ĐT ANH TRƯỚC TRẬN GẶP KOSOVO

Sterling sẽ trở lại, nhưng bão vẫn chưa tan

TÙNG LÂM
13:41 ngày 15-11-2019
HLV Gareth Southgate khẳng định sau khi đã bị loại khỏi đội hình trận gặp Montenegro vì “vi phạm kỷ luật”, Raheem Sterling chắc chắn sẽ trở lại ở trận đấu với Kosovo. Sự trở lại của ngôi sao Man City liệu sẽ giúp cơn bão nhỏ trong lòng Tam sư tan biến?
Sterling sẽ trở lại, nhưng bão vẫn chưa tan

Quyết định loại Sterling của HLV Southgate, sau khi tiền vệ này từ chối bắt tay Joe Gomez do dư âm của trận đại chiến Liverpool - Man City hồi cuối tuần trước, đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều. Trong khi tất cả đều đồng ý rằng hành động của Sterling là không đúng, nhiều ý kiến cho rằng HLV Southgate có thể chọn cách xử lý mềm mỏng hơn. Như cựu tuyển thủ Rio Ferdinand nói, chuyện các cầu thủ hục hặc với nhau khi lên đội tuyển là bình thường, và Southgate có thể chọn kỷ luật nội bộ Sterling, thay vì khiến anh phải “phơi mặt” trước công chúng.

Nhưng Southgate cố gắng nhìn vào khía cạnh tích cực của câu chuyện. Ông tiết lộ là dù Sterling cảm thấy bực bội vì quyết định của ông thì anh vẫn đã hành xử rất tuyệt vời. Sterling đã xin lỗi Gomez, xin lỗi Southgate và toàn đội. Sau đó, anh tiếp tục thể hiện thái độ tuyệt vời trên sân tập.

“Các phản ứng của anh ấy rất tuyệt vời”, Southgate nói. “Anh ấy cũng đã trở lại sân tập và thể hiện một cách ấn tượng. Tôi chẳng có thể đòi hỏi gì hơn. Với tôi, vụ này xem như đã khép lại”. Ông Southgate cũng nói rằng nếu không có gì bất ngờ, Sterling sẽ trở lại trong trận đấu với Kosovo.

Nhưng cũng có thể Southgate đã lạc quan thái quá. Bản thân anh có thể không có vấn đề gì, và muốn mau chóng trở lại sân cỏ để phong độ trên sân nói thay mọi điều anh muốn nói. Nhưng đội tuyển Anh có thể đã bị chia rẽ vì mâu thuẫn giữa Sterling với Gomez và án phạt của Southgate. Chính ông Southgate cũng thừa nhận rằng không phải cầu thủ nào cũng đồng ý với quyết định của ông; họ có thể không nói ra, nhưng ông nhận ra điều đó trên gương mặt và trong thái độ của họ.


Một dư âm đáng ngại khác của vụ việc là dư luận đã có ý kiến về vai trò đội trưởng của Harry Kane. Nhiều người cho rằng Kane đã không thể hiện được vai trò thủ lĩnh mà người ta chờ đợi ở anh. Trong toàn bộ vụ việc, người tích cực nhất lại là Jordan Henderson.

Đồng đội của Gomez và cũng là đồng đội cũ của Sterling đã hoàn thành xuất sắc vai trò trung gian hòa giải. Trong lễ kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 của đội tuyển Anh ở Wembley đêm qua, người ngồi bên cạnh Sterling chính là Henderson, và đó là một sự sắp xếp có ý đồ.

Một vấn đề khác mà Southgate có thể chưa lường trước được là phản ứng của các CĐV. Sterling vốn không phải là người được yêu mến nhất ở Anh, sau vụ anh đòi rời Liverpool sang Man City mà người ta cho rằng hoàn toàn vì tiền. Không chỉ ở Anfield, ngay cả CĐV các sân khác cũng la ó phản đối Sterling mỗi khi anh tới sân của họ.

Sau vụ này, rất có thể là các CĐV sẽ còn phản ứng tiêu cực hơn với Sterling khi họ đã có thêm một lý do mới để làm như thế. Điều đó không tốt cho Sterling, cho Man City, và cho cả đội tuyển Anh.

Ở một chừng mực nào đó, quyết định phạt Sterling là cách để Southgate vừa thể hiện quan điểm đội bóng là trên hết, vừa thể hiện quyền lực. Nhưng ông cũng biết rõ rằng Sterling là một cầu thủ rất quan trọng với đội tuyển Anh.

Ngôi sao của Man City hiện là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình đội tuyển Anh hiện tại với 55 lần ra sân trong màu áo Tam sư. Anh không thể thiếu Sterling. Và cũng bởi thế, Southgate hi vọng, như ông thừa nhận, Sterling sẽ không để bụng và quan hệ giữa hai người không bị ảnh hưởng. Nếu điều đó xảy ra, Southgate và ĐT Anh có thể gặp vấn đề lớn.

Sterling mang tiếng xấu ở đội tuyển
Vụ việc vừa rồi không phải là đầu tiên Sterling “gặp vấn đề” khi lên tập trung đội tuyển Anh. HLV tiền nhiệm của Southgate là Roy Hodgson từng công khai việc Sterling cảm thấy “quá mệt mỏi để có thể tập luyện” sau trận đấu với San Marino. Phát biểu của Hodgson đã tạo ra phản ứng tiêu cực từ Sterling. Cầu thủ của Man City cho rằng Hodgson không nhất thế phải cho cả thế giới biết về việc đó.

55 - Trước trận đấu với Montenegro, Sterling cùng với Jordan Henderson là những người có số lần khoác áo ĐT Anh nhiều nhất trong số các tuyển thủ đợt này, với 55 lần mỗi người. Trong các cầu thủ còn lại, chỉ có 4 người chơi trên 30 trận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x