Quang Hải vừa đánh dấu cột mốc đáng quên khi tròn 1 tháng không được ra sân trong màu áo đội 1 Pau FC tại Ligue 2. Ở vòng 28 Ligue 2, Pau FC vừa có chiến thắng quan trọng thứ 2 liên tiếp trong cuộc đua trụ hạng trước Dijon. Ở trận này, Quang Hải tiếp tục được HLV Didier Tholot đăng ký vào danh sách dự bị. Nhưng cũng giống như hàng loạt trận đấu gần đây của đội nhà, tiền vệ của ĐT Việt Nam không được tung vào sân phút nào.
Chiến thắng trước Dijon giúp Pau FC có 33 điểm, tạm thời xếp thứ 15 và hơn đội bóng ở nhóm xuống hạng - Laval đúng 2 điểm. Dù Pau FC có chiến thắng quan trọng thứ 2 liên tiếp để mở ra cơ hội trụ hạng, nhưng cá nhân Quang Hải vẫn chưa thể vui. Anh tiếp tục bị HLV Tholot bỏ rơi dù được đăng ký vào danh sách dự bị. Lần gần nhất Quang Hải chơi cho đội 1 của Pau FC là khi vào sân ở phút 80 trong trận thua đội khách Laval hôm 18/2/2023.
Theo truyền thông Pháp, cơ hội để Quang Hải vào sân từ giờ đến cuối mùa giải là không cao. Pau FC đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng nên rất khó trông đợi HLV Tholot sẽ tạo điều kiện cho tiền vệ sinh năm 1997.
Trong khi đó, Yokohama FC của Công Phượng còn đang có sự khởi đầu tệ nhất trong lịch sử J.League 1. Sau 5 vòng đấu đầu tiên, Yokohama FC để thua 4, hòa 1 trận và đang tạm đứng bét bảng.
Tính từ đầu mùa giải tới giờ, Yokohama FC đã thi đấu tổng cộng 6 trận, nhận 5 thất bại và 1 trận hòa. Công Phượng chỉ có 1 lần duy nhất được đăng ký thi đấu ở J.League Cup trong trận gặp Sanfrecce Hiroshima, nhưng cũng không được vào sân bất kỳ phút nào. Việc Yokohama FC gặp nhiều khó khăn là điều không quá bất ngờ khi chỉ vừa thăng hạng và bị đánh giá là 1 trong những đội bóng yếu nhất J.League 1 hiện tại.
Chính vì thành tích không tốt nên các HLV càng không dám mạo hiểm sử dụng Quang Hải và Công Phượng, những gương mặt phải thừa nhận là trình độ và sự hòa nhập chưa thể tốt bằng cầu thủ bản địa.
Trong 3 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, Văn Toàn có lẽ là cái tên nhận được sự tin tưởng nhiều nhất từ phía HLV. Điều đó cũng dễ hiểu bởi HLV Park Choong Kyun, người từng dẫn dắt Hà Nội FC và là trợ lý HLV Park Hang Seo tại ĐT Việt Nam, rất hiểu Văn Toàn. Thực tế, Seoul E-Land cũng có thể xem là lựa chọn phù hợp với năng lực chuyên môn của tiền đạo sinh năm 1996. Dẫu vậy, đội bóng của Văn Toàn cũng có sự khởi đầu không tốt, khi đang xếp vị trí áp chót trên BXH K.League với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 vòng đầu tiên.
Dù là tân binh nhưng Văn Toàn ra sân đầy đủ cả 3 trận đầu tiên của Seoul E-Land ở K.League 2. Tiền đạo người Hải Dương đá chính trong trận thua Chungbuk Cheongju 2-3, sau đó vào sân từ băng ghế dự bị ở hai trận còn lại. Trận đầu tiên Văn Toàn thi đấu 82 phút trước khi bị thay ra. Ở 2 vòng đấu gần đây, chân sút sinh năm 1996 vào sân thay người thi đấu lần lượt khoảng 30 phút (5 phút bù giờ) và 60 phút (7 phút bù giờ).
Văn Toàn chưa ghi bàn hay kiến tạo nhưng chơi tốt dần lên theo từng trận. Tuy vậy, chân sút gốc Hải Dương vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa để giúp Seoul E-Land vượt qua sóng gió. Nếu không anh cũng có thể sẽ lại rơi vào tình cảnh tương tự như Quang Hải và Công Phượng trong tương lai.