ĐT Thái Lan bị nghi ngờ tham vọng World Cup sau trận hòa Đài Bắc Trung Hoa

Thanh Nhã
09:51 ngày 18-06-2023
Siam Sports, trang báo nổi tiếng về bóng đá ở Thái Lan bày tỏ e ngại về năng lực của ĐT Thái Lan hiện tại, nhất là sau trận hòa cay đắng 2-2 trước Đài Bắc Trung Hoa cách đây 2 ngày. 
ĐT Thái Lan bị nghi ngờ tham vọng World Cup sau trận hòa Đài Bắc Trung Hoa

Tối ngày 16/6, ĐT Thái Lan hòa 2-2 trên sân của Đài Bắc Trung Hoa, tại lượt trận giao hữu quốc tế. Theo đó, Thái Lan bị vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp 2. Phút 48, hậu vệ Kritsada Kaman lúng túng đá phản lưới nhà giúp Đài Bắc Trung Hoa mở tỷ số. Phải đến phút 62, tiền đạo Teerasil Dangda mới kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan. Đến phút 83, tới lượt hậu vệ Wang Ruei của Đài Bắc Trung Hoa ''đốt lưới nhà'' giúp Thái Lan vượt lên dẫn lại 2-1.

Những tưởng Thái Lan sẽ giành chiến thắng chung cuộc thì bất ngờ ở cuối trận, Chen Ting Yang của Đài Bắc Trung Hoa đánh đầu hạ gục thủ môn Patiwat Khammai bên phía ĐT Thái Lan. Như vậy, Thái Lan đã chịu kết quả hòa cay đắng trước Đài Bắc Trung Hoa.

"Đội tuyển Thái Lan quá dễ dàng để giành quyền kiểm soát bóng, nhưng không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. HLV Mano Polking cần có cách tiếp cận trận đấu hiệu quả hơn. Nếu Thái Lan cứ đá như hiện nay thì rất khó có thể giành vé dự World Cup. HLV trưởng cần tạo ra một phiên bản tốt hơn cho đội tuyển", Siam Sports viết. 

Xoay quanh trận đấu này, HLV Gary White của Đài Bắc Trung Hoa khẳng định đã bắt được bài tấn công đến từ Thái Lan: "Đội tuyển Thái Lan rất mạnh nhưng chúng tôi có thể đoán được họ sẽ làm gì và kế hoạch triển khai bóng của đối thủ là gì. Ví dụ, tôi có thể biết họ sẽ tổ chức tấn công như thế nào và ở khu vực nào. Nhưng đội tuyển Thái Lan có kỹ thuật rất tốt và sở hữu một trong những cầu thủ hay nhất châu Á là Chanathip". 

Về phần mình, HLV Polking của ĐT Thái Lan nói về trận hoà này: “Tôi không có lời nào bào chữa cho trận đấu này. Cỏ quá dài gây ảnh hưởng đến khâu chuyền bóng của cầu thủ mặc dù chúng tôi cũng đã có thời gian thích nghi với điều kiện sân. Nhưng như tôi đã nói, không có lời bào chữa nào cả. Hôm nay chúng tôi đã chơi không tốt, trong khi Đài Bắc Trung Hoa đã chiến đấu tốt, cuối cùng thì đó là kết quả mà họ xứng đáng nhận được. Nhưng đối với chúng tôi, tất nhiên chúng tôi cần nhiều hơn thế. Và chúng tôi rõ ràng không đến đây chỉ để dạo chơi". 

Ngày 19/6, Thái Lan sẽ chạm trán đội tuyển Hong Kong (TQ) - đội bóng vừa thất bại với tỉ số 0-1 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x