việt Nam chỉ cần thắng Lào ở lượt 5 diễn ra tại Vientiane vào giữa tháng 11 tới là chắc chắn dự VCK Asian Cup 2027.

    Cũng trong ngày 30/10, dư luận trong nước Malaysia chia thành 2 luồng: một bộ phận người hâm mộ vẫn tin vào “phép màu” phút cuối, trong khi nhiều người thừa nhận danh dự của bóng đá Malaysia đã bị tổn hại. Tài khoản Fadzly Haji Khalid viết trên diễn đàn FAM Supporters: “Chúng tôi chỉ mong một cơ hội được sửa sai”, hay một tài khoản khác viết trên trang FAM: “Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với bóng đá Malaysia”.

    Malaysia sẽ chấm dứt giấc mơ Asian Cup 2027 nếu bị AFC phạt nặng

    Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến tỏ ra thực tế hơn: “Dù có giảm án, danh dự bóng đá Malaysia cũng đã bị tổn thương”. Ngay chính chuyên gia thể thao Datuk Pekan Ramli cũng đưa ra những nhận định không mấy lạc quan: "Không có dấu hiệu nào cho thấy kết quả khả quan từ đơn kháng cáo dựa trên những diễn biến cho đến nay. FAM phải sẵn sàng chấp nhận bất kỳ quyết định nào với sự nhận thức đầy đủ và hối hận”. Đồng thời ông cũng thừa nhận “Chúng ta phải đối mặt với thực tế thay vì giả vờ rằng mình không có lỗi". 

    Bộ trưởng Thanh niên & Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh khẳng định bóng đá Malaysia cần một hệ thống tuyển chọn và nhập tịch minh bạch hơn. “Như tôi đã nói, hãy chờ quyết định từ FIFA, sau đó chúng ta có thể hành động. Chúng ta phải nhớ rằng đội tuyển quốc gia không chỉ là 7 cầu thủ kỳ cựu này, mà còn rất nhiều cầu thủ khác, những người dựa vào sự lãnh đạo và quản lý tốt để bóng đá tiếp tục phát triển”, tờ MalayMail dẫn lời. 

    Khánh Dương • 03 giờ trước
    Tags: AFC Malaysia FIFA

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay