Tyson muốn tái đấu Klitschko ở Old Trafford Vì sao Tyson Fury hâm mộ Man United? Nhà vô địch 27 tuổi người Anh cho biết: “Tôi yêu United từ nhỏ, cả gia đình tôi đều là fan của Man City, chỉ tôi yêu United. Trận chung kết giữa United và Bayern ở Barcelona năm 1999 là khoảnh khắc tôi nhớ nhất. Tôi xem trận đấu đó ở nhà và khi trận đấu kết thúc, tôi đã ra đường ăn mừng cùng bạn bè. Mỗi khi xem lại những bàn thắng trong trận đấu đó, tôi vẫn có cảm giác nổi da gà”. Thần tượng của Tyson là huyền thoại Eric Cantona, vì theo tay đấm này: “Tôi cũng có chút gì đó như Cantona, luôn gây tranh cãi nhưng không quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình”. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn website của Man United năm 2013, Tyson Fury từng bày tỏ ước nguyện được thi đấu với một trong hai anh em nhà Klitschko tại Old Trafford, bởi trước đó vào năm 1993, hai võ sĩ Nigel Benn và Chris Eubank cũng từng thượng đài tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Tyson thổ lộ: “Được thi đấu tại Old Trafford, sân bóng của đội bóng tôi yêu là giấc mơ lớn nhất của tôi”. Tyson được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt trong một trận đấu của Man United tại Old Trafford năm 2013 (ảnh). Sau trận hạ Wladimir Klitschko tại Đức, Tyson cũng nhận được sự chúc mừng của “Quỷ đỏ” qua mạng xã hội Twitter. Klitschko đang mong muốn tái đấu và biết đâu, sẽ có cuộc so găng hấp dẫn giữa Tyson và tay đấm Ukraine tại Old Trafford? Tyson sẽ được nhận huân chương MBE? Peter Fury, chú và cũng là HLV của Tyson Fury ví von trận đấu của cháu mình với Wladimir Klitschko tại Đức ngày 28/11 vừa qua với trận đánh lịch sử của Muhammad Ali và Sonny Liston năm 1964. Với thành tích này, Peter cho rằng cháu trai mình xứng đáng có tên trong danh sách vinh danh của Hoàng gia Anh với huân chương MBE trong dịp Năm mới 2016. Peter quả quyết: “Tôi muốn nhìn thấy Tyson nhận được huân chương MBE, vì sau trận đấu với Wladimir, cậu ấy xứng đáng được vinh danh”. Năm mới 2015, Nữ hoàng Anh đã trao tặng huy chương MBE cho hai võ sĩ hạng nghiệp dư Paddy Barnes và hạng siêu trung Carl Froch. Thành tích của hai tay đấm này thua xa Tyson. Được biết, MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) là tấm huân chương thấp nhất trong hệ thống Huân chương Đế chế Anh (Orders of the British Empire) gồm MBE, OBE, CBE, KBE và GBE, để vinh danh những người có đóng góp cho Vương quốc Anh ở mọi lĩnh vực. Cũng giống như nhiều võ sĩ quyền Anh khác, Tyson Fury có giai đoạn bị trầm cảm vì sức ép thành công và từng nghĩ tới cái chết. Nhưng vì tình yêu gia đình, “Vua Di-gan” đã tự vượt qua và từng bước gặt hái thành công trên võ đài quốc tế… Tyson bị trầm cảm trong khoảng thời gian kéo dài 6 tháng, sau khi cô vợ Paris của anh sinh cậu con trai Prince năm 2011. Ba anh em trai của Tyson cũng có căn bệnh tương tự, nhà vô địch quyền Anh hạng nặng từng thổ lộ với Guardian: “Ba anh em của tôi cũng bị trầm cảm. Họ cũng cao lớn và mạnh mẽ như tôi nhưng rất dễ xúc động. Hãy nhìn tôi xem, tôi cao 2,06m nhưng chỉ cần bạn nói về gia đình, tôi sẽ xúc động và khóc ngay”. Nói về quãng thời gian tồi tệ của nhà vô địch trên The Visitor, cô vợ Paris cho biết: “Tyson đã nghỉ tới tự vẫn. Nhưng dẫu sao anh ấy cũng khá hơn các anh em của mình. Có những lúc Tyson nói nhảm cả ngày, có những lúc anh cảm thấy khá hơn và anh ấy nói, anh có