Khởi đầu luôn khó khăn Một chút an ủi cho Giggs là người tiền nhiệm Coleman cũng không thành công hơn ông sau 9 trận đầu dẫn dắt ĐT Xứ Wales (thắng 3, thua 6). Trong số các HLV của ĐT Xứ Wales kể từ năm 1999, chỉ duy nhất Gary Speed kiếm được nhiều hơn 3 chiến thắng sau 9 trận đầu (thắng 4 trận). Giggs sa đà vào thử nghiệm Không có sự ổn định ở Xứ Wales dưới thời Giggs. Không một cầu thủ nào chơi cả 9 trận ông cầm quân, trong khi tổng số người đã ra sân lên tới 36. Giggs cũng cho ra mắt 10 gương mặt mới. Riêng trận gần nhất gặp Albania, có 4 cầu thủ mới lần đầu chơi cho ĐTQG. |
Ryan Giggs mừng sinh nhật tuổi 45: Huyền thoại sân cỏ khốn khổ với giấc mơ HLV
Hôm nay (29/11), Ryan Giggs đón sinh nhật lần thứ 45. Và khi ngồi trước chiếc bánh sinh nhật, ông hẳn sẽ mong có một thay đổi tích cực ở tuổi mới. Bởi kể từ khi dẫn dắt ĐT Xứ Wales, cuộc sống của một HLV đã không dễ dàng như cựu ngôi sao này tưởng tượng.
Một năm đầy thất vọng
Cách đây một tuần tại Elbasan (Albania), Ryan Giggs đi lại không ngừng trên đường pitch, tay khua khoắng miệng thì la hét. Nhưng tất cả hành động đó chỉ mang lại cảm giác tuyệt vọng. Bởi trên sân, các cầu thủ Xứ Wales vẫn chơi rời rạc và bế tắc, cuối cùng chấp nhận thất bại đầy tủi hổ trước Albania, đội bóng (xếp thứ 60), kém họ 42 bậc trên BXH của FIFA.
Trận thua này khép lại một năm tròn Giggs dẫn dắt Những chú rồng, với chỉ 3 chiến thắng sau 9 trận, trong khi thua tới 5. Tỷ lệ thắng 33,3% của cựu tiền vệ M.U là thấp nhất so với 3 người tiền nhiệm, còn tỷ lệ thua 55,5% thậm chí tệ nhất trong các HLV của ĐT Xứ Wales suốt 23 năm qua.
Ngay từ khi vẫn còn khoác áo M.U, Giggs đã nuôi giấc mơ lớn trở thành HLV. Ông nhận vai trò HLV kiêm cầu thủ ở mùa 2013/14, và có trải nghiệm cầm quân trong 4 trận để thay thế David Moyes bị sa thải. 2 năm tiếp theo, Giggs nhẫn nại đóng vai trợ lý trước khi tự tin rời khỏi Old Trafford để tìm kiếm cơ hội.
Nhưng nó không đến ngay lập tức, dù đơn xin việc đã được Giggs gửi đi và một số cuộc phỏng vấn được thực hiện. Cho tới đầu năm 2018, Giggs được bổ nhiệm vào chiếc ghế bỏ trống ở ĐT Xứ Wales sau sự ra đi của Chris Coleman. Giấc mơ đã thành và ngôi sao bóng đá lớn nhất mà Xứ Wales sản sinh ra bắt tay vào triển khai những gì ông ấp ủ.
Mọi thứ khởi đầu thật hứa hẹn với chiến thắng đầu tay 6-0 trước Trung Quốc. Nhưng về sau, con tàu Xứ Wales dần chệch khỏi quỹ đạo và Giggs không thể đưa nó quay trở lại. Trước thất bại nhục nhã ở Albania, đội quân của ông đã để thua Đan Mạch ngay tại Cardiff để rồi đánh mất ngôi đầu bảng 4 tại League B UEFA Nations League.
Sau 1 năm đầy thất vọng, người hâm mộ Xứ Wales bắt đầu lo lắng về tương lai, rằng họ có thể bỏ lỡ tấm vé tới EURO 2020 khi vòng loại sẽ khởi tranh vào tháng 3 năm sau. Một viễn cảnh tồi tệ với đội tuyển từng vào đến bán kết EURO 2016 và chỉ chịu dừng bước trước Bồ Đào Nha, đội sau đó đã lên ngôi vô địch.
Non kinh nghiệm, thiếu uy tín
Trên thực tế, Giggs đã tạo ra không ít thay đổi ở Xứ Wales. Khác với thời Coleman, Những chú rồng đang chơi thứ bóng đá phóng khoáng hơn. Ông cũng cố gắng tạo nên một thế hệ cho ĐT Xứ Wales với rất nhiều tài năng trẻ được trao cơ hội.
Nhưng phong cách này không thực sự phù hợp với nền bóng đá Xứ Wales. Họ không phải Tây Ban Nha, Đức hay Anh để có thể chơi tấn công hấp dẫn thông qua kiểm soát bóng. Bên cạnh đó, Giggs lại bỏ qua tính vững chắc trong phòng thủ. Như ở thất bại 1-4 trước Tây Ban Nha, đối thủ dễ dàng khai thác các lỗ hổng được tạo ra bởi hàng phòng ngự yếu kém của Xứ Wales. Hoặc 1 tuần trước tại Albania, các học trò của Giggs dính đòn hồi mã thương trong khi đang loay hoay để cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng.
Với Giggs, Xứ Wales tung ra bình quân 4,7 cú sút trúng đích mỗi trận nhưng cũng nhận lại 4,5 cú sút từ phía đối phương. Họ ghi 1,4 bàn và thủng lưới cũng gần tương đương: 1,22 bàn/trận. Có thể nói phong cách của Giggs khá phiêu lưu, thậm chí là ngây thơ.
Giggs cũng cho thấy ông quá non nớt về mặt chiến lược. Các thử nghiệm là cần thiết và cuộc cách mạng trẻ hóa cũng đáng được hoan nghênh, nhưng HLV 44 tuổi đã tiến hành vô tội vạ, kể cả những trận quan trọng. Ví dụ trước Đan Mạch, Xứ Wales ra sân với đội ngũ có tuổi bình quân 25,7 và đặt niềm tin tưởng vào những cầu thủ thiếu kinh nghiệm như David Brooks (21 tuổi) và Tyler Roberts (19).
Một trở ngại khác là Giggs không đủ uy tín ở ĐT Xứ Wales, bắt nguồn từ việc ông nhiều lần từ chối khoác áo ĐTQG khi còn là cầu thủ. Người hâm mộ ít có thiện cảm với Giggs. Các học trò cũng có thể chống lại ông nếu các thất bại tiếp tục đến, và HLV của họ tiếp tục thể hiện cá tính mạnh cùng sự độc đoán hiện tại. Giggs không ngại chỉ trích học trò công khai, cáo buộc họ “tự mãn và hạ thấp bản thân” sau trận thua Albania, hoặc mắng nhiếc không thương tiếc học trò trong phòng thay đồ sau thất bại trước Tây Ban Nha.
Một cầu thủ giỏi không chắc sẽ là một nhà cầm quân giỏi. Giggs còn thiếu quá nhiều, từ kỹ năng quản lý, lãnh đạo đến hoạch định chiến lược. Sang tuổi mới, liệu ông có thể lấp đầy những thiếu hụt này?
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn