
Thành lập ủy ban điều tra độc lập
Ngày 27/10, FAM đã chính thức công bố thành lập Ủy ban điều tra vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ. Đây là kết quả từ sức ép dư luận dữ dội kéo dài suốt 1 tháng qua, từ khi FIFA công bố án phạt dành cho FAM vào cuối tháng 9. Người đứng đầu Ủy ban là ông Tun Md Raus Sharif, cựu Chánh án Malaysia, một nhân vật có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý nhưng chưa từng tham gia hoạt động bóng đá.
FAM cho rằng việc chọn một người “ngoài ngành” là cần thiết để đảm bảo sự công tâm, minh bạch và không bị chi phối bởi bất kỳ thế lực nào trong nội bộ bóng đá nước này. Theo thông báo từ FAM, ông Tun Md Raus Sharif sẽ có toàn quyền chọn thành viên tham gia Ủy ban điều tra. Nhiệm vụ của Ủy ban là rà soát toàn bộ hồ sơ nhập tịch, làm rõ quy trình sai phạm dẫn đến việc FIFA ban hành án phạt, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan.
Tờ New Straits Times của Malaysia bình luận: “FAM đặt niềm tin rằng ông Tun Raus và nhóm điều tra độc lập sẽ làm việc một cách minh bạch, chuyên nghiệp và khách quan, để khôi phục niềm tin của người hâm mộ vào nền bóng đá nước nhà”.
Theo ông Nik Erman, người từng là thành viên Ủy ban Kỷ luật FAM, việc chỉ lập ủy ban là chưa đủ. “Tôi cho rằng FAM cần chia sẻ báo cáo điều tra của ủy ban độc lập cho người dân. Điều đó sẽ chứng minh FAM thực sự minh bạch và cầu thị, sẵn sàng rút kinh nghiệm từ những sai sót trong quá khứ,” ông nhấn mạnh.
Luật sư này cho rằng vụ việc không chỉ dừng lại ở khía cạnh sai sót giấy tờ mà còn phản ánh những vấn đề sâu xa hơn trong quy trình quản trị của FAM. “Cần làm rõ vì sao sự việc có thể xảy ra ngay từ đầu và vì sao lại bị bỏ qua cho đến khi trở thành khủng hoảng”, ông nói.
Ông cũng hy vọng ủy ban có phạm vi điều tra đủ rộng để giúp khôi phục uy tín và niềm tin đối với cơ quan quản lý bóng đá Malaysia. “Thông thường, các báo cáo dạng này hiếm khi được công khai. Tôi mong FAM không né tránh bằng cách viện dẫn Luật Bí mật Quốc gia hay các đạo luật khác,” Nik Erman chia sẻ với kênh Nadi Arena.
Chấp nhận án phạt của FIFA?

Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương bang Johor, đồng thời là chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), người được xem là đứng sau dự án nhập tịch cầu thủ quy mô lớn của Malaysia, đã thẳng thắn thừa nhận: “Án phạt của FIFA là không thể tránh khỏi. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng họ sẽ giảm nhẹ hình phạt, nhưng điều đó cũng rất khó khăn”
Phát biểu này cho thấy ngay cả giới lãnh đạo cấp cao của bóng đá Malaysia cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận án phạt, bất chấp nỗ lực kháng cáo đang được FAM tiến hành.
Theo kế hoạch, FIFA sẽ công bố kết quả kháng án của FAM và 7 cầu thủ vào hôm nay (30/10). Trong trường hợp kết quả không như mong muốn, FAM cùng nhóm cầu thủ này có thể tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) để tìm kiếm một phán quyết cuối cùng. Nếu kháng cáo, FAM sẽ phải tốn khoản phí rất lớn khoảng 1,27 triệu ringgit (tương đương hơn 7,88 tỷ đồng). Trong trường hợp này, sự việc sẽ còn “dây dưa” thêm vài tháng rồi mới có quyết định cuối cùng. Khả năng tiếp theo chính là việc FAM chấp nhận án phạt của FIFA. Hiện tại, giới chuyên môn, người hâm mộ đều nhận thấy FAM đang lép vế rất nặng và kể cả họ muốn tìm ra lý do để thoát án phạt là gần như bất khả thi.
Việc thành lập Ủy ban điều tra độc lập được xem là bước đi cần thiết để FAM khôi phục uy tín và thể hiện quyết tâm minh bạch hóa hoạt động nội bộ sau vụ bê bối gây rúng động. Tuy nhiên, với những diễn biến hiện tại, bóng đá Malaysia dường như đang phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với án phạt nghiêm khắc từ FIFA, như chính những người trong cuộc đã dự báo.

























