Malcom: 'Không có Barca, sẽ không có tôi ngày hôm nay'

Trả lời phỏng vấn trên Footmercato, Malcom cho biết anh vẫn cảm thấy hạnh phúc về khoảng thời gian thất bại ở Barca vì được chơi cạnh Lionel Messi và những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Malcom kể rằng ban đầu anh muốn tới Roma, nhưng Bordeaux lại đồng ý với lời đề nghị hấp dẫn từ Barca. Với Malcom, tính cạnh tranh ở giải VĐQG Nga cao hơn Ligue 1 vì có từ 4 đến 5 đội tranh chức vô địch…

PV: Chào Malcom, tại sao anh lại chọn tới Zenit? 

Malcom: Mọi cầu thủ đều muốn thi đấu và tôi không phải ngoại lệ. Tôi muốn chơi bóng. Lựa chọn này rất dễ dàng, bởi hàng năm Zenit luôn tham dự các cúp châu Âu. 

Lúc ký hợp đồng, anh ấn tượng gì về nước Nga? Anh có biết nhiều về giải VĐQG Nga?

Tôi biết chút xíu. Hulk (từng khoác áo Zenit từ 2012-2016) và nhiều cầu thủ khác nói với tôi rằng, giải VĐQG Nga tiến bộ về chất lượng kỹ thuật, triết lý bóng đá, phòng ngự và tấn công. Hiện tại, có rất nhiều cầu thủ giỏi tới Nga thi đấu. Với tôi, đây là giải đấu chất lượng.

Zenit đứng bét bảng G ở Champions League mùa này. Vậy CLB còn thiếu gì để đi tiếp?

Tôi nghĩ rằng Zenit thiếu may mắn. Chúng tôi đã chơi nhiều trận rất tốt, thắng cả Lyon. Chúng tôi có 7 điểm và chỉ thiếu 1 bàn để lọt vào vòng knock-out. Zenit cần tiếp tục tập luyện và khắc phục những điểm yếu. 

Zenit có lợi thế lớn bảo vệ ngai vàng ở giải VĐQG. Anh đánh giá sao về giai đoạn nước rút mùa này?

Chặng nước rút không quyết định đến chức vô địch (Zenit đang hơn 9 điểm so với các đội bám đuổi). Chúng tôi cần tiếp tục giành chiến thắng. Zenit có tất cả để lên  ngôi và dự Champions League mùa tới.

Anh thích nghi ra sao với đại dịch Covid-19?

Khó khăn một chút với tôi vì tôi bắt đầu phải nghĩ đến điều kiện thể lực. Tuy nhiên, hoãn giải VĐQG cũng là dịp để mọi người ở nhà nhiều hơn, bảo vệ gia đình và là giải pháp tốt nhất. Không nên chỉ nghĩ đến bản thân, mà cần nghĩ cho cộng đồng. Bởi con virus này thực sự là một vấn đề lớn.

Tiền vệ Malcom trong màu áo Zenit

Anh xếp Ligue 1 ở vị trí nào so với giải VĐQG Nga?

Tôi nghĩ tính cạnh tranh ở giải VĐQG Nga cao hơn. Bởi tại Ligue 1 có nhiều CLB giành rất ít điểm số và không thắng nhiều trận. Ai cũng biết PSG luôn là ứng viên số 1 cho ngôi Quán quân tại Ligue 1. Ở Nga thì có từ 4 đến 5 đội có thể vô địch. 

Trải nghiệm đầu tiên tại châu Âu của anh là ở Bordeaux. Anh có kỷ niệm nào khi khoác áo CLB này?

Tôi sẽ không bao giờ quên Bordeaux. Chính CLB này đã chào đón tôi tới châu Âu. Tôi sẽ luôn cảm ơn đội bóng về những gì họ làm cho tôi. HLV, BHL và đồng đội ở Bordeaux đã giúp tôi phát huy những tố chất. Nhưng cuộc sống là thế. Tới thời điểm phải ra đi, tôi sẽ lựa chọn.

Anh từng thân thiết với Neymar sau đại bại 2-6 của Bordeaux trước PSG. Anh ấy là thần tượng của anh? Neymar gặp chấn thương liên tục từ khi tới PSG. Liệu đó có phải là lựa chọn thất bại?

Neymar là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vấn đề không nằm ở vụ chuyển nhượng của anh ấy. Neymar đã cố gắng, cố gắng và cố gắng. Mỗi mùa anh ấy ghi hơn 15 bàn. Tôi tin năm nay PSG có thể vô địch Champions League. Họ có đội hình rất mạnh.

Đáng ra anh khoác áo Roma, nhưng cuối cùng lại đến Barca. Vụ chuyển nhượng diễn ra như thế nào?

Tôi không trực tiếp tham gia đàm phán. Tôi rất hài lòng khi chọn Roma, nhưng vào phút chót, Bordeaux không để tôi tới đó vì Barca đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn.

Và rồi ở Barca, anh rất ít được thi đấu dưới thời HLV với Ernesto Valverde?

Dù không thi đấu nhiều, nhưng tôi đã làm tốt công việc mỗi khi được ra sân. Tôi đã ghi những bàn thắng quan trọng cho CLB và sự nghiệp. Tôi muốn cảm ơn Barca vì tất cả. Không có Barca, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Tôi đã được chơi cạnh những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và giành những danh hiệu.

Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện. Chúc anh thành công!

 

Xem Messi thi đấu để học kỹ năng chơi bóng
Theo Malcom, không cần phải thi đấu cạnh Lionel Messi (ảnh), mà chỉ cần xem siêu sao người Argentina chơi bóng cũng đủ để học hỏi các kỹ năng. “Cách Messi chạm bóng, kiểm soát bóng thật khó tin. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi thích cả Neymar và Cristiano Ronaldo, nhưng Messi là nguồn cảm hứng cho tôi. Chỉ cần xem anh ấy chơi bóng, tôi đã học được rất nhiều kỹ năng để thi đấu ngày một tiến bộ”, Malcom chia sẻ thêm.

Malcom “bật đèn xanh” với ĐT Nga
Chưa từng khoác áo ĐT Brazil, nên khi được hỏi về khả năng thi đấu cho ĐT Nga, Malcom không ngần ngại trả lời rằng, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. “Tôi đã nói nếu không được triệu tập vào ĐT Brazil, tôi sẵn sàng phục vụ ĐT Nga. Tôi là người Brazil và thi đấu cho Selecao là giấc mơ lớn. Nhưng nếu không được, thì tại sao lại không có lựa chọn khác? Có nhiều cầu thủ Brazil đã thay đổi mà”, Malcom nhấn mạnh.

40. Dù ngồi dự bị thường xuyên tại Barca, nhưng giá chuyển nhượng của Malcom vẫn gần như được giữ nguyên. Mùa Hè 2018, anh đến sân Nou Camp từ Bordeaux với giá 41 triệu euro cùng bản hợp đồng 5 năm. Một năm sau, Malcom tới Zenit với phí chuyển nhượng 40 triệu euro. 

XEM THÊM

'Messi Trung Quốc' dương tính với Covid-19

Những khoảnh khắc đẹp tại La Liga 2019/20: Courtois cứu thua từ vòng cấm đối phương

Vì Covid-19, tân binh Braithwaite phải rời Barca trở lại Madrid

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x