Mùa trước, Busan IPark giành vị trí á quân tại giải hạng Nhì (K League 2) trước khi đoạt vé thăng hạng từ loạt play-off. Đội bóng nằm ở thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc qua đó trở lại K League 1 chỉ 5 năm sau khi rớt hạng (2015). Busan Ipark có tiền thân là Pusan Daewoo Royals, một thế lực của bóng đá Hàn Quốc những năm 1990 với 4 lần VĐQG.
Kể từ khi rớt hạng vào năm 2015, Busan IPark tập trung vào xây dựng lực lượng trẻ. Học viện đào tạo của Busan IPark đã sản sinh ra nhiều tài năng như hậu vệ Kim Moon-hwan, cầu thủ chạy cánh Lee Dong-jun và tiền vệ Kim Jin-kyu. Cả ba đều đóng vai trụ cột trong hành trình thăng hạng mùa trước, riêng Kim Moon-hwan đã có 11 lần khoác áo ĐT Hàn Quốc.
Dưới thời HLV Cho Deok-je, Busan IPark chơi thứ bóng đá tấn công giàu sức sống. Họ ghi tới 72 bàn thắng sau 36 vòng đấu tại giải hạng Nhì mùa trước tương đương hiệu suất ấn tượng 2 bàn/trận, cao hơn bất kỳ đội nào khác trong hai hạng đấu cao nhất Hàn Quốc. Linh hồn trong lối chơi tấn công phóng khoáng của Busan IPark là nhạc trưởng người Brazil, Romulo. Tiền vệ nhỏ con (1m69) nhưng sắc sảo và giàu kỹ thuật này đã ghi tới 13 bàn thắng tại K League 2 mùa trước. Việc Busan IPark mới bổ sung thêm một mũi nhọn người Brazil là Gustavo Vintecinco càng tăng cường sức công phá trên hàng công.
Trái ngược với Busan IPark, Pohang Steelers vừa chia tay ngôi sao số một Wanderson, cầu thủ chuyển sang Ittihad Kalba (UAE). Tại K League 1 mùa trước, cầu thủ chạy cánh người Brazil vừa là chân sút hàng đầu (15 bàn) vừa là chân chuyền hay nhất (9 kiến tạo) của Pohang Steelers. Một trụ cột khác cũng rời đội bóng phía Đông Hàn Quốc là Kim Seung-dae (tới Gangwon FC). Có thể nói Pohang Steelers hiện tại không thể mạnh bằng chính họ mùa trước khi cán đích thứ 7 tại K League 1.
Việc trở lại thi đấu sau thời gian dài nghỉ dịch sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ các đội bóng và hứa hẹn nhiều bất ngờ. Busan IPark vì thế hoàn toàn có hy vọng kiếm điểm trên sân của Pohang Steelers.
ĐẶC BIỆT
Pohang Steelers: Kang Hyeon-mu; Kim Yong-hwan, Jeon Min-gwang, Ha Chang-rae, Sim Sang-min; Choi Young-jun, Aleksandar Palocevic, Brandon O’Neill; Manuel Palacios, Stanislav Iljutcenko, Song Min-kyu.
Busan Ipark: Kim Ho-jun; Yun Suk-young, Dostonbek Tursunov, Kang Min-soo, Kim Moon-hwan; Romulo, Park Jong-woo, Kim Jin-kyu; Lee Dong-jun, Gustavo Vintecinco, Kwon Hyeok-kyu.
ĐẶC BIỆT
Từ 3 bàn trở lên
Có tới 13/18 trận gần đây của Pohang Steelers kết thúc với tổng số bàn thắng từ 3 bàn trở lên. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 4/7 trận sân khách gần đây của Busan Ipark.
DỰ ĐOÁN: 2-2
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn