ĐÂU CÓ TIỀN LÀ TA CỨ ĐI
Van Persie được bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ chào đón như La Liga chào đón Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Dù sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng tới song ngôi sao Hà Lan từng 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League vẫn được xem là chân sút đáng sợ ở châu Âu, theo đánh giá của Fenerbahce. Chính vì thế đội bóng này chấp nhận trả lương khủng để chiêu mộ Van Persie và Nani, cũng là một ngôi sao khác từng khoác áo M.U.
Fenerbahce được trở lại Champions League sau 2 năm bị cấm tham dự giải đấu này. Với những tân binh chất lượng như Van Persie hay Nani, Fenerbahce hy vọng sẽ lọt vào vòng đấu bảng và gây tiếng vang lớn. Còn ở đấu trường trong nước, Fenerbahce quyết tâm cạnh tranh với Galatasaray. Mùa rồi, Fenerbahce kém đối thủ truyền kiếp 6 điểm ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong tư cách ĐKVĐ, tất nhiên Galatasaray cũng không thuộc dạng vừa. Họ đã chiêu mộ danh thủ Đức Lukas Podolski từ Arsenal. Đội hình Galatasaray đã có những ngôi sao sáng như Wesley Sneijder hay trước đó là Didier Drogba. Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành miền đất hứa mới của bóng đá châu Âu khi một loạt đội chi mạnh để chiêu mộ ngôi sao.
Thậm chí, cả đội tân binh như Anlyspor cũng gây sốt với vụ chiêu mộ Samuel Eto’o và sắp tới có thể Ronaldinho cũng sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, những danh thủ như Hagi, Anelka, Drogba, Quaresma từng chơi bóng tại đất nước này. Đây là những người mà nếu muốn hoàn toàn có thể khoác áo một ông lớn ở châu Âu, hoặc chí ít cũng là nhân tố quan trọng ở các CLB trung bình khá tại Anh, Tây Ban Nha, Đức hay Italia. Mùa rồi, Drogba góp một phần công sức giúp Chelsea vô địch Premier League và đoạt Cúp Liên đoàn Anh.
VUI TRƯỚC LO SAU
Câu hỏi đặt ra là các CLB Thổ Nhĩ Kỳ là họ lấy đâu ra nhiều tiền để chiêu mộ ngôi sao? Trong quá khứ, những đội lớn bóng như Galatasaray, Besiktas hay Fenerbahce từng dính vào scandal gian lận tài chính, tham nhũng. Tình hình tài chính thiếu minh bạch vẫn luôn là vấn nạn của bóng đá đỉnh cao tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các đội bóng lớn thường tìm được cách thoát hiểm ngoạn mục trong nỗi hoài nghi của giới quan sát.

Bất chấp tất cả, họ vẫn tiếp tục cạnh tranh trong chuyển nhượng. Galatasaray đang tiến sát Rafael của M.U và Vlad Chiriches của Tottenham. Mới đây, Besiktas đã đưa ra lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn với Glen Johnson nhưng bị từ chối. Dù vậy họ vẫn sẽ không bỏ cuộc.
LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ “tiếp tay” cho chính sách ngoại hóa bằng cách thay đổi luật chỉ được dùng 6 cầu thủ ngoại, theo luật mới mỗi đội có đến 14 ngoại binh. Một hợp đồng bản quyền truyền hình mới với giá trị cao được đi bắt đầu từ mùa Hè năm ngoái, chính sách thuế khóa ưu đãi cũng là yếu tố hấp dẫn những ngôi sao như Van Persie. Tuy nhiên, mặt trái là các CĐV Thổ Nhĩ Kỳ rất quá khích sẵn sàng hành hung và từng đặt bom xe bus chở cầu thủ khi đội nhà thi đấu kém cỏi.
Van Persie nhận lương khủng Một trong những nguyên nhân chính khiến Van Persie quyết định chọn Fenerbahce bất chấp lời mời của một loạt CLB lớn khác (trong đó có đội bóng cũ Arsenal) là mức lương 240.000 bảng/tuần trong 3 năm với điều khoản cho phép kéo dài thêm 1 năm nữa tùy anh lựa chọn. Đây là mức luơng mà các đội bóng của Premier League cũng phải “hết hồn”. HLV Arsene Wenger của Arsenal nói: “Nếu chơi tại Anh, tôi không nghĩ Van Persie kiếm được hợp đồng 2 năm với thù lao hơn 135.000 bảng/tuần”. |



























