
Trong sáng 9/9, các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường trong nước tiếp tục áp dụng mức giá bán lẻ theo kỳ điều hành ngày 3/9 của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Theo đó, giá xăng E10 RON95-III tăng 672 đồng/lít, lên mức giá bán lẻ không cao hơn 23.274 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 cũng được điều chỉnh tăng 723 đồng/lít, với giá bán không cao hơn 22.486 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 341 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 27.743 đồng/lít.
Giá dầu mazut cũng giảm 499 đồng/lít, xuống mức giá bán không cao hơn 17.641 đồng/lít. Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới.
Liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế để có phương án điều hành phù hợp, đồng thời kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bình ổn giá khi cần thiết.
Trên thị trường quốc tế, giá dầu Brent hiện ở mức khoảng 97,3 USD/thùng, sau khi có thời điểm tăng lên 98,06 USD/thùng. Đây là mức cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 24/7.
Đà tăng mạnh của giá dầu diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Iran tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ bằng việc nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực.
Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các tài sản của Iran cũng sẽ phải đối mặt với hành động đáp trả.
Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông, qua đó tiếp tục tạo sức ép đẩy giá dầu thế giới lên cao.



























