Jordan Mintah năm nay 30 tuổi. Anh hiện khoác áo Kuching City ở giải VĐQG Malaysia Super League. Đầu tháng 8 vừa qua, tiền đạo gốc Ghana đã hoàn tất thủ tục nhập tịch và đủ tư cách thi đấu cho Harimau Malaya. Để có được quốc tịch mới, Jordan Mintah đã phải đáp ứng đủ điều kiện cư trú ở nước sở tại trong vòng 5 năm, bởi Jordan không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào ở Malaysia.
Phát biểu sau trận đấu tại giải VĐQG, tiền đạo này khẳng định bản thân sẽ cống hiến hết mình cho đội tuyển và cho đất nước Malaysia. “Tôi thề tôi sẽ làm hết sức mình, và tất cả những cầu thủ được triệu tập cần nỗ lực để đưa đội tuyển tiến lên. Chúng tôi đại diện cho Malaysia vì vậy càng cần phải nỗ lực 100%”, Mintah nhấn mạnh. Trước đó, Malaysia đã mất đi 7 cầu thủ nhập tịch bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel do lệnh cấm thi đấu từ FIFA bởi sử dụng giấy tờ nhập tịch giả. Điều này khiến HLV Peter Cklasmovski phải ráo riết từ kiếm lực lượng thay thế cho hai trận đấu với Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 trong tháng 10. Ngoài Mintah, danh sách tập trung của Malaysia trong tháng 10 này có tới 14 cầu thủ nhập tịch.
Quay lại với đội tuyển Malaysia, câu chuyện xử phạt LĐBĐ nước này (FAM) và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch vì giả mạo giấy tờ nhập tịch và gian lận cầu thủ đã có những tiến triển mới. Rạng sáng 7/10, FIFA đã công bố chi tiết quá trình điều tra kéo dài gần 4 tháng kể từ sau trận đấu Việt Nam thua 0-4 Malaysia hôm 10/06. Đồng thời, hồ sơ điều tra của FIFA đã được gửi tới FAM. Trong đó, Uỷ ban Kỷ luật FIFA đã xác minh và phát hiện ông/bà của cả 7 cầu thủ được Malaysia nhập quốc tịch đều sinh ra ở Tây Ban Nha, Argentina và Hà Lan thay vì Malaysia như hồ sơ trước đó.
Trước những bằng chứng rõ ràng, FAM quyết định vẫn sẽ kháng cáo đến cùng. Theo đúng quy trình, quá trình kháng cáo của FAM và giải quyết kháng cáo này sẽ kéo dài trong hơn 1 tháng. Nếu FAM không được tuyên bố trắng án, họ vẫn có thể gửi khiếu nại lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS). Sau cùng dựa vào kết luận của các cơ quan này, Ủy ban Kỷ luật AFC mới đưa ra án phạt chính thức dành cho Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Quá trình này có thể kéo dài đến hết lượt trận cuối khi Việt Nam đá trận lượt về với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3/2026.