
Còn nhớ trong cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng năm 2023, Lionel Messi đã trở thành người chiến thắng, dù lúc đó đã rời PSG để phiêu dạt sang tận nước Mỹ xa xôi với Inter Miami. Tuyển thủ Argentina được chấm điểm cao nhất, tiếp đến là Erling Haaland, rồi sau đó đến lượt Kylian Mbappe. Nhiều người khi ấy còn cho rằng, kết cục đó là sự bất công vô cùng lớn đối với Haaland – cầu thủ đã cùng Man City thâu tóm hầu hết các danh hiệu cao quý trong năm đó.
Kể từ sau lần đó, cái tên Erling Haaland và Kylian Mbappe đều biến mất trong danh sách công bố kết quả của cuộc bầu chọn Quả bóng vàng tiếp theo. Cụ thể, trong năm 2024, tiền vệ Rodri được trao Quả bóng vàng nhờ có công lớn đưa ĐT Tây Ban Nha tới chức vô địch EURO, trong khi Vinicius Jr và Jude Bellingham lần lượt đứng ngay sau. Còn năm ngoái, vinh dự thuộc về Ousmane Dembele, Lamine Yamal giành Quả bóng bạc, trong khi Quả bóng đồng thuộc về tiền vệ Vitinha.

Nhưng có một điều chắc chắn, cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2026 sẽ phải nhắc tên Erling Haaland và Kylian Mbappe. Bởi cả hai tiền đạo này đều đang có phong độ rất cao. Sau 19 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh, tuyển thủ Na Uy đã ghi tổng cộng 19 bàn thắng cho Man City. Qua đó, anh đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” tại giải Ngoại hạng Anh 2025/26 một cách thuyết phục (bỏ xa người xếp thứ nhì Igor Thiago tới 8 pha lập công). Trong khi ở đấu trường Champions League, Haaland cũng đã có 6 bàn thắng.
Trong cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh, đội bóng của Erling Haaland đang xếp ở vị trí thứ 2. Cụ thể, Man City đang ít hơn Arsenal 5 điểm (nhưng đá ít hơn Pháo thủ 1 trận). Đặt giả thiết đội bóng thành Manchester sẽ có cú bứt phá ngoạn mục ở giai đoạn lượt về để trở thành nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh, cơ hội giành Quả bóng vàng 2026 của Haaland cũng chưa chắc đã sáng hơn so với Kylian Mbappe, trừ khi sao Man City giành thêm chức vô địch Champions League.

Sự khác biệt mang tính định thành bại giữa Erling Haaland với Kylian Mbappe nằm ở… VCK World Cup 2026. Tuy Na Uy cũng đã giành vé tham dự giải đấu diễn ra ở Bắc Trung Mỹ mùa Hè sắp tới nhờ sự xuất sắc của Haaland với 16 lần “nổ súng” ở vòng đấu loại khu vực châu Âu, nhưng khả năng tiến sâu của họ ở lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh là không cao. Trong khi đó, ĐT Pháp của Mbappe thường xuyên được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch ở bất kỳ giải đấu lớn nào.
Phải nhấn mạnh rằng, trong hầu hết các cuộc bầu chọn Quả bóng vàng diễn ra vào năm chẵn, việc đội bóng nào giành chức vô địch EURO hay World Cup có ý nghĩa gần như quyết định đến kết quả bầu chọn. Điều đó đã được minh chứng thông qua việc tiền vệ Rodri của Man City và ĐT Tây Ban Nha giành Quả bóng vàng năm 2024.

Ngay cả khi ĐT Pháp không thể lên ngôi vô địch tại World Cup 2026, cửa ẵm Quả bóng vàng của Kylian Mbappe cũng vẫn rất sáng. Bởi tuyển thủ Pháp đang trải qua một giai đoạn thăng hoa về phong độ. Theo thống kê, năm dương lịch 2025 chính là năm thi đấu bùng nổ nhất của chân sút đang khoác áo CLB Real Madrid. Anh đã ghi tổng cộng 59 bàn thắng ở mọi giải đấu. Trong đó, Mbappe dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” La Liga 2025/26 với 18 pha lập công, đồng thời đang là chân sút số 1 ở Champions League mùa này với 9 lần “nổ súng” – nhiều hơn Erling Haaland 3 bàn.
Tóm lại, ngay cả khi bỏ qua sự thành bại ở World Cup 2026, Kylian Mbappe cũng đang chiếm ưu thế trước Erling Haaland trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng 2026.






















-ngay-01-1-2026.jpg)


