Bóng Đá Plus trên MXH

Nội bộ Malaysia mâu thuẫn, suýt nhập tịch sai thêm 1 cầu thủ

03 giờ trước
LĐBĐ Malaysia suýt chút nữa lại đăng ký 1 cầu thủ nhập tịch sai quy định. Điều này khiến cho HLV Peter Cklamovski của ĐTQG nước này phẫn nộ.

    Malaysia không dám đăng ký cầu thủ nhập tịch Mintah ở trận gặp Lào

    ĐT Malaysia không thể sử dụng cầu thủ gốc Ghana, Jordan Mintah trong trận thắng 3-0 trước Lào mới đây. Gương mặt này trước đó từng thề thốt rằng sẽ thi đấu hết mình cho “Những chú Hổ Mã Lai” khi được triệu tập lên tuyển chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027. Bản thân HLV Peter Cklamovski cũng hào hứng trước việc có thể dùng Mintah, trong bối cảnh 7 học trò của ông lĩnh án treo giò 12 tháng vì giả mạo giấy tờ.

    Tuy nhiên, ý định này đã bị chặn lại trước thời điểm thi đấu. “Điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi chỉ được thông báo rằng hồ sơ của anh ấy phải được chấp thuận trước đã, và chỉ khi xong xuôi, Mintah mới có thể ra sân”, HLV Peter Cklamovski bày tỏ sự thất vọng. Được biết, Mintah chưa đủ điều kiện theo quy chuẩn FIFA để thi đấu cho ĐTQG Malaysia. Nếu LĐBĐ quốc gia này không tỉnh táo, họ có thể lại đi vào vết xe đổ tương tự như trường hợp đăng ký sai quy định 7 cầu thủ nhập tịch gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

    Hành động của LĐBĐ Malaysia khiến HLV Peter Cklamovski phẫn nộ. Ông nói trên New Straits Times: “Tất cả những rắc rối đang xảy ra với bóng đá Malaysia hiện nay liên quan đến án phạt của FIFA đều do lỗi của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Ngay cả khi đó là sai sót hành chính, do cách phát biểu của FAM, thì đấy vẫn là lỗi của FAM”.

    Malaysia vẫn đang kháng cáo trước cáo buộc về giả mạo giấy tờ và gian lận cầu thủ - Ảnh: FAM

    Xoay quanh án phạt từ FIFA với FAM, luật sư thể thao Richard Wee chia sẻ với New Straits Times như sau: “Vụ việc dùng 12 cầu thủ nhập tịch với hồ sơ giả của Timor Leste cho thấy quá trình xử lý kỷ luật của FIFA và AFC có thể mất từ 1 đến 2 năm, đặc biệt nếu đơn kháng cáo được gửi đến Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Chìa khóa của Malaysia hiện nay là sự minh bạch và hợp tác chứ không phải đối đầu”.

    Ở một diễn biến khác, cựu Thủ tướng Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad trả lời trên chương trình Top News Podcast của Sinar Daily. Ông đặt dấu hỏi về “tảng băng chìm” xoay quanh vụ nhập tịch cầu thủ sai quy định hiện tại. “Vậy là có người quá quyền lực đến mức có thể làm những điều sai trái. Cầu thủ có nơi sinh thực sự ở Argentina nhưng họ ghi ở Penang, sinh ra ở Pelang là một lời nói dối. Đó là hành vi gian lận có chủ đích trên trường quốc tế. Khi ở bình diện quốc tế, bạn sẵn sàng nói dối, bịa đặt mọi thứ, cung cấp đủ loại thông tin sai sự thật thì điều đó chỉ có thể được thực hiện bởi một người có quyền lực, một người có ảnh hưởng rất lớn”.

    Hôm 6/10, FIFA đã gửi văn bản kéo dài 19 trang tới LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo giấy tờ. FIFA khẳng định, tổ chức này dễ dàng phát hiện nguồn gốc ông/bà của những trường hợp kể trên. Trong khi trước đó, Malaysia thông báo gặp khó khăn trong việc tìm kiếm giấy tờ gốc.

