Thông tin Patrick Kluivert chia tay vị trí HLV trưởng Indonesia là chính xác. Hợp đồng giữa ông và LĐBĐ Indonesia chấm dứt theo đồng thuận đôi bên, khi đội tuyển chúng tôi không thể dự World Cup 2026. Thành thử mà nói, tôi không nghĩ Indonesia đã sẵn sàng cho World Cup ở thời điểm này. Tôi thậm chí chưa từng kỳ vọng đội nhà sẽ vượt qua vòng loại. World Cup 2030 có thể là mục tiêu hợp lý hơn.
Luôn có những cầu thủ mới được triệu tập trong mỗi dịp ĐT Indonesia hội quân. Bất kỳ HLV nào cũng sẽ cần thời gian để xây dựng một đội hình ổn định. Hãy nhìn Jordan, Uzbekistan hay Iraq. Họ đã phát triển và củng cố đội hình trong nhiều năm. Họ có đủ thời gian để sẵn sàng cho hành trình tới World Cup, chứ không phải Indonesia.
Quyết định bổ nhiệm Kluivert và chia tay Shin Tae Yong thật khó để nói là đúng hay sai. Bởi ngay cả khi Shin Tae Yong ở lại, tình hình cũng chẳng khác biệt nhiều. Nhiều người cũng thừa nhận Kluivert không thể giúp đội Indonesia tiến bộ hơn là bao so với thời Shin Tae Yong. Chúng ta sẽ phải chấp nhận điều đó.
Người kế nhiệm ư? 100% đó không phải là Park Hang Seo. Như những gì tôi biết, Indonesia đang tìm kiếm một HLV đến từ châu Âu. Đó có thể là người hiểu rõ cầu thủ, thành tích tốt, thậm chí từng có kinh nghiệm ở World Cup và hiểu bóng đá châu Á. Điều đó sẽ thực sự hữu ích.
Sau tất cả, nhiều người sẽ hỏi chúng tôi rằng tương lai của Indonesia sẽ là gì? Mục tiêu lúc này nên hướng về Asian Cup 2027 và AFF Cup 2026. Chúng tôi cần cải thiện thứ hạng FIFA, dốc toàn lực để vô địch AFF Cup với đội hình mạnh nhất. Sau đó, bước tiếp theo là thể hiện tốt ở vòng loại World Cup 2030, cũng như đi sâu ở Asian Cup 2027.