
“Ultras Malaya hoàn toàn không có quyền lực hay thẩm quyền để tẩy chay bất kỳ ai cả. Các anh là ai?” Jamal nói. Ông phản đối mạnh mẽ quan điểm cho rằng một nhóm cổ động viên đơn lẻ có thể gây sức ép lên Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hoặc Giải Bóng đá Malaysia (MFL), nhấn mạnh rằng đội tuyển quốc gia thuộc về hàng triệu người dân chứ không phải một nhóm thiểu số.
“Chúng ta không chỉ có 1.000 thành viên Ultras. Chúng ta có hơn 30 triệu dân. Ít nhất cũng có hàng triệu người ngoài kia quan tâm đến bóng đá, chứ không chỉ riêng các anh,” Jamal cho biết. “Vì vậy theo tôi, việc gây áp lực để FAM hay MFL phải làm theo ý mình là điều không phù hợp. Nếu các anh không đến sân thì vẫn sẽ có người khác đến”.
Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Ultras Malaya kêu gọi cải tổ và đe dọa tẩy chay các trận đấu của Harimau Malaya, điều mà Jamal cho rằng đã vượt khỏi giới hạn của việc cổ vũ và trở thành sự đòi hỏi quá mức.
“Ultras không có quyền đưa ra tối hậu thư. Người hâm mộ rất quan trọng, đúng vậy, nhưng họ không thể đứng trên ban lãnh đạo,” Jamal nói.
Cựu tuyển thủ quốc gia này cũng chỉ trích những yêu cầu mà ông cho là thiếu thực tế, nhấn mạnh rằng việc quản lý và cải tổ bóng đá phức tạp hơn rất nhiều so với những gì được hô hào trên khán đài.

Ông cũng bác bỏ những yêu cầu liên quan đến các vấn đề gây tranh cãi như lựa chọn cầu thủ và quốc tịch, đồng thời cảnh báo về các đòi hỏi mang tính cảm tính vượt quá phạm vi bóng đá. “Chuyện đã qua thì hãy để qua. Quốc tịch là quyền do chính phủ cấp. Tại sao chúng ta lại phải bị ép tước quốc tịch của người khác?” Jamal nói.
Cuối cùng, Jamal khẳng định rằng dù việc chỉ trích có chỗ đứng riêng, điều đó không nên làm tổn hại đến sự đoàn kết phía sau đội tuyển quốc gia. “Dù đội thi đấu không tốt thế nào đi nữa, họ vẫn là đội tuyển quốc gia của chúng ta. Chúng ta phải dành cho họ sự cam kết trọn vẹn,” ông nói.
Trước đó vào thứ Sáu, Timesport đưa tin Ultras Malaya đã phát động cuộc tẩy chay ngay lập tức đối với tất cả các trận đấu của Harimau Malaya và đưa ra hạn chót đến ngày 31/8 để thực hiện các thay đổi lớn.
Nhóm này yêu cầu tước quốc tịch của 7 cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado và Facundo Garces; đồng thời yêu cầu trao lại quyền quản lý đội tuyển quốc gia cho FAM và tiến hành cải tổ toàn diện. Ultras Malaya cảnh báo sẽ mở rộng quy mô tẩy chay nếu các yêu cầu của họ bị phớt lờ, cho thấy lập trường cứng rắn trở lại của nhóm cổ động viên này trong nỗ lực thúc đẩy thay đổi cấu trúc bóng đá Malaysia.





















