
Người hâm mộ Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung sốt sắng với phán quyết của FIFA, xoay quanh vụ việc Malaysia dùng 7 cầu thủ nhập tịch với giấy tờ giả mạo. Theo mốc thời gian ban đầu, FIFA sẽ thông báo xử phạt vào ngày 30 hoặc 31/10. Tuy nhiên điều này đã không xảy ra.
Theo Stadium Astro, Ủy ban kháng cáo của FIFA tiến hành phiên điều trần tại Miami (Mỹ) vào hôm 31/10, liên quan đến vụ việc giả mạo hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Phán quyết cuối cùng dự kiến được công bố vài giờ sau khi phiên điều trần khép lại. Song, cho đến nay, FIFA vẫn im lặng.
Theo Strait Times, FIFA tỏ ra thận trọng trong vụ việc này. Tổ chức điều hành bóng đá thế giới đang tuân thủ quy trình pháp lý nghiêm ngặt để đảm bảo tính công bằng. Thậm chí, tờ báo của Malaysia cho rằng thời gian xử lý các kháng cáo có thể kéo dài hơn, với nguy cơ đến hết vòng loại Asian Cup 2027 (kết thúc 10/6/2026).

Theo quy trình, sau khi FIFA công bố phán quyết cuối cùng, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển cho AFC xem xét. LĐBĐ châu Á sẽ hành động tương ứng theo quyết định của FIFA. Nếu LĐBĐ Malaysia không hài lòng với phán quyết cuối cùng từ FIFA, họ có thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Khi đó, AFC thậm chí có thể chỉ hành động sau phán quyết cuối cùng từ CAS, thường mất thêm 3-6 tháng.
Điều này hiển nhiên sẽ ảnh hưởng nhất định đến tính toán của ĐT Việt Nam. Trong trường hợp Malaysia chịu án xử thua trước Nepal và Việt Nam ở 2 lượt đầu vòng loại Asian Cup 2027, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần thắng Lào tại lượt 5 diễn ra vào giữa tháng 11 là chắc chắn giành quyền dự vòng chung kết. Song với nguy cơ án phạt và kháng cáo kéo dài, “Những chiến binh sao vàng” sẽ cần phải có tính toán khác. Trong đó, nhiệm vụ thắng Lào và Malaysia ở 2 lượt cuối cùng bắt buộc phải đảm bảo.
Theo báo Malaysia Scoop, Ủy ban khiếu nại FIFA cần thêm thời gian để đánh giá lại các bằng chứng và xem xét các điều chỉnh có thể đối với án phạt. Tổ chức này đã yêu cầu làm rõ thêm một số tài liệu về nguồn gốc huyết thống cầu thủ do LĐBĐ Malaysia nộp trong đơn kháng cáo. Ủy ban đang tiếp cận thận trọng vì quy mô và tác động của vụ việc này. Phán quyết cuối có thể theo cả hai hướng, nhưng khả năng được tuyên trắng án là rất thấp.
|
LĐBĐ Malaysia tốn thêm chục tỷ đồng để kháng cáo Theo luật sư Zhafri Aminurrashid, việc gửi đơn xem xét lên CAS lần này sẽ không còn miễn phí như những thứ LĐBĐ Malaysia đã làm. Thay vào đó, tổ chức này phải tốn đến 1,27 triệu Ringgit Malaysia (hơn 7,88 tỉ đồng). Ông Zhafri Aminurrashid phân tích thêm: "Ngoài việc bỏ ra 1 triệu Ringgit Malaysia để gửi đơn đến CAS, LĐBĐ Malaysia còn tốn nhiều khoản phí như phí luật sư, dao động từ 100.000 đến 200.000 Ringgit Malaysia (từ hơn 622 triệu đồng đến gần 1,25 tỉ đồng). Tiếp theo là phí nhân chứng chuyên môn, có thể lên tới 10.000 đến 50.000 Ringgit Malaysia (hơn 62 triệu đồng đến hơn 311 triệu đồng) cho mỗi nhân chứng. Tổng chi phí phát sinh lên tới gần 270.000 Ringgit Malaysia (1,68 tỉ đồng)”. Luật sư Zhafri Aminurrashid cũng nhấn mạnh: “Thông thường, tổng chi phí này sẽ do cả 2 bên, tức FIFA và LĐBĐ Malaysia cùng chi trả. Tuy nhiên, do LĐBĐ Malaysia không đồng tình với phán quyết và đơn phương gửi khiếu nại lên CAS nên FIFA sẽ không trả tiền. Thay vào đó, LĐBĐ Malaysia phải trả toàn bộ trước. Nếu FAM không chi trả, đơn kháng cáo gửi lên CAS sẽ bị bác bỏ". |
























