Sau trận thua 2-3 trước Saudi Arabia, đội tuyển Indonesia không thể làm nên kỳ tích khi tiếp tục để thua 0-1 trước đội tuyển Iraq trên SVĐ King Abdullah Sports City (Saudi Arabia), chính thức đặt dấu chấm hết cho hành trình theo đuổi giấc mơ World Cup kéo dài 731 ngày. Đáng chú ý, ngay sau thất bại của đội bóng xứ vạn đảo, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những lời chỉ trích và làn sóng phẫn nộ của truyền thông và cổ động viên nước này nhắm đến HLV Patrick Kluivert. Rạng sáng ngày 12/10, trên mạng xã hội X đã xuất hiện hàng chục nghìn tài khoản sử dụng hashtag #KluivertOut nhằm bày tỏ sự tức giận và yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải vị cầm quân người Hà Lan. Theo thống kê, có hơn 30.000 lượt đăng bài sử dụng hashtag này ở cả Twitter và Instagram chỉ trong vài giờ sau trận đấu, con số này đủ để đưa cụm từ trên trở thành xu hướng số một tại Indonesia. Những người sử dụng hashtag này bày tỏ sự thất vọng với Kluivert, bao gồm cả về chiến lược và cách lựa chọn cầu thủ của nhà cầm quân 49 tuổi ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 và khiến đội bóng xứ vạn đảo nhận 2 trận thua liên tiếp.
Tờ báo Indonesia Suara đã có một bài phân tích những lí do thua trận của đội nhà, trong đó nguyên nhân chính nằm ở HLV trưởng Kluivert. "Chiến thuật áp dụng kém hiệu quả trong việc phá vỡ hàng thủ kỷ luật của Iraq. Các quyết định thay người trong hiệp hai cũng không có tác động đáng kể", bài viết có đoạn. "Ông ấy trung thành với sơ đồ 4-2-3-1, thứ đã được chứng minh là không phù hợp với Indonesia cả trong tấn công lẫn phòng ngự". Đáng chú ý, sự nghi ngờ của CĐV Indonesia dành cho nhà cầm quân người Hà Lan đã có từ trước khi ngay từ giai đoạn đầu lên làm HLV Trưởng của đội tuyển Indonesia, ông đã nhận lại làn sóng phản đối dữ dội và hashtag #KluivertOut được lan truyền khi ông chưa kịp có mặt ở Jakarta.
Patrick Kluivert từng là 1 trong những tiền đạo hay nhất ở châu Âu trong những năm 1990-2000 với loạt thành tích đáng ngưỡng mộ. Sau khi giải nghệ, ông từng làm trợ lý HLV tuyển Hà Lan, Giám đốc bóng đá của PSG và trở thành HLV trưởng Indonesia đầu tháng 6/2025 trong quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng "Hà Lan hóa" của bóng đá xứ vạn đảo. Tuy nhiên, dưới thời của HLV Kluivert, đội bóng này lại có thành tích khá khiêm tốn khi trong 8 trận thi đấu chỉ có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Trận thua đầy cay đắng trước đội bóng Tây Á đã trở thành giọt nước tràn ly khiến chiến dịch đòi sa thải HLV Kluivert dâng cao hơn bao giờ hết.