TỪ OSAMA BIN LADEN TỚI NỮ HOÀNG ANH

Những fan lớn nhưng kín tiếng của Arsenal

KHÁNH PHONG
10:03 ngày 16-11-2021
Trong bộ phim tài liệu sắp ra mắt, HLV Arsene Wenger nói rằng thời ông còn dẫn dắt Arsenal, có rất nhiều người đã liên hệ, kết nối với mong muốn được bày tỏ tình yêu với Pháo thủ. Nhiều cái tên trong đó có thể khiến mọi người giật mình khi nghe tới. Và dưới đây là 9 cái tên tiêu biểu.
Những fan lớn nhưng kín tiếng của Arsenal

Matt Damon
Tài tử người Mỹ, nổi tiếng khi thủ vai Jason Bourne trong serie cùng tên, chưa bao giờ ngại ngần thông báo với cả thế giới rằng anh là một fan cuồng của Arsenal. Tới mức anh đã viết một câu chửi Tottenham, kình địch của Arsenal, lên một tác phẩm nghệ thuật được mang đấu giá hồi 2008. Mỗi khi có cơ hội tới Anh, Damon đều thu xếp tới sân xem Arsenal thi đấu trực tiếp.

Osama bin Laden

Nhiều nguồn tin khẳng định trùm khủng bố Osama bin Laden, người sáng lập al-Qaeda, là một fan cuồng của Arsenal. Bin Laden bắt đầu quan tâm tới bóng đá Anh nói chung và Arsenal nói riêng trong thời gian học ở Oxford vào những năm 1970. Từ những năm 1980, Bin Laden bắt đầu theo đuổi binh nghiệp, nhưng bằng cách nào đó vẫn tới được Anh để xem các trận sân nhà của Arsenal. Bin Laden cũng từng mua cho con trai là Abdullah một chiếc áo đấu của Ian Wright.

Mo Farah
VĐV chạy đường dài Mo Farah cũng không giấu giếm chuyện mình là một fan cuồng của Arsenal. Anh từng có ý định đặt tên đệm cho con là “Arsenal”, rất tiếc là vợ của anh đã nhất quyết không đồng ý. Nhà vô địch Olympic cũng có mong muốn được làm HLV thể lực cho Arsenal trong tương lai không xa. “Tôi thích cách chơi của đội,” Farah nói hồi 2016, “Họ cũng có nhiều cầu thủ có gốc gác châu Phi [như tôi]”.

Fidel Castro

Người ta bắt đầu biết đến tình yêu của cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro dành cho Arsenal từ mùa giải 1994/95, khi Arsenal đụng độ Auxerre ở Cúp C2. Vào thời điểm trận lượt về diễn ra, ông Fidel vô tình lại đang trong một chuyến công du ở Pháp, thế nên ông đã nhân cơ hội này tới sân để theo dõi đội bóng yêu thích của mình. Sau trận, ông Fidel tiết lộ ông đã dõi theo Arsenal từ đầu những năm 1970.

Mick Jagger
Mick Jagger, giọng ca chính của nhóm nhạc rock lừng danh Rolling Stones, nói rằng ông đã làm fan của Arsenal được hơn 50 năm rồi. Hiện tại, dù đã 78 tuổi, Mick vẫn cố gắng tới sân Emirates để trực tiếp cổ vũ cho đội bóng yêu quý của mình bất cứ khi nào có thể. HLV Wenger từng nói vui rằng với sự linh hoạt của mình, Mick hoàn toàn có thể trở thành một thủ môn giỏi.

Nữ hoàng Elizabeth II
Các nguồn tin từ hoàng gia Anh khẳng định Nữ hoàng Elizabeth II là một fan cuồng lâu năm của Arsenal. Tất nhiên là chúng ta sẽ không có cơ hội được thấy bà nhảy múa ăn mừng sau các chiến thắng của Pháo thủ, nhưng những người gần gũi cho biết bà có cách riêng để cổ vũ cho đội bóng của mình. Cựu đội trưởng Arsenal, Cesc Fabregas, cũng tiết lộ rằng Nữ hoàng từng nói với anh bà là một fan của Arsenal, và hiểu rất rõ tình hình của đội bóng.

Jay-Z
Rapper nổi tiếng người Mỹ bắt đầu biết và yêu Arsenal sau khi làm bạn với huyền thoại của Pháo thủ, Thierry Henry. Anh từng nói rằng anh muốn mua cổ phần của Arsenal, thậm chí còn muốn có chân trong ban lãnh đạo của đội bóng. “Chúng tôi sẽ phải dành nhiều thời gian hơn ở London,” Jaz-Z nói, “tôi không muốn làm một nhà đầu tư từ xa. Tôi muốn có mặt trong ban lãnh đạo, tham gia vào quá trình ra quyết định...”

Hoàng tử Harry

Những năm gần đây, Hoàng tử Harry không còn xem mình là một thành viên của hoàng gia Anh nữa. Nhưng anh vẫn duy trì tình yêu với Arsenal được truyền lại từ bà (Nữ hoàng Elizabeth II) và bà cố. Mỗi khi có dịp, anh vẫn tới Emirates để theo dõi các trận đấu của Pháo thủ. Điều thú vị là người tiết lộ thông tin Harry là một Gooner lại chính là anh trai của anh, Hoàng tử William, một fan cuồng của... Aston Villa.

Ronnie O’Sullivan
Được đánh giá là một trong những tay cơ vĩ đại nhất trong lịch sử, “Rocket” Ronnie O’Sullivan lại là một fan lớn của bóng đá và fan cuồng của Arsenal. Anh thường lấy việc xem Arsenal chơi bóng như một cách để tạm thoát khỏi những áp lực từ các cuộc tranh tài trong môn thể thao của mình. Năm 2015, khi bất ngờ đụng mặt Perry Groves, thần tượng thời thơ ấu, O’Sullivan vẫn bị “choáng ngợp” dù bản thân anh cũng là một siêu sao.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x