Alphonso Davies, hãy quên đi... trại tị nạn

Kinh Thi Kinh Thi
06:13 ngày 25-08-2020
Đấy bất quá chỉ là chi tiết bên lề, khi báo chí khắp nơi liên tục kể lại câu chuyện Alphonso Davies chào đời trong trại tị nạn, suốt 2 năm qua. Bắt đầu từ đây, người ta sẽ phải bàn về Davies như một ngôi sao hàng đầu thế giới, với những đề tài quan trọng hơn nhiều.
Alphonso Davies, hãy quên đi... trại tị nạn

Từ 2 năm trước, đã có câu chuyện “từ trại tị nạn đến Bayern Munich” rồi. Và cứ thế, cho đến trước khi mùa bóng 2019/20 khép lại trên đấu trường các cúp châu Âu: “Từ trại tị nạn đến trận chung kết Champions League”. Tất nhiên, đấy là chi tiết đáng lưu ý. Nhưng, Alphonso Davies còn có biết bao nhiêu điều lớn lao đáng được đề cập. Anh đâu thể chỉ được biết đến, như một cầu thủ vươn lên từ trại tị nạn!

Chẳng hạn, thái độ của Alphonso Davies mới là điều quan trọng mà mẹ anh, và GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge của Bayern Munich, tỏ ra hài lòng, khi được hỏi về cuộc sống của ngôi sao này. Mẹ anh, bà Victoria, tỏ ra không quá hào hứng trước những thành công mang tính đổi đời của Davies trong thời gian gần đây. Bà nói: “Bạn có thể trở thành người giỏi nhất. Nhưng nếu bạn không biết cách tôn trọng những người xung quanh, thì sự tài giỏi của bạn cũng chẳng còn bao nhiêu giá trị”. Rummenigge thì nói: “Davies không chỉ làm giới hâm mộ Bayern hài lòng, qua những gì anh thể hiện trên sân cỏ, mà qua cả những gì anh làm trong cuộc sống bên ngoài sân cỏ”.

Ai cũng biết về xuất phát điểm cực kỳ khó khăn của Alphonso Davies, qua cơ man bài báo suốt 2 năm qua. Bố mẹ anh phải tìm cách thoát khỏi cuộc nội chiến ở Liberia, và họ sinh ra anh trong trại tị nạn Buduburam ở Ghana. Đấy là cuộc nội chiến 1999-2003 mà ngay cả huyền thoại bóng đá Liberia - George Weah, hiện đang là... tổng thống nước này - cũng phải hối hả đưa gia đình lẩn trốn trong đêm.

Weah vừa là thủ quân, vừa kiêm nhiệm HLV phó, lại là nhà tài trợ của đội tuyển Liberia, từng tiến đi xa nhất ở một vòng loại World Cup (suýt làm nên chuyện ở vòng loại World Cup 2002). Nhưng, chẳng biết “phe” nào, vì động cơ gì, một nhóm đông đã lùng sục đến tận nhà của gia đình Weah, để truy lùng cầu thủ vĩ đại nhất mà đất nước này từng sản sinh được, khi Weah về nước thi đấu. May mà đợt ấy ông thoát! Bố mẹ Davies cũng thoát. 

 Gia đình Alphonso Davies trong trại tị nạn ở Ghana

Nội chiến luôn là như vậy. Mẹ anh kể: “Ở Liberia (hồi ấy), bạn phải bước qua xác người khi ra đường kiếm thực phẩm. Thật đáng sợ. Cứ phải trốn được ra ngoài. Ở Ghana an toàn hơn. Nhưng cuộc sống thì quá khó khăn. Người ta cũng chết trong trại tị nạn, chứ không chỉ trong chiến tranh. Mỗi ngày, chúng tôi phải làm mọi cách để đảm bảo duy trì mạng sống cho Alphonso”. Ai từng trải qua nội chiến hoặc trại tị nạn cũng đều có những câu chuyện ấn tượng để kể. Thời may, có một chương trình định cư đưa gia đình Davies sang Canada.

Những chuyện tiếp theo không khó đoán: Davies lớn dần trong tuổi thơ cơ cực, nhưng dù sao cũng được đi học và chơi bóng ở trường. Điều quan trọng nhất trên đời mà mẹ anh luôn dặn kỹ hàng ngày: đừng theo bạn xấu. Cậu bé luôn rất ngoan, biết tự lo cho bản thân, giúp đỡ bố mẹ, nói chung là luôn trưởng thành hơn các cậu bé cùng tuổi. Rồi Davies cũng có cơ hội lọt vào mắt giới tuyển trạch để thấy rõ cơ hội đổi đời. Mẹ anh vẫn muốn trì hoãn cơ hội, để Davies lớn thêm tí nữa cho yên tâm. Davies hứa sẽ “không hư”, và gia nhập đội trẻ của Vancouver Whitecaps ở tuổi 14. Đấy là một đội bóng Canada tại giải nhà nghề MS của Mỹ.

Phần còn lại về câu chuyện vươn lên trong bóng đá đỉnh cao thì mọi người đã biết. Trên nguyên tắc, GĐTT Hasan Salihamidzic là người có trách nhiệm cao nhất đã chấp nhận Davies để anh gia nhập Bayern Munich, từ Vancouver. Như một sự trùng hợp của số phận: chính Salihamidzic cũng từng là đứa bé được người lớn tìm mọi cách đưa ra khỏi quê hương Bosnia để thoát khói lửa chiến tranh. Và Salihamidzic rút cuộc đã vươn lên, thành công rực rỡ nhờ bóng đá.

Bây giờ, Alphonso Davies đã là nhà vô địch Champions League, với những đóng góp cụ thể nếu không muốn nói là chính anh đã tỏa sáng để góp công quan trọng. Đã đến lúc để những ai quan tâm khép lại đề tài “trại tị nạn”, để bàn về những chuyện lớn lao hơn, mà Davies quá xứng đáng.

Giá của Davies chắc chắn sẽ tăng
Hiện thời, Davies được định giá khoảng 60 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Do còn quá trẻ, giá trị của Davies có thể tăng lên rất cao trong tương lai. Mới 19 tuổi, anh đã thường xuyên đá chính trong đội hình Bayern Munich, có 2 danh hiệu vô địch Bundesliga, 2 Cúp Quốc gia Đức và 1 lần vô địch Champions League. Davies là một trong chín cầu thủ trẻ nhất xưa nay từng đá chính ở trận chung kết và vô địch Champions League.

Bạn gái của Davies cũng không kém cạnh
Mọi người đều biết Alphonso Davies vừa đi vào lịch sử như thế nào. Nhưng câu chuyện có thể sẽ còn hấp dẫn hơn nhiều trong vài ngày tới. Bạn gái của Davies, Jordyn Huitema, cũng đang ở tuổi 19, cũng là thành viên của ĐTQG Canada (nữ), và đặc biệt là cũng đang hướng đến danh hiệu vô địch UEFA Champions League (nữ) mùa này. Huitema và đồng đội đã lọt vào vòng bán kết. Khác Davies ở chỗ, Huitema hiện đang khoác áo... PSG!

1. Davies vừa trở thành tuyển thủ Canada đầu tiên trong lịch sử vô địch UEFA Champions League. Trước đây, bóng đá đỉnh cao từng có Owen Hargreaves. Cầu thủ này sinh ra và lớn lên tại Canada, nhưng bắt đầu chơi bóng ở Đức và khoác áo ĐTQG Anh.

XEM THÊM

Bayern vớ được 'cục vàng' Alphonso Davies như thế nào?

Những người hùng Bayern trở về Munich trong lặng lẽ

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Reinier là ai và giỏi ra sao? Reinier là ai và giỏi ra sao?

    Cho đến lúc này, Reinier Jesus, tân binh vừa gia nhập Dortmund vẫn là cái tên khiến các CĐV bóng đá nói chung phải tò mò. Thậm chí, ngay cả NHM của Real Madrid hoặc của Brazil cũng không biết anh ta thực sự là cầu thủ như thế nào! Vậy, Reinier là ai và giỏi ra sao?

  • RB Leipzig trước thử thách để có Angelino RB Leipzig trước thử thách để có Angelino

    Ấn tượng với phong độ của Angelino, hậu vệ trái mượn từ Man City, lãnh đạo RB Leipzig đang nỗ lực đàm phán để mua đứt anh.

  • Leon Goretzka: Tiền vệ box-to-box đẳng cấp thế giới của Bayern   Leon Goretzka: Tiền vệ box-to-box đẳng cấp thế giới của Bayern  

    Ngoại hình của Leon Goretzka không phải là sự thay đổi lớn duy nhất trong mùa giải vừa qua, khi cầu thủ 25 tuổi này trở thành một tiền vệ box-to-box thực sự đẳng cấp thế giới trong đội hình của HLV Hansi Flick.  

  • Lewandowski, Neuer và những người hùng giúp Bayern vô địch Champions League 2019/20 Lewandowski, Neuer và những người hùng giúp Bayern vô địch Champions League 2019/20

    Với thắng lợi nhẹ nhàng 1-0 trước PSG vào đêm qua, Bayern Munich đã đoạt chức vô địch Champions League 2019/20 để hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Dưới đây là những nhân tố quan trọng giúp Hùm xám xứ Bavaria thêm một lần "lên đỉnh" ở đấu trường châu Âu.

  • Bongdaplus phỏng vấn trực tuyến ngôi sao của Dortmund: 'Bayern sẽ vô địch Champions League' Bongdaplus phỏng vấn trực tuyến ngôi sao của Dortmund: 'Bayern sẽ vô địch Champions League'

    Trong buổi chiều 21/8, đại diện CLB Borussia Dortmund gồm tiền vệ Thomas Delaney và cựu danh thủ Sebastian Kehl đã có buổi giao lưu trực tuyến với các phóng viên châu Á, trong đó phóng viên Bongdaplus cũng được mời tham dự. Tại đây, họ đã có một số chia sẻ đáng chú ý.

  • RB Leipzig thất thủ 0-3 trước PSG: Bài học cho sự trưởng thành RB Leipzig thất thủ 0-3 trước PSG: Bài học cho sự trưởng thành

    Trong một trận đấu mà nhiệt huyết của tuổi trẻ không thể thắng được đẳng cấp và kinh nghiệm dày dạn của các ngôi sao bên phía PSG, Leipzig đã hiểu thế nào là sự khắc nghiệt của Champions League. Nhưng những bài học rút ra từ thất bại tâm phục khẩu phục này cũng sẽ giúp đội bóng Đức thêm trưởng thành trong tương lai.

  • Hansi Flick và Hasan Salihamidzic: Những 'đặc sản' Bayern Hansi Flick và Hasan Salihamidzic: Những 'đặc sản' Bayern

    Thêm một huyền thoại đang được hình thành: HLV Hansi Flick chỉ còn cách bục vinh quang ở Champions League 2 bước. Dù không “đếm cua trong lỗ”, Flick cũng đã thật sự thành công với “cú đúp” mùa này.

  • 'Chiến binh không tuổi' của Dortmund bất ngờ tiết lộ kế hoạch giải nghệ 'Chiến binh không tuổi' của Dortmund bất ngờ tiết lộ kế hoạch giải nghệ

    Thông qua mạng Instagram, hậu vệ kỳ cựu Lukasz Piszczek của Dortmund mới đây đã tuyên bố anh sẽ chỉ cống hiến cho đội bóng áo vàng đen đến hết mùa giải 2020/2021. Sau thời điểm đó, cầu thủ 35 tuổi người Ba Lan sẽ treo giày thay vì tìm kiếm cơ hội ở một bến đỗ mới.

  • Giovane Elber: 'Barca giờ đã không còn hay như trước' Giovane Elber: 'Barca giờ đã không còn hay như trước'

    Sau một sự nghiệp đầy vinh quang, đặc biệt là trong màu áo Bayern Munich, Giovane Elber giờ đang làm đại sứ cho đội bóng xứ Bavaria. Và trước cuộc chạm trán giữa Hùm xám với Barca, chân sút vĩ đại thứ 3 trong lịch sử Bundesliga đã dành cho tờ El Pais một cuộc phỏng vấn.

  • HLV của Leverkusen châm chọc Chelsea vụ Havertz HLV của Leverkusen châm chọc Chelsea vụ Havertz

    HLV Peter Bosz đã đưa ra câu trả lời đầy hóm hỉnh khi được hỏi liệu tiền vệ trẻ Kai Havertz đã thi đấu trận cuối cho Leverkusen hay chưa.

  • Bayern: Từ phong độ rực sáng đến 'LewanGOALski' Bayern: Từ phong độ rực sáng đến 'LewanGOALski'

    Sau khi đè bẹp Chelsea ở vòng 1/8 với tổng tỷ số 7-1 (3-0, 4-1), Bayern được đánh giá như ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch Champions League mùa này, bất kể phải đụng Barca ở tứ kết. Dưới đây là 5 lý do để tin rằng Hùm xám sẽ trở lại thống trị bóng đá châu Âu sau 7 năm chờ đợi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x