Ai sẽ đá cặp với Schweinsteiger ở trung tâm hàng tiền vệ ĐT Đức?

Quang Hoà Quang Hoà
20:19 ngày 02-06-2014
Chỉ còn ít ngày nữa, ĐT Đức sẽ bước vào những màn so tài đỉnh cao ở World Cup 2014. Lúc này, một trong những chủ đề liên quan đến ĐT Đức được bàn tán sôi nổi là HLV Joachim Loew sẽ để ai đá cặp với Bastian Schweinsteiger ở vị trí tiền vệ trung tâm.
Ai sẽ đá cặp với Schweinsteiger ở trung tâm hàng tiền vệ ĐT Đức?

Một năm trước, HLV Joachim Loew từng phải đối mặt với một vấn đề nan giải là trong tay ông có quá tiền vệ giỏi. Khi ấy, ĐT Đức thường ra sân với cặp tiền vệ trung tâm Bastian Schweinsteiger và Sami Khedira, trong khi những Ilkay Guendogan, Lars Bender, Sven Bender và Toni Kroos cũng chơi cực hay khiến HLV Joachim Loew phải băn khoăn khi không chọn họ. 

Giờ thì tình thế đã đổi khác. Do bị chấn thương lưng, Guendogan đã không chơi trận nào cho Mannschaft kể từ trận đấu với Paraguay cách đây 10 tháng. Cũng vì gặp vấn đề về sức khỏe, anh em nhà Bender đều không có cơ hội dự World Cup 2014. Về phần mình, Khedira bị đau dây chằng đầu gối và mới chơi có 3 trận kể từ tháng 11 năm ngoái tới nay. 

Với thực trạng trên, chỉ có Schweinsteiger là chắc chắn có được một suất đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ ĐT vào lúc này. Vị trí còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Sami Khedira, Toni Kroos, Philipp Lahm và Christoph Kramer. Trong số những cầu thủ kể trên, ai sẽ là đối tác của Schweinsteiger ở khu vực giữa sân? Sau đây, chúng ta sẽ cùng phân tích từng trường hợp cụ thể.

1. Sami Khedira


Khedira là sự lựa chọn dễ dàng nhất dành cho HLV Joachim Loew. Không thường xuyên được sử dụng ở mùa giải vừa qua, song tiền vệ của Real đã góp mặt trong trận chung kết Champions League 2013/14 và anh có nhiều kinh nghiệm thi đấu cùng Schweinsteiger. 

Sau trận chung kết diễn ra tại Lisbon, Khedira thừa nhận mình chưa hoàn toàn bình phục, nhưng cầu thủ này cũng tỏ ra rất tự tin khi tuyên bố anh sẽ bước vào World Cup với tình trạng sức khỏe tốt nhất.

2. Toni Kroos
Kroos từng bị chỉ trích nặng nề khi được bố trí chơi ở vị trí cánh phải trong trận ĐT Đức để thua ĐT Italia với tỷ số 1-2 tại bán kết Euro 2012. Với việc Schweinsteiger liên tục dính chấn thương hồi đầu mùa giải năm nay, Kroos thường xuyên được sử dụng và anh đã biết cách làm hài lòng người hâm mộ.

Mặc dù vậy, để Kroos sát cánh cùng Schweinsteiger có thể là một hành động mạo hiểm, bởi thực tế đã chứng minh bộ đôi này không hoạt động tốt khi được bố trí đá cạnh nhau. Nếu ai đó còn nghi ngờ thì thông tin sau đây hẳn sẽ khiến họ phải suy nghĩ lại. Cụ thể, 3 lần gần nhất Kroos và Schweinsteiger sát cánh cùng nhau là các trận ĐT Đức lần lượt hòa và thắng Thụy Điển với các tỷ số lần lượt 4-4 và 5-3, cùng với đó là trận Bayern thảm bại 0-4 dưới tay Real ở bán kết lượt về Champions League 2013/4.


Còn nhớ sau trận Đức để Thụy Điển gỡ hòa 4-4 sau khi đã dẫn trước 4-0, chính Schweinsteiger từng thừa nhận: “Mọi chuyện đã không xảy ra như thế này nếu tôi được đá cặp với Bender". Ở một giải đấu có tính cạnh tranh cao như World Cup 2014, xem ra HLV Joachim Loew không nên hy sinh một tiền vệ có khả năng đánh chặn tốt để phục vụ cho mục tiêu tăng cường sức tấn công. 

Philipp Lahm 
Ngay ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Bayern, HLV Pep Guardiola đã có một nước đi táo bạo là kéo Philipp Lahm vốn có sở trường là hậu vệ lên chơi trong vai trò của một tiền vệ trung tâm. Không cần phải mất nhiều thời gian, Lahm đã chứng minh mình là một trong những mắt xích đa năng và hữu dụng bậc nhất trong đội hình Hùm xám

Tóm lại, Lahm có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng HLV Joachim Loew nên để anh chơi ở vị trí hậu vệ phải, bởi World Cup không phải là giải đấu thích hợp cho những cuộc thử nghiệm. Nên nhớ, hậu vệ cánh phải Kevin Grosskreutz tuy thể hiện phong độ ấn tượng ở Dortmund, nhưng anh mới có vỏn vẹn 4 lần được khoác áo ĐT Đức kể từ năm 2010.


Phải đối phó với ĐT Bồ Đào Nha sở hữu chiếc F1 mang tên Ronaldo, HLV Joachim Loew phải để Lahm đá ở vị trí hậu vệ biên, thay vì cố đặt niềm tin vào một cầu thủ còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Grosskreutz.

Christoph Kramer 
Bất chấp việc Christoph Kramer tỏa sáng trong màu áo M’Gladbach theo dạng cho mượn, vẫn không nhiều người tin rằng cầu thủ 23 tuổi thuộc biên chế Leverkusen này có cơ hội được tới Brazil dự World Cup. Thực tế, Kramer chỉ được triệu tập do Lars Bender buộc phải rút lui khòi danh sách ĐT Đức vì chấn thương.

Với việc Kramer thậm chí còn chưa được dự cúp châu Âu ở cấp độ CLB, rất khó để anh có thể tìm được chỗ đứng trong đội hình của HLV Joachim Loew. Được biết, Kramer mới chơi có 2 trận cho ĐT Đức, anhd đá đủ cả 90 phút ở trận ra mắt và kết quả là Đức bị Ba Lan cầm chân với tỷ số 0-0 ở Hamburg hôm 13/5.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • 10 điều nên biết về ĐT Đức 10 điều nên biết về ĐT Đức

    ĐT Đức đã không ngừng tiến bộ kể từ khi HLV Joachim Loew nắm quyền dẫn dắt Die Mannschaft vào năm 2006, và sẽ còn để lại nhiều dấu ấn trong những năm tới, ít ra là cho tới khi hợp đồng của Loew kết thúc sau EURO 2016.

  • Những điều rút ra từ trận ĐT Đức 2-2 ĐT Cameroon Những điều rút ra từ trận ĐT Đức 2-2 ĐT Cameroon

    Đức kết thúc trận giao hữu thứ hai chuẩn bị cho World Cup 2014 với kết quả hòa 2-2 trước Cameroon ở Moenchengladbach. Dưới đây là 5 điều rút ra từ trận đấu này.

  • 4 vấn đề lớn của ĐT Đức 4 vấn đề lớn của ĐT Đức

    ĐT Đức được đánh giá khá cao tại World Cup, nhưng sức mạnh của họ chỉ thực sự đáng gờm nếu HLV Joachim Loew giải quyết được các vấn đề lớn mà Die Mannschaft đang phải đối mặt.

  • Ngày mai Vua phá lưới Serie A gia nhập Dortmund Ngày mai Vua phá lưới Serie A gia nhập Dortmund

    Dù phủ nhận đã đạt được những thỏa thuận trong thương vụ chiêu mộ Ciro Immobile, song Dortmund không bác bỏ việc họ rất quan tâm đến Vua phá lưới Serie A mùa giải vừa qua.

  • Emre Can khó đến Liverpool vì bất đồng lương bổng Emre Can khó đến Liverpool vì bất đồng lương bổng

    Hy vọng giành được chữ ký tiền vệ Emre Can (Bayer Leverkusen) của Liverpool đang bị trì hoãn do những đòi hỏi về mức lương của ngôi sao trẻ người Đức.

  • Toni Kroos chờ đợi gì ở mùa hè này? Toni Kroos chờ đợi gì ở mùa hè này?

    Bất chấp sự quan tâm từ Manchester United và việc chỉ còn lại 1 năm trong hợp đồng hiện tại, tiền vệ người Đức nhiều khả năng vẫn sẽ ở lại Allianz Arena.

  • Guardiola: Điểm” xuất sắc” trong năm đầu tiên ở Bayern Guardiola: Điểm” xuất sắc” trong năm đầu tiên ở Bayern

    Mặc dù Bayern bị Real Madrid loại khỏi Champions League ở vòng bán kết, nhưng Pep Guardiola vẫn được xem là có một mùa bóng xuất sắc khi giành được 4 danh hiệu ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt Hùm xám, đó là Bundesliga, Cúp nước Đức, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup (Cúp Thế giới các CLB).

  • Marco Reus xuất sắc nhất Bundesliga 2013/14 Marco Reus xuất sắc nhất Bundesliga 2013/14

    Tiền vệ Marco Reus của Dortmund vừa được các đồng nghiệp bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải vừa khép lại.

  • Toni Kroos: "M.U chưa bao giờ là lựa chọn của tôi" Toni Kroos: "M.U chưa bao giờ là lựa chọn của tôi"

    Tiền vệ Toni Kroos của Bayern Munich vừa khẳng định anh không hề quan tâm tới M.U và sẽ tiếp tục gắn bó với đội ĐKVĐ Bundesliga.

  • Chào nhé kỷ nguyên vàng của Dortmund! Chào nhé kỷ nguyên vàng của Dortmund!

    Họ đã cố gắng hết sức, họ thậm chí đã bị từ chối một bàn thắng có thể là hợp lệ, nhưng Dortmund đã là đội yếu hơn trong trận chung kết Cúp QG Đức tối thứ Bảy gặp Bayern, và có thể coi thất bại này là một bước ngoặt cho một thế hệ đáng nhớ của những cầu thủ BVB đã vô địch Đức năm 2011, giành cú đúp năm 2012 và vào tới CK Champions League 2013.

  • Bayern lần thứ 17 vô địch Cúp QG: Danh hiệu của Pep Bayern lần thứ 17 vô địch Cúp QG: Danh hiệu của Pep

    Sau một loạt rắc rối về nhân sự, cũng như những hoài nghi về phong độ, Bayern đã khẳng định sự trở lại bằng việc đánh bại Dortmund 2-0 ở trận chung kết Cúp QG rạng sáng qua. Chiến thắng này đã giúp HLV Pep Guardiola gỡ gạc, giúp ông khẳng định lại tài năng của mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x