Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh

Phân tích chiến thuật trận M.U 1-2 Tottenham

11:02 ngày 02/01/2014
10
Dù có sự trở lại của cầu thủ chủ lực Wayne Rooney, M.U vẫn không thể đánh bại Tottenham ngay tại sân nhà Old Trafford. Nguyên nhân là màn trình diễn mờ nhạt của chính Rooney và lối chơi tấn công biên của M.U không thực sự hiệu quả.
    * Kết quả, lịch thi đấu, tỷ lệ LIVE


    Khi đội hình xuất phát của 2 đội được công bố, nhiều người hâm mộ của M.U đã tin vào chiến thắng của đội nhà. Michael Carrick tiếp tục góp mặt sau thời gian dưỡng thương và đã ra sân ở những trận gặp Hull City và Norwich trước đó. Wayne Rooney dù vắng mặt trong buổi tập trước ngày thi đấu vẫn đá chính để hỗ trợ cho tiền đạo Danny Welbeck đang ghi bàn khá đều đặn trong loạt trận căng thẳng cuối năm 2013.

    Vết gợn lớn nhất khi nhìn vào đội hình xuất phát của M.U là việc HLV David Moyes để Chris Smalling thi đấu ở vị trí không phải sở trường: hậu vệ phải. Bên cạnh đó, là Patrice Evra đang không giữ được phong độ cao để đối đầu với Aaron Lennon bên phía Tottenham.

    Nỗi lo lắng mơ hồ về Evra cuối cùng đã trở thành hiện thực khi 2 bàn thắng của Tottenham đều xuất phát từ hành lang cánh trái mà hậu vệ người Pháp trấn giữ. Nhưng Evra không phải là người chịu trách nhiệm cho thất bại này của M.U. Thống kê cho thấy, đội chủ sân Old Trafford đã có một thế trận áp đảo trước Spurs với một loạt chỉ số tấn công đều nhỉnh hơn đối thủ (sút trúng khung thành 6-4, phạt góc 13-2, chuyền bóng chính xác 82% - 74%, tranh bóng thành công 64% - 53%, kiểm soát bóng 57% - 43%). Nhưng rốt cuộc thầy trò HLV Moyes vẫn phải nhận thất bại thứ 4 tại Old Trafford tính riêng ở mùa giải năm nay. Đó là hệ quả từ những nguyên nhân chính dưới đây:

    Sự phung phí của M.U


    Thống kê hiệu quả tạt bóng của M.U trong trận đấu vừa qua. Lưu ý: Đỏ: chuyền hỏng; Xanh: chuyền chính xác; Vàng: đường chuyền quan trọng

    Trong trận đấu vừa qua, hướng tấn công chủ đạo của M.U tập trung về 2 bên cánh, đặc biệt là cánh phải. Trong hiệp 1, bóng thường xuyên được đẩy về Antonio Valencia bên cánh phải. Sang hiệp 2, đến lượt Adnan Januzaj là người lĩnh xướng thế trận tấn công biên của M.U.

    Tuy vậy, những đường chuyền từ 2 cánh của M.U lại thường xuyên đi thiếu chính xác dẫn đến những cơ hội ghi bàn cứ lần lượt qua đi. Điều này cũng cho thấy “Quỷ đỏ” không có ý định tấn công trực diện về phía hàng phòng ngự của đối phương. Có thể lí giải điều này là bởi trong tay HLV Moyes lúc này không có một cầu thủ có khả năng sáng tạo.

    Ngày Rooney chơi dưới sức


    Tầm hoạt động của Rooney trong trận đấu vừa qua

    Thực tế, vai trò dẫn dắt lối chơi của M.U trong mùa giải năm nay được giao cho Wayne Rooney. Nhưng trong cuộc đọ sức đêm qua, tiền đạo người Anh đã thi đấu mờ nhạt.

    Rất nhiều lần trong trận đấu vừa qua, Rooney phải lùi sâu để hỗ trợ Carrick và Cleverley khi bộ đôi này tỏ ra yếu thế trước những cầu thủ đầy sức mạnh bên phía đối phương là Mousa Dembele và Etienne Capoue. Hệ quả, Welbeck đã trở nên đơn độc trong vòng vây của cặp trung vệ Dawson – Chiriches.


    Rooney thực hiện 51 đường chuyền, trong đó 43 lần chuyền chính xác (màu xanh)

    Về bản thân Rooney, việc phải lùi sâu khiến ngôi sao người Anh không thể gây nguy hiểm về phía khung thành của Tottenham. Trong suốt 90 phút thi đấu, ngôi sao 28 tuổi này không tung ra nổi một cú sút nào trong vòng cấm địa đối phương hay một đường chuyền vào khu vực này có thể mở ra cơ hội dứt điểm cho đồng đội. Khi mà ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía M.U thi đấu mờ nhạt, dễ hiểu vì sao đội chủ sân Old Trafford không thể khoan thủng hàng phòng ngự của M.U để giành chiến thắng.

    M.U sa sút sau giờ nghỉ


    Những đường chuyền hỏng của M.U trong trận đấu với Tottenham

    Trong hiệp 2, M.U đã chuyền hỏng nhiều hơn ở khu vực giữa sân và khoảng 1/3 cuối sân ở phía khung thành của đối phương. Tottenham đã khai thác sai sót này của M.U nhiều lần. Với bộ tứ trên hàng công gồm có Eriksen, Soldado, Adebayor và đặc biệt là Aaron Lennon, Tottenham đã khiến khung thành của M.U nhiều phen chao đảo. 

    HLV Moyes đã cho thấy ông đang có định hướng rõ ràng về mặt lối chơi cho M.U. Tuy nhiên, chiến lược gia người Scotland cần có thêm sự bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, bởi nhiều cầu thủ hiện tại của M.U không đáp ứng được đòi hỏi của ông.

    Trong khoảng 20 phút cuối trận, đội chủ sân Old Trafford đã tạo ra những áp lực đáng kể về phần sân của Tottenham, nhưng họ đã dính đòn của đối phương từ trước đó và không kịp lật ngược tình thế.
    Chi Nguyễn • 11:02 ngày 02/01/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    10
    Bình luận
    • NIEN 12:42 ngày 02/01/2014

      MÌNH LÀ FAN CỦA MU; THẤY MU ĐÁ BÂY GIỜ THÌ ĐÚNG LÀ BUỒN THẬT; NHƯNG BÓNG ĐÁ THÌ CÓ QUY LUẬT CỦA NÓ; NÓI LÀ "BUỒN" NHƯNG MÌNH KHÔNG "THẤT VỌNG ĐÂU"; VẪN LUÔN GIỎI THEO TỪNG THAY ĐỔI MỘT; HY VỌNG THỜI GIAN QUAY TRỢ LẠI CỦA MU LÀ KHÔNG XÀ NHƯ LIVERPOOL LÀ ĐƯỢC RỒI; NHIỀU NĂM NAY VẪN THẾ; MU THUA RỒI LẠI THẮNG ĐÓ THÔI

    • Khanh 12:22 ngày 02/01/2014

      Một bài phân tích chiến thuật trong trận thắng của Tottenham mà chỉ toàn nói về MU. Hóa ra trận vừa rồi là MU tự thua à? Hay là Tottenham không xuất sắc?

    • lethirieng 11:38 ngày 02/01/2014

      Hôm trước là top 6- giờ chắc phải top 7 rồi. Buồn cho MU thật, giải NHA mất đi 1 đối trọng nữa

    • Nam Nguyen 19:44 ngày 02/01/2014

      Tôi vẫn tự hỏi đến mùa giải năm nay rồi mà sao MU vẫn còn sử dụng "đầu đất " Valencia đá chính .Nhiều đường phản công nhanh của MU rất sáng nhưng khi nó đến chân của "đầu đất" này thì nó trở nên mù mịt hơn bao giờ hết .Cách vận hành chiến thuật và chọn con người của David Moyse là cực kỳ kém cỏi .Là Fan của MU rất nhiều năm, kể cả trong những thời điểm chuyển giao lực lượng của MU nhưng chưa bao giờ tôi thấy thất vọng về MU như thế này .Cái chất của Quỷ Đỏ đã ko còn dưới tay Moyse nữa

    • Tèo 12:32 ngày 02/01/2014

      Phải nâng cấp đội hình ngay đi MU ơi!!! Ôi, đội bóng một thời tôi yêu......

    • Leon 14:31 ngày 02/01/2014

      MU thiếu đi lối chơi cố định và quá phụ thuộc vào Rooney( Rooney chơi cạnh Welbeck sẽ dẫm chân vì 2 ng đá không khác nhau, trận Welbeck sáng thi Rooney không sáng được),quá thiên vị suất đá chính cho Januzaj ở vi trí tiền vệ khi bản thân la hậu vệ, thiếu tiền vệ cánh trầm trọng khi toàn hàng loại 2 :!

    • king 11:21 ngày 02/01/2014

      Không có Silva bên hành lang phải là một thiệt thòi nhưng tôi thấy Valencia thay thế sẽ tốt hơn là Smalling, nhất là trong thế trận MU đã bị dẫn trước, buộc phải dâng cao và tăng cường tấn công để ghi bàn. Khi đó Young sẽ đá tiền vệ phải, còn Januzai sẽ hỗ trợ Evra bên cánh trái. Januzai trẻ, nhanh và lắt léo sẽ đẩy lùi Lennon, giảm áp lực cho 1 Evra thiếu tốc độ. Tôi nghĩ MU nên tăng tốc và đá nhanh hơn, thậm chí mạo hiểm hơn, phải áp đặt được lối chơi lên đối thủ, nhất là những đội chiếu dưới.

    • Hiếu 15:00 ngày 02/01/2014

      tại sao ko thử đá kim cương ????

    • Thế Phy 16:52 ngày 03/01/2014

      có coi trận đó không vậy, trận đó MU đá tấn công rất hay tiếc là con người của đội bóng (hai cánh chơi quá tệ), cách thay đổi chiến thuật của Moyes thật sư rất hay và hiệu quả

    • duc thanh 12:08 ngày 02/01/2014

      không có chút gì thay đổi cả.đá bóng thấy valencia là biết thua rùi.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay