Tuyển Oman có gì đáng để ngại?

Phan Hồng
07:48 ngày 11-10-2021
Trong hành trình của vòng loại thứ ba World Cup 2022, tuyển Trung Quốc và tuyển Oman là 2 đối thủ mà ĐT Việt Nam đặt mục tiêu để kiếm điểm. Không thể thành công trước Trung Quốc ở lượt trận vừa qua, thầy trò ông Park Hang Seo hướng đến mục tiêu kiếm điểm số đầu tiên trong chuyến làm khách trên sân Oman vào tối 12/10 .

Một Ivankovic lão luyện 

Tất nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi Oman được đánh giá có trình độ và đẳng cấp cao hơn so với đoàn quân của ông Park Hang Seo. Trên bảng xếp hạng của FIFA, đội bóng này đứng thứ 78, cao hơn ĐT Việt Nam đến 17 bậc. Dẫn dắt Oman là HLV Branko Ivankovic lão luyện, rất giàu kinh nghiệm. 

Trong sự nghiệp cầm quân của mình kể từ năm 2001 đến nay, chiếc lược gia người Croatia gần như gắn bó hoàn toàn với bóng đá Tây Á ở cấp độ câu lạc bộ cũng như các đội tuyển Quốc gia, ngoài trừ có một vài khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2008 và năm 2013 quay trở lại quê nhà để làm việc cho đội bóng Dinamo Zagred. 

Trước cuộc chạm trái giữa Oman với ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 sắp tới, HLV Ivankovic cũng đã từng đọ tài trí với HLV Park Hang Seo trên băng ghế huấn luyện. 

Đó là ở Asian Busan năm 2002 khi U23 Iran của ông Ivankovic gặp U23 Hàn Quốc do ông Park Hang Seo làm HLV trưởng. Kết quả, U23 Iran đã đánh bại U23 Hàn Quốc ở loạt luân lưu sau khi 2 đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu.

HLV Ivankovic gắn bó rất lâu với bóng đá Tây Á

Sau đó, HLV Ivankovic cùng các học trò thẳng tiến đến huy chương vàng của Asian Busan 2002. Với HLV Park Hang Seo, thất bại này đã khiến thuyền trưởng đương nhiệm của ĐT Việt Nam mất việc bởi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã quyết định sa thải do thành tích không như mong đợi.

Với bề dày gắn bó với bóng đá Tây Á đến gần 20 năm, ông Ivankovic được kỳ vọng sẽ giúp cho đội tuyển Oman gặt hái thành công ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. 

Trước thềm vòng loại cuối cùng này diễn ra, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á đã có bài viết đánh giá rất cao vị chiếc lược gia này sau những thành công cùng đội bóng  Persepolis của Iran. 

AFC từng viết: "Chỉ trong hơn 4 năm ở Persepolis FC, Huấn luyện viên Branko Ivankovic đã đưa gã khổng lồ bóng đá Châu Á này trở lại  dựa trên một hàng phòng ngự kỷ luật, hiệu quả trên hàng công và tinh thần đoàn kết cao”

“Đó là nền tảng để tin rằng, vị chiếc lược gia người Croatia này phù hợp để đưa Oman thi đấu thành công ở bảng đấu nặng của vòng loại World Cup 2022”. 

Sau một cú sốc 

Tuyển Oman đã khởi đầu vòng loại thứ ba World Cup 2022 với cái kết ngoài tưởng tượng khi quật ngã đội bóng hàng đầu châu Á là Nhật Bản với tỷ số 1-0 ngay tại sân đối phương. 

Triết lý bóng đá như AFC nhận định đã được HLV Branko Ivankovic trình diễn trong chiến thắng “động đất ấy”. Oman ở thế chiếu dưới đã chơi chắc chắn bên phần sân nhà, áp sát, không tạo khoảng trống cho Nhật Bản phối hợp. 

Với chiều cao lý tưởng hơn các cầu thủ Nhật nên đội tuyển Oman đã vô hiệu hóa đến mức tối đa các pha bóng dài và bổng của đội chủ nhà. Khi khung thành được đảm bảo một cách chắc chắn bằng lối chơi kỷ luật, tập trung và rất hiệu quả, tuyển Oman đã tung đòn tấn công chớp nhoáng đúng vào thời điểm gần mãn còi trận đấu để kết liễu Nhật Bản một cách đau đớn.

Tuy nhiên, sau trận đấu bay bổng ấy, tuyển Oman đã trở lại với thực tại khi gặp 2 đối thủ toàn diện hơn cả về kỹ thuật, chiến thuật lẫn ngoại hình.

Đó là lý do buộc đoàn quân của ông Ivankovic phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Saudi Arabia và thua Australia với tỷ số 1-3 ở trận đấu mới vừa diễn ra cách đây vài ngày. 

Có thể thấy, Australia toàn diện hơn so với Nhật Bản, đặc biệt là ngoại hình nên lối chơi cũng biến ảo, đa dạng khiến cho Oman gặp nhiều khó khăn trong việc hóa giải lối chơi của đối thủ để rồi hệ thống phòng ngự tưởng chừng như rất vững chãi và được tổ chức tốt ấy đã bị xé ra từng mảnh, dẫn đến phải nhận đến 3 bàn thua.

Khi ngôi sao sáng giá nhất vắng mặt

Trong 3 trận đấu vừa qua, HLV Ivankonic đã sử dụng 2 sơ đồ. Ở trận gặp, tuyển Oman chơi với sơ đồ 4-4-2 nhưng trước Saudi Arabia và Australia, đội bóng này sử dụng sơ đồ 4-3-1-2 (và khi cần có thể chuyển sang 4-3-3 tùy theo tình thế trên sân). 

Huấn luyện viên người Croatia cũng có một số điều chỉnh ở đội hình xuất phát theo từng trận đấu nhưng chỉ xảy ra ở bộ tứ dưới hàng thủ. Còn lại, 6 cầu thủ ở hàng tiền vệ và tiền đào đều không có sự thay đổi nào trong cả 3 trận đấu.

Theo đó, Rabia Al Mandhar và Khalid Al Hajri là 2 mũi giáp công và được hỗ trợ phía sau bởi Salaah Al Yahyaei. Harib Jamil Al Aaadi đá thấp nhất trong hàng tiền vệ. Zahir Al Aghbari đá tiền vệ lệch trái còn Abdullah Fawaz đá tiền vệ lệch phải. 

Sức mạnh của Oman sẽ bị ảnh hưởng khi Aghbari vắng mặt

Zahir Al Aghbari  và Abdullah Fawaz là 2 gương mặt rất quan trọng trong việc tổ chức tấn công của tuyển Oman. Tốc độ cùng với khả năng xử lý bóng rất quyết đoán, 2 tiền vệ này là mối nguy hiểm rất lớn cho hàng thủ đối phương. 

Ngay cả trước một đối thủ mạnh như Australia, Zahir Al Aghbari và Abdullah Fawaz đều có những pha lên bóng rất nhanh, đặt khung thành của Australia vào thế báo động đỏ. 

Trong đó, Zahir Al Aghbari có 2 pha dứt điểm như trái phá buộc thủ môn Mathew Ryan phải trổ hết tài mới cứu được những bàn thua trông thấy cho đội nhà trước khi phải rời sân do chấn thương ở phút 31. 

Tin vui cho ĐTViệt Nam là tiền vệ này đã bị chấn thương nặng nên chắc chắn sẽ không thể ra sân trong trận đấu sắp tới. Một khi một cầu thủ được đánh giá xuất sắc nhất trong đội hình như Zahir Al Aghbari vắng mặt, sức mạnh của tuyển Oman sẽ bị ảnh hưởng. Điều đó cũng đồng nghĩa, mối nguy cho ĐT Việt Nam sẽ giảm đi đáng kể. 

Thận trọng với Rabia Al Mandhar

Sau 2 trận đấu, tuyển Oman có 2 bàn thắng. Con số đó cho thấy, khả năng săn bàn của đoàn quân của ông Ivankovic không phải quá xuất sắc dù rằng, cơ hội ăn bàn mà họ tạo ra trước những đội bóng lớn như Saudi Arabia và Australia không phải là ít.

 Hai pha lập công của Oman cho đến thời điểm này đều thuộc về Al Sabhi và tiền đạo Rabia Al Mandhar. Rabia Al Mandhar chính là chân sút tốt nhất của đội bóng Tây Á này ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khi có 4 pha lập công.

Rõ ràng, Rabia Al Mandhar là cái tên đáng ngại nhất trên hàng công của Oman. Bản thân Rabia Al Mandhar là một tiền vệ cánh nhưng trong thời gian qua, HLV Ivanovic bố trí cầu thủ sinh năm 1995 này đá cặp cùng Khalid Al Hajri để tạo thành 2 mũi giáp công ở tuyến đầu của Oman.

Với tốc độ cao, khả năng xử lý bóng tinh tế và nhạy bén trong việc tiếp cận cầu môn, Rabia Al Mandhar sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam.

Nếu các hậu vệ vô hiệu hóa được chân sút này thì cơ hội để có điểm trong chuyến làm khách này của đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn khả thi. Trở lại với hàng thủ của tuyển Oman, tuy có chiều cao tốt nhưng các hậu vệ của đội bóng này không phải quá giỏi trong không chiến khi gặp các đối thủ có thể hình tương đồng như Saudi Arabia hay Australia. 

Tiền đạo Rabia Al Mandhar đang là chân sút tốt nhất của Oman

Nhưng trước đội bóng có thể hình yếu thế hơn như Nhật Bản, hàng thủ của Oman đã thành công trong việc cắt các pha bóng bổng. Không chiến cũng không phải là sở trường của ĐT Việt Nam nên có lẽ, HLV Park Hang Seo cũng không phải quá chú trọng trong việc lấy sở đoản để đánh sở trường nếu muốn có bàn thắng vào lưới đối thủ.

Vì thế, các pha phối hợp bóng nhỏ ở cự ly ngắn hay trung bình vẫn là phương án hữu hiệu nhất. Trên phương diện này, các hậu vệ của Oman cũng cho thấy không phải quá xuất sắc trong các pha chống bóng tầm thấp. 

Khả năng xoay trở và bọc lót cho nhau của cặp trung vệ đội bóng này không phải quá nhanh nhẹn và kín kẽ. Những hạn chế nhất định về khả năng phòng ngự sẽ tạo khoảng trống tốt cho đối phương khai thác.

Rõ ràng, sử dụng bóng ngắn để tiếp cận cần cầu môn Oman trên nền tảng kỹ thuật của các cầu thủ như Công Phượng, Quang Hải… được coi là phương án tốt nhất cho ĐT Việt Nam khi đối đầu với các hậu vệ to cao của đội chủ nhà. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • U23 Indonesia có quyền tự quyết vào tứ kết U23 châu Á 2024 U23 Indonesia có quyền tự quyết vào tứ kết U23 châu Á 2024

    U23 Indonesia sáng cửa vào vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Chỉ cần không thua U23 Jordan ở lượt cuối vòng bảng, thầy trò HLV Shin Tae Yong sẽ trở thành đại diện tiếp theo của bảng A vào vòng tứ kết.

  • Xác định 2 cặp đấu tại Bán kết Europa League 2023/24 Xác định 2 cặp đấu tại Bán kết Europa League 2023/24

    Vào lúc rạng sáng nay (19/4), các trận đấu lượt về tại tứ kết Europa League 2023/24 đã diễn ra và xác định được 4 đội bóng giành quyền vào bán kết. Các cặp đấu tại vòng này cũng đã được xác định.

  • Nhận định bóng đá Newcastle Jets vs Wellington Phoenix, 16h45 ngày 19/4: Phượng hoàng bay cao 16h45 ngày 19/4: Newcastle Jets vs Wellington Phoenix

    Nhận định bóng đá trận Newcastle Jets vs Wellington Phoenix diễn ra vào lúc 16h45 ngày 19/4 trong khuôn khổ vòng 25 giải VĐQG Australia 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá U23 UAE vs U23 Nhật Bản, 22h30 ngày 19/4: Thắng để đi tiếp 22h30 ngày 19/4: U23 UAE vs U23 Nhật Bản

    Nhận định bóng đá trận U23 UAE vs U23 Nhật Bản diễn ra vào 22h30 ngày 19/4 trong khuôn khổ bảng B VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x