Bóng Đá Plus trên MXH

FIFA có thể công bố kết quả kháng cáo của Malaysia đầu tuần này

07 giờ trước
Báo New Straits Times của Malaysia dẫn nguồn tin từ CLB Velez Sarsfield (Argentina). Đội bóng chủ quản của Imanol Machuca, một trong bảy cầu thủ bị đình chỉ thi đấu cho biết FIFA dự kiến công bố kết quả kháng cáo trong thứ Hai hoặc thứ Ba tuần này.

    Người hâm mộ Malaysia sốt ruột chờ phán quyết từ FIFA

    Người hâm mộ Đông Nam Á thực sự sốt ruột khi thời điểm phán quyết của FIFA xoay quanh đơn kháng cáo đối với LĐBĐ Malaysia liên tục lùi lại. Ban đầu, nhiều nguồn tin khẳng định tổ chức điều hành bóng đá thế giới có thông tin chính thức vào ngày 30/10. Nhưng sau 4 ngày, chưa có bất cứ động thái nào từ phía FIFA được đưa ra.

    Theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star, việc FIFA im lặng là nhằm dành thời gian để củng cố hồ sơ, tránh mọi bất trắc nếu vụ kiện được Malaysia đưa lên Toà án thể thao (CAS). Nhà báo này cũng cho rằng, sự lo lắng của CĐV bóng đá Malaysia ngày càng dâng cao. Bằng chứng là trong các ngày qua, lượng truy cập vào trang web của FIFA tăng lên kỷ lục tại quốc gia này, khi người hâm mộ quan tâm đến “đỏ mắt” xoay quanh kết quả kháng cáo từ LĐBĐ Malaysia sẽ ra sao.

    Bất lợi cho Malaysia là báo chí Argentina khẳng định nguồn gốc của Facundo Garces, 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch bị xử phạt, không liên quan gì đến Malaysia. Thêm vào đó, CLB Velez Sarsfield cũng cho hay Imanol Machuca không có nguồn gốc Malaysia trong vòng 3 đời gần nhất.

    LĐBĐ Malaysia sẽ kháng cáo lên CAS

    Một khi có kết quả kháng cáo của LĐBĐ Malaysia từ FIFA, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng coi đây là quá trình pháp lý cuối cùng và kết thúc, để ủy ban kỷ luật của cơ quan này tiến hành các bước kỷ luật tiếp theo, song song với khả năng bóng đá Malaysia theo kiện ra CAS.

    Theo đó, AFC sẽ xem xét những quyết định của FIFA và tác động của nó đến các trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 để thực hiện các án kỷ luật như xử thua các trận của đội tuyển Malaysia trước Nepal và Việt Nam. Tương tự, CLB Johor Darul Ta'zim cũng sẽ bị xử phạt vì các cầu thủ liên quan và không đủ điều kiện đã thi đấu các trận tại AFC Champions League và giải vô địch các CLB Đông Nam Á.

    Trả lời Timesport (Malaysia), luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho biết quá trình thảo luận trong nội bộ Ủy ban Kháng cáo FIFA thường kéo dài do tính phức tạp của các vụ việc có yếu tố pháp lý và bằng chứng chồng chéo. Luật sư Nik Erman cũng dẫn chứng điều 60 trong luật Kỷ luật FIFA, theo đó bên kháng cáo là LĐBĐ Malaysia có quyền cung cấp bằng chứng mới và đề xuất nhân chứng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, các tài liệu bổ sung này phải tuân thủ thời hạn nghiêm ngặt, thường là 5 ngày sau hạn cuối nộp đơn kháng cáo. Đơn kháng cáo ban đầu phải được gửi trong vòng ba ngày kể từ khi nhận thông báo quyết định.

    Vy Cầm - Khánh Dương • 07 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay