Emre Can: 'Ronaldo và Haaland là những của hiếm'

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền cho trang chủ của Dortmund (bvb.de), tiền vệ Emre Can đã có những chia sẻ rất thú vị về hành trình từ một cậu bé ở Nordweststadt khắc nghiệt thuộc Frankfurt tới một cầu thủ chuyên nghiệp từng khoác áo Liverpool, Juve và giờ là Dortmund. Anh cũng chia sẻ những trải nghiệm với Pep, Ronaldo và Haaland.

PV: Emre, anh học được những bài học gì khi lớn lên ở khu Northweststadt  - cả trong bóng đá lẫn trong cuộc sống?

Emre Can: Cuộc sống ở đó thật khắc nghiệt, không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Bạn phải học được cách trở nên mạnh mẽ, các thể hiện sự tôn trọng với tất cả những gì bạn làm, cách chia sẻ và cách chọn lựa con đường đúng. Thật may mắn là tôi đã chọn đúng con đường. Nhưng tôi đã chứng kiến những người trẻ khác, trong đó có không ít bạn học của tôi, cuối cùng bập vào ma túy. Điều may mắn của tôi là khi cần tôi luôn nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè.

Anh có tự xem mình là một người dũng cảm?

Tôi có thể nói là đúng như vậy.

Những ký ức chơi bóng đầu tiên của anh là gì? Tôi từng nghe mẹ anh kể rằng hồi anh mới bốn tuổi bà rất lo lắng khi anh thường tự rời nhà để chơi bóng bên cạnh các thùng rác với những đứa trẻ khác?

Chúng tôi sống trong một khu tập thể cao tầng, nên tôi có rất nhiều bạn bè ở đó. Sở dĩ tôi có thể tự ra ngoài chơi là vì mẹ tôi có thể quan sát tôi từ cửa sổ phòng mình. Sau này, vào các kỳ nghỉ, tôi sẽ rời nhà vào lúc 10 giờ sáng và chỉ trở về sớm nhất là lúc 8 giờ tối. Lúc sáu tuổi tôi nói “Con muốn tham gia một CLB bóng đá”, và khăng khăng như thế cho tới khi mẹ tôi chịu đưa tôi tới một CLB. 

Anh lớn lên trên đường phố nhưng rồi lại gia nhập một học viện. Sau khi đã trải nghiệm cả hