HLV Phan Thanh Hùng: “Không thể đòi hỏi hơn ở các tiền đạo U23 Việt Nam”

Nguyên Khôi
09:30 ngày 22-12-2015
Ở lần tập trung này, trong tay HLV Toshiya Miura có đến 5 tiền đạo, gồm Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Tài, Xuân Mạnh và Văn Thành. Song, đấy lại là một trong những tuyến cho thấy sự bất an nhất của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
HLV Phan Thanh Hùng: “Không thể đòi hỏi hơn ở các tiền đạo U23 Việt Nam”
Theo dõi sát sao đội bóng của chiến lược gia người Nhật Bản ngay từ những ngày đầu tập trung cũng như những hiểu biết về BĐVN, cựu thuyền trưởng ĐTQG và U23 QG – HLV Phan Thanh Hùng đã có những chia sẻ với Bóng đá & Cuộc sống về những gì mà mình “mắt thấy tai nghe”.

- Phóng viên: ĐT U23 Việt Nam đã trải qua 3 trận đấu tập với JFL Selection (2 trận) và Cerezo Osaka, theo dõi khá tỉ mỉ ở những trận đấu này, ông đánh giá như thế nào về đội bóng của chúng ta?
+ HLV Phan Thanh Hùng: Trước hết, tôi muốn nói đến các đối thủ mà U23 Việt Nam vừa chạm trán. Theo như những gì tôi nhận thấy, sức mạnh và cách chơi của Cerezo Osaka không thể đọ với JFL Selection, với lối chơi hết sức nhuần nhuyễn cùng sự già dặn của các vị trí trong đội hình. 

Thế nên, không có gì khó hiểu về 2 trận thua trước đối thủ này của U23 Việt Nam, các học trò của HLV Miura luôn hết sức chật vật trong việc triển khai lối chơi và tìm đường vào cầu môn đối phương. Ở trận đấu với Cerezo Osaka, do HLV Miura tiếp tục thử nghiệm các vị trí trong đội hình nên cũng không bất ngờ khi các vị trí trên sân chưa cho thấy sự kết dính.


- Trong 3 trận đấu này, U23 Việt Nam có 2 bàn thắng vào lưới đối phương, song, điều đáng đề cập, đó là việc những cầu thủ trên hàng công chỉ đóng góp 1 bàn do Văn Toàn ghi. Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?
+ Với cách chơi mà hiện giờ HLV Miura xây dựng, việc những cầu thủ đóng vai trò phá lưới đối phương ở phía trên như Văn Toàn, Công Phượng… chỉ có 1 bàn thắng, tôi cho là không có gì phải bất ngờ. Rất khó để đòi hỏi Phượng, Toàn hay Xuân Mạnh, Văn Thành hoặc Thanh Bình làm một điều gì đấy tốt hơn với cách chơi nhanh, dựa vào sức mạnh và đặc biệt là hạn chế tối đa việc cầm bóng lâu dài mà ông Miura yêu cầu các cầu thủ của mình phải thực hiện. Bởi với cách chơi ấy, các cầu thủ cần phải liên tục di chuyển để tạo khoảng trống nhằm tìm cơ hội, nhưng điều này vô tình gây cho các em nhiều khó khăn vì trình độ chưa cho phép.

- Như vậy, theo ông thì việc các tiền đạo U23 Việt Nam chưa để lại dấu ấn tốt đến thời điểm này là do cách xây dựng lối chơi của HLV Miura chứ không phải do các cầu thủ?
+ Có nhiều nguyên nhân khiến cho các tiền đạo chưa thể thông nòng, song, theo tôi, những nguyên nhân vừa nêu là rõ rệt nhất. Bởi chúng ta không thể đòi hỏi Công Phượng luôn nhả đạn vào lưới đối phương khi cậu ta phải liên tục lùi sâu về sân nhà để xin bóng rồi có lúc thi đấu chẳng khác gì như một cầu thủ hộ công. 

Trong khi với Văn Toàn, việc phải chơi dạt biên khiến cơ hội tiếp cận cầu môn là không nhiều. Với Tuấn Tài, Xuân Mạnh hay Văn Thành, rất khó để trông mong vào việc nổ súng của họ, khi buộc phải liên tục di chuyển để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương và giữ vai trò làm tường khi bóng đến chân mình.


- Ngoài những vấn đề nêu trên, ông thấy còn điều gì lo lắng nơi U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại?
+ Rất nhiều. Gần như cả 3 tuyến của chúng ta đều đang gặp phải những vấn đề khác nhau. Nếu hàng tiền đạo không thể phát huy do buộc phải thực hiện theo đấu pháp, khả năng, trình độ có hạn thì hàng tiền vệ chưa cho thấy sự uyển chuyển, mạch lạc, đặc biệt là khả năng phòng ngự từ xa khá yếu và cái gọi là “điểm nhấn” mà Huy Toàn và Ngọc Thắng đã tạo ra ở 2 biên. 

Trong khi ở hàng hậu vệ, đây thật sự là nỗi lo lớn, khi chúng ta không có những con người tốt nhất vì chấn thương và những nguyên nhân khách quan, chẳng hạn như việc trung vệ Quế Ngọc Hải bị kỷ luật không thể góp mặt ở lần tập trung này. 

Cuối cùng, điều tôi băn khoăn nhất lúc này, đó là lối chơi và một bộ khung không thật sự rõ ràng, khi ông Miura liên tục thay đổi và xáo trộn. Song, tôi vẫn hy vọng những gì mà ông thầy người Nhật đã và đang thực hiện, tất cả nằm trong tính toán của mình, chứ không thì rất khó…

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!      

HLV Nguyễn Văn Sỹ: “HLV Miura có thể xây dựng tiền đạo ảo” 
Với những cầu thủ tấn công đang có trong tay của HLV Miura, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng ông thầy người Nhật có khả năng sẽ xây dựng lối chơi tiền đạo ảo khi chỉ có mỗi Công Phượng được đá chính ở V.League còn các tiền đạo khác chỉ sắm vai trò dự bị. 

“Bóng đá là môn chơi tập thể và Công Phượng chỉ là cầu thủ nổi bật đại diện cho lứa cầu thủ trẻ hiện tại mà thôi. Thế nhưng ngoài Công Phượng thì HLV Miura còn có Văn Toàn là mẫu tiền đạo có khả năng xử lý tình huống rất tốt.

Cái khó về hàng công hiện tại của HLV Miura là dựa trên con người để xây dựng lối chơi nhưng hầu hết các cầu thủ đều trưởng thành từ U21 và hạng Nhất. Trong khi đó, các tiền đạo chưa được đá chính nhiều ở V.League. Việc không có một tiền đạo thực thụ chơi tốt thì HLV Miura có thể phải tính đến phương án nơi hàng tiền vệ hoặc tiền đạo ảo để xây dựng hàng công cho U23 Việt Nam. 


Hiện tại, HLV Miura đã mất đi cặp đôi Ngọc Thắng và Huy Toàn là một sự khó khăn lớn để tìm những cầu thủ khác có đủ khả năng thay thế. Tôi vẫn hy vọng những cầu thủ được chọn sẽ nhanh chóng hòa nhập với cách chơi của HLV Miura. 

Tôi nghĩ Văn Toàn là tiền đạo có thể đá cặp phù hợp nhất với Công Phượng. Văn Toàn đã chơi với Công Phượng trong nhiều năm nên sẽ có một sự ăn ý với nhau. Thực tế, ngoài những cầu thủ chấn thương ra thì Công Phượng và Văn Toàn chính là cặp tiền đạo tốt nhất có thể chơi ăn ý mà HLV Miura đang có trong tay.

Quan điểm của tôi, các cầu thủ trẻ có cơ hội được đá chính ở V.League là rất khó. Họ chỉ được đá chính ở giải hạng Nhất và các giải trẻ. Có thể HLV Miura sẽ xây dựng phương án tiền đạo ảo. Trong khi đó, Công Phượng cũng không phải là tiền đạo thực thụ mà chỉ có thể đá lùi và dùng kỹ thuật cá nhân đột phá là chính. Thế nên, HLV Miura sẽ xây dựng hàng công thích hợp dựa trên những con người đang có”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ quan điểm.
NGHỆ YÊN (ghi)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU

    Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.

  • Harry Maguire đang trở lại phong độ cao Harry Maguire đang trở lại phong độ cao

    Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.

  • Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu

    HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.

  • ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ' ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ'

    Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x