Sự hoán đổi vị thế của Man United và Man City: Lý lẽ của kẻ điên

09:21 ngày 05-09-2015
Louis van Gaal đang trở thành kẻ thù chung, ngay cả với những CĐV Man United. Lạ ở chỗ, ông vừa đem về cho M.U một tài năng trẻ cực kỳ hứa hẹn, bất chấp cái giá 36 triệu bảng bị cho là “trên trời” đối với Anthony Martial.
Sự hoán đổi vị thế của Man United và Man City: Lý lẽ của kẻ điên
Van Gaal bị chỉ trích còn vì Man City được ca ngợi bởi mua Raheem Sterling và Kevin de Bruyne cũng vơí giá “trên trời”, dù một người chưa có đóng góp đáng kể còn người kia thậm chí chưa ra sân phút nào. 

Đúng là Van Gaal có những hành động khác người khó hiểu, nhưng cũng cần công tâm nhận rõ chuyện nào ra chuyện đó. Man City khởi đầu thành công với 4 chiến thắng liên tiếp ở Premier League mùa này chủ yếu nhờ bộ khung cũ (Hart, Kompany, Mangala, Silva, Toure, Fernandinho, Aguero) chứ không phải nhờ Sterling tỏa sáng rực rỡ. Nếu chỉ xét về mức độ đóng góp của tân binh, M.U không có gì đáng xấu hổ về Schweinsteiger, Schneiderlin, Darmian, Depay. 

Đường đua Premier League còn 34 vòng đấu kéo dài đến tận tháng 5 năm sau. Vẫn còn rất nhiều thời gian để kiểm chứng, so sánh và đánh giá Van Gaal – M.U với Man City của Sterling, De Bruyne. 

Người ta chỉ biết De Bruyne hay Sterling được mua về sau quá trình nghiên cứu rất kỹ lưỡng, nhưng chẳng phải vài năm gần đây số cầu thủ Man City mua về bị hớ bị cho là nhiều nhất ở Premier League (Sinclair, Garcia, Jovetic, Negredo, Nastasic, Rodwell, Maicon…)? Giỏi, là ở chỗ nào?

Còn nếu nói M.U và Van Gaal không xem Martial thi thố ra sao mà vội vàng mua cầu thủ này, cùng lúc đẩy khỏi Old Trafford hai cầu thủ có thể đá tiền đạo (Chicharito, Januzaj) thì đúng là nực cười. Alex Ferguson từng thừa nhận chưa bao giờ xem Bebe trước khi mua cầu thủ BĐN này, nhưng Van Gaal khẳng định ông đã theo dõi Martial từ lâu. Còn nếu không tin Van Gaal, thì hãy tin nguồn tin nội bộ từ M.U: sở dĩ đội phải sớm mua Martial vì nếu để hết mùa này, sẽ mất khả năng mua anh ta bởi Man City, Real Madrid, Chelsea và một loạt đội bóng lớn khác đã có thỏa thuận ưu tiên trước với AS Monaco về Martial. 

Anthony Martial

Nếu không tin Van Gaal và cả GĐĐH Ed Woodward, thì hãy tin nhà Glazer (chủ sở hữu M.U, cũng như đội bóng đá kiểu Mỹ Tampa Bay Buccaneers). Dân kinh doanh làm bóng đá không bao giờ ném tiền qua cửa sổ, còn chuyện rủi ro trong chuyển nhượng thì ở bất kỳ môn thể thao nào cũng dễ xảy ra. Angel di Maria và Radamel Falcao thất bại ở Old Trafford là một chuyện, còn việc M.U mua được họ mùa trước là một thành công về mặt chuyển nhượng, vì đã phải vất vả đánh bại sự cạnh tranh từ Man City, Chelsea và một loạt đội khác. 

Van Gaal luôn khác người, nhưng bề dày thành tích trong sự nghiệp huấn luyện của ông (qua Ajax Amsterdam, Bayern Munich, Barcelona, AZ Alkmaar và ĐT Hà Lan) vượt trội thành tích xuyên suốt chiều dài lịch sử Man City, cũng như những con người hiện tại của Man xanh. Nhiều người nói Van Gaal điên khi ông tạo ra một Ajax trẻ trung thống trị bóng đá châu Âu giữa thập kỷ 90, trong đó cầu thủ 18 tuổi Patrick Kluivert ghi bàn duy nhất đánh bại AC Milan đem về cho Ajax chức vô địch Champions League năm 1995. Van Gaal cũng bị cho là điên khi đưa Thomas Mueller vào vị trí “số 10” tại Bayern Munich, hoặc biến Tim Krul thành người hùng ở loạt sút luân lưu 11m ở trận tứ kết World Cup 2014 giữa Hà Lan và Costa Rica. 

Những điều Van Gaal làm, ít người dám nghĩ tới chứ đừng nói thực hiện. Sự dũng cảm, kiên định và không ngần ngại nhận trách nhiệm, gánh chịu hậu quả đã và sẽ là logic cho “kẻ điên”. Không ai vĩ đại đến mức không bao giờ thất bại, và khi cuộc chơi chưa tàn thì đừng sớm kết tội Van Gaal.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Ngoại hạng Anh hiện cho mượn tới... 166 cầu thủ Ngoại hạng Anh hiện cho mượn tới... 166 cầu thủ

    Sau khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015 kết thúc, đã có tổng cộng 166 cầu thủ thuộc biên chế của các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh chuyển đi nơi khác theo dạng cho mượn.

  • Thành Manchester đảo chiều quyền lực Thành Manchester đảo chiều quyền lực

    Trong giai đoạn HLV huyền thoại Alex Ferguson còn dẫn dắt, Man United là quyền lực hàng đầu bóng đá Anh. Nhưng hiện nay, M.U thậm chí không còn giữ được vị thế thống trị tại thành Manchester, trong bối cảnh Man City đang vươn lên mạnh mẽ…

  • Đến lúc làm mới hàng công ĐT Anh Đến lúc làm mới hàng công ĐT Anh

    Với 18 bàn thắng qua 6 lượt trận, Anh đang là đội tuyển ghi nhiều bàn thắng thứ hai tại vòng loại EURO 2016 (chỉ sau Ba Lan với 20 bàn). Song chỉ số đó không phản ánh sức mạnh thực sự của hàng công Tam sư thời điểm này.

  • NHM Việt Nam sẽ có thêm kênh xem giải Ngoại hạng Anh? NHM Việt Nam sẽ có thêm kênh xem giải Ngoại hạng Anh?

    Hiện đang có thông tin VTV đang đàm phán để sở hữu một gói bản quyền giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2015/16. Gói bản quyền này tương tự như của VTV cab, HTV và không có những trận đấu kinh điển giữa “tứ đại gia” của bóng đá Anh như gói độc quyền mà K+ đang nắm giữ.

  • Các ngôi sao Nam Mỹ thích nghi ngày một tốt tại châu Âu Các ngôi sao Nam Mỹ thích nghi ngày một tốt tại châu Âu

    Đã có lúc, cầu thủ Nam Mỹ sợ thi đấu tại châu Âu, đặc biệt là Anh vì cách biệt văn hóa, vì nỗi nhớ nhà. Bây giờ, Carlos Tevez mới là trường hợp hiếm. Một cầu thủ Nam Mỹ trưởng thành, mục tiêu tối thượng của họ là tìm đường sang châu Âu. Thậm chí đến 23 tuổi mà vẫn còn ở Nam Mỹ là coi như... hỏng.

  • Để hiện thực hóa mục tiêu giành Quả bóng Vàng, Oezil sẽ thi đấu ích kỷ hơn Để hiện thực hóa mục tiêu giành Quả bóng Vàng, Oezil sẽ thi đấu ích kỷ hơn

    Tiền vệ Mesut Oezil của Arsenal biết rõ mình còn thiếu những gì để có thể vươn tới tầm của những ngôi sao như Lionel Messi (Barcelona) hay Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Cầu thủ người Đức cho rằng, chính lối đá quá đồng đội là rào cản khiến anh không thể cạnh tranh danh hiệu QBV FIFA.

  • Giá trị đội hình Man City cao nhất, M.U bất ngờ đứng thứ hai Giá trị đội hình Man City cao nhất, M.U bất ngờ đứng thứ hai

    Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES Football Observatory mới đây đã đưa ra số liệu về giá trị đội hình của các CLB tại giải Ngoại hạng Anh, và không bất ngờ khi Man City là đội bóng đắt giá nhất.

  • Man City tiêu tiền hiệu quả nhất giải Ngoại hạng ở TTCN Hè 2015 Man City tiêu tiền hiệu quả nhất giải Ngoại hạng ở TTCN Hè 2015

    Một đánh giá mới đây từ trang ESPN cho thấy, Man City là đội bóng biết cách tiêu tiền nhất tại giải Ngoại hạng Anh ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Sau đây là chấm điểm cụ thể của từng đội bóng tại giải theo điểm từ D- đến A+.

  • HLV Mourinho vinh dự nhận 4 kỷ lục Guinness HLV Mourinho vinh dự nhận 4 kỷ lục Guinness

    Guinness mới đây đã tiến hành trao kỷ niệm chương cho những nhân vật thể thao đạt được kỷ lục trong sự nghiệp, trong đó HLV Jose Mourinho có vinh dự nhận 4 giải.

  • Với Van Gaal, fan M.U chỉ biết im lặng và... chịu đựng Với Van Gaal, fan M.U chỉ biết im lặng và... chịu đựng

    Có thương tiếc cho những ngôi sao bị tống ra khỏi Old Trafford thế nào, có tiếc hơn 200 triệu bảng đã được đổ vào mua sắm 2 mùa Hè gần đây ra sao thì BLĐ và giới mộ điệu Man United cũng phải chấp nhận tin tưởng Louis van Gaal. Đơn giản vì trời có sập xuống thì HLV người Hà Lan này cũng không thay đổi tư duy.

  • 'Ngoại hạng Anh sẽ sụp đổ trong 3 năm tới nếu cứ chi tiêu như đà hiện nay' 'Ngoại hạng Anh sẽ sụp đổ trong 3 năm tới nếu cứ chi tiêu như đà hiện nay'

    Tổng giám đốc CLB Mainz tại Bundesliga, Christian Heidel cảnh báo rằng bóng đá Anh đang trên bờ vực sụp đổ nếu các đội bóng tiếp tục chi tiêu mạnh tay và quỹ lương phình to như hiện nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x