    Được biết, hệ thống chuyển nhượng quốc tế với dữ liệu cầu thủ toàn cầu giúp FIFA truy xuất thông tin nhanh chóng, chính xác và nhất quán. Đây là nền tảng lưu trữ toàn bộ hồ sơ về đăng ký, hợp đồng, quốc tịch, lịch sử thi đấu của cầu thủ. Tổ chức điều hành bóng đá thế giới có thể dựa vào Trung tâm thanh toán - cơ quan chuyên trách việc tập trung hoá và tự động trích xuất về tài chính giữa các CLB. Bên cạnh đó, hộ chiếu điện tử cầu thủ cũng là công cụ hữu hiệu cho quá trình rà soát, phát hiện nhanh các điểm nghi vấn trong hồ sơ quốc tịch hay đăng ký.

    FIFA có hệ thống kiểm tra tư cách cầu thủ chuẩn xác - Ảnh: FAM

    Song song với bộ ba “vũ khí” kể trên, các vệ tinh chuyên trách của FIFA sẽ dựa trên ngoại giao, quan hệ, hành chính để tiếp tục báo cáo dữ liệu xoay quanh đối tượng cần tìm hiểu. Từ đó, FIFA từng bước thu thập được nguồn gốc ông/bà của 7 cầu thủ đã được làm giả mạo giấy tờ, nhằm tìm cách thi đấu cho ĐT Malaysia thời gian qua.

    Hai ngày sau khi FIFA công bố văn bản kín kẽ cùng bằng chứng đanh thép, luật sư Nik Erman Nik Roseli - người có 20 năm kinh nghiệm về luật thể thao và thương mại, thừa nhận khả năng LĐBĐ Malaysia kháng cáo thành công rất thấp. “Vi phạm ở đây là việc LĐBĐ Malaysia nộp giấy tờ không đúng. Còn họ và các cầu thủ có biết giấy tờ đó bị làm giả hay không cũng không có giá trị mặt pháp lý”, Nik Erman phân tích với báo Malaysia New Straits Times. “LĐBĐ Malaysia không thể chuyển trách nhiệm của mình sang bất kỳ cơ quan hay cá nhân nào”.

    Hôm 8/10, Bộ Nội vụ Malaysia khẳng định mọi quyết định cấp quốc tịch đều được đưa ra theo đúng Hiến pháp liên bang. Bộ trưởng Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail cho biết quá trình này không bị ảnh hưởng bởi bên thứ ba và không có áp lực bên ngoài nào đối với việc ra quyết định. Tuy nhiên, luật sư Nik Erman khẳng định vấn đề không phải là cầu thủ được nhập tịch đúng luật quốc gia mà FIFA đang xử lý LĐBĐ Malaysia do vi phạm quy định dùng cầu thủ nhập tịch vốn được ban hành từ tổ chức này.

    HLV trưởng ĐT Malaysia chỉ trích FAM sau khi bị FIFA trừng phạt - Ảnh: FAM

    Với FIFA, cầu thủ muốn thi đấu cho một ĐTQG thì phải có bố, mẹ, hay ông, bà (tính 3 đời gần nhất) mang quốc tịch hoặc sinh ra tại quốc gia liên quan. Nếu không, họ phải sinh sống tại quốc gia đó 5 năm liên tục sau 10 tuổi, và 3 năm liên tục trước 10 tuổi.

    Cũng theo New Straits Times, nội bộ LĐBĐ Malaysia đang muốn bầu chủ tịch mới nhằm cải thiện hình ảnh đang bị tổn hại. Tổ chức này hiện được quản lý bởi Quyền chủ tịch Mohd Haji Mahadi. Trước đó, chủ tịch Joehari Ayub đã nộp đơn xin từ chức ngày 22/8, chưa đầy 6 tháng sau khi ông nhận việc.

    Vy Cầm • 03 giờ trước
    Tags: Malaysia FIFA

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay