Trong buổi họp báo kéo dài hơn một tiếng vào chiều ngày 17/10, phó chủ tịch FAM Datuk Sivasundaram khẳng định FAM hoàn toàn chịu trách nhiệm về sai sót trong việc nhập tịch 7 cầu thủ. Đồng thời, ông tiết lộ một ủy ban độc lập để điều tra vụ việc đang được thành lập. Tuy nhiên, khi được đặt câu hỏi về ủy ban điều tra này bao gồm những ai, thời điểm bắt đầu hoạt động và việc công bố kết luận sẽ diễn ra khi nào thì ông Sivasundaram không trả lời được và chỉ cho biết mọi thứ đang được hoàn thiện.
Trước đó, FAM đã thuê luật sư người Thụy Sĩ Serge Vittoz làm cố vấn pháp lý để bào chữa cho FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch. Luật sư Serge khẳng định vụ việc chỉ là “lỗi thủ tục” và FAM không liên quan đến gian lận. Ông giải thích sai sót xảy ra trong quá trình ghi nhận và tải hồ sơ cầu thủ lên hệ thống FIFA. Dù FAM đã nộp đơn kháng cáo ngày 14/10 cùng các bằng chứng bổ sung, cả luật sư Serge và FAM vẫn chưa tiết lộ bất kỳ nội dung trong đơn kháng cáo. Điều này khiến người hâm mộ của Malaysia càng mất kiên nhẫn trước sự thiếu minh bạch của FAM.
Theo dõi họp báo, chuyên gia bóng đá Malaysia, Datuk Pekan Ramli cảnh báo FAM đang đối diện khủng hoảng nghiêm trọng. Ông cho rằng việc đình chỉ Tổng thư ký Datuk Rahman vô thời hạn hay chủ tịch của FAM là Joehari Ayub từ chức trước đó khiến bộ máy FAM bị tê liệt. “Khi quyền Chủ tịch không có đủ thẩm quyền, còn vị trí điều hành chính bị bỏ trống, FAM có nguy cơ đánh mất uy tín và niềm tin của người hâm mộ”, ông nhấn mạnh.
Chuyên gia Datuk Ramli cho rằng buổi họp báo vừa qua là minh chứng rõ nhất cho sự rối loạn nội bộ của FAM. Việc thiếu chuẩn và sự phối hợp trước các câu hỏi của truyền thông khiến hình ảnh bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi phó chủ tịch Sivasundaram không thể trả lời các câu hỏi thì giám đốc điều hành ĐTQG Malaysia Rob Friend gần như không thể hiện được gì trong việc điều phối nội dung cuộc họp báo. “Buổi họp báo lẽ ra phải trấn an dư luận, giải thích rõ các bước FAM đang thực hiện để khắc phục án phạt, nhưng thay vào đó lại khiến người hâm mộ thêm hoang mang”, ông Pekan nói.
Dự kiến vào ngày 30/10, FIFA sẽ ra phán quyết cuối cùng trước kháng cáo của FAM. Nếu không hài lòng với phán quyết của FIFA, FAM và 7 cầu thủ nhập tịch có thể tiếp tục kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Nếu vẫn tiếp tục thua kiện, FAM nhiều khả năng sẽ nhận thêm những án phạt nặng hơn từ phía FIFA và LĐBĐ châu Á (AFC).