cảm giác như đang phóng xe với vận tốc lên tới 100 dặm/h. Vào giai đoạn tồi tệ nhất, Tyson thường xuyên bỏ nhà đi uống rượu. Tôi không biết anh ấy đi đâu, tôi rất lo lắng. Tyson chỉ nhắn tin, bảo tôi đừng làm phiền anh ấy”. Nhưng vì sao một võ sĩ dũng cảm như Tyson lại mắc chứng bệnh trầm cảm? Paris cho rằng: “Tôi đã tìm hiểu về căn bệnh này và nhận thấy rằng, hầu hết các võ sĩ quyền Anh đều mắc phải. Có lẽ, khát vọng chiến thắng, sức ép thành công đã gây ra”. Bi kịch của cô nàng Paris lại tăng gấp đôi, khi cậu con trai Prince mắc trọng bệnh lúc 6 tháng tuổi. Prince hôn mê sâu, 3 lần ngừng thở và các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Sheffield phải nỗ lực hết sức mới có thể giành giật được cuộc sống cho cậu bé. Paris cho biết: “Đó là thời gian khủng khiếp! Khi Tyson đến bệnh viện và được nghe các bác sĩ thông báo về tình trạng của Prince, anh sốc nặng. Một hôm bác sĩ nói, Prince chỉ có một cơ hội sống mong manh. Đó cũng là lúc lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tyson sợ hãi thực sự. Căn bệnh trầm cảm của Tyson cũng tan biến và khi Prince của chúng tôi chiến thắng tử thần, cũng là lúc tâm lý của Tyson trở lại bình thường”. Vượt qua trầm cảm Cũng giống như nhiều võ sĩ quyền Anh khác, Tyson Fury có giai đoạn bị trầm cảm vì sức ép thành công và từng nghĩ tới cái chết. Nhưng vì tình yêu gia đình, “Vua Di-gan” đã tự vượt qua và từng bước gặt hái thành công trên võ đài quốc tế… Tyson bị trầm cảm trong khoảng thời gian kéo dài 6 tháng, sau khi cô vợ Paris của anh sinh cậu con trai Prince năm 2011. Ba anh em trai của Tyson cũng có căn bệnh tương tự, nhà vô địch quyền Anh hạng nặng từng thổ lộ với Guardian: “Ba anh em của tôi cũng bị trầm cảm. Họ cũng cao lớn và mạnh mẽ như tôi nhưng rất dễ xúc động. Hãy nhìn tôi xem, tôi cao 2,06m nhưng chỉ cần bạn nói về gia đình, tôi sẽ xúc động và khóc ngay”. Nói về quãng thời gian tồi tệ của nhà vô địch trên The Visitor, cô vợ Paris cho biết: “Tyson đã nghỉ tới tự vẫn. Nhưng dẫu sao anh ấy cũng khá hơn các anh em của mình. Có những lúc Tyson nói nhảm cả ngày, có những lúc anh cảm thấy khá hơn và anh ấy nói, anh có cảm giác như đang phóng xe với vận tốc lên tới 100 dặm/h. Vào giai đoạn tồi tệ nhất, Tyson thường xuyên bỏ nhà đi uống rượu. Tôi không biết anh ấy đi đâu, tôi rất lo lắng. Tyson chỉ nhắn tin, bảo tôi đừng làm phiền anh ấy”. Nhưng vì sao một võ sĩ dũng cảm như Tyson lại mắc chứng bệnh trầm cảm? Paris cho rằng: “Tôi đã tìm hiểu về căn bệnh này và nhận thấy rằng, hầu hết các võ sĩ quyền Anh đều mắc phải. Có lẽ, khát vọng chiến thắng, sức ép thành công đã gây ra”. Bi kịch của cô nàng Paris lại tăng gấp đôi, khi cậu con trai Prince mắc trọng bệnh lúc 6 tháng tuổi. Prince hôn mê sâu, 3 lần ngừng thở và các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Sheffield phải nỗ lực hết sức mới có thể giành giật được cuộc sống cho cậu bé. Paris cho biết: “Đó là thời gian khủng khiếp! Khi Tyson đến bệnh viện và được nghe các bác sĩ thông báo về tình trạng của Prince, anh sốc nặng. Một hôm bác sĩ nói, Prince chỉ có một cơ hội sống mong manh. Đó cũng là lúc lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tyson sợ hãi thực sự. Căn bệnh trầm cảm của Tyson cũng tan biến và khi Prince của chúng tôi chiến thắng tử thần, cũng là lúc tâm lý của Tyson trở lại bình thường”. |
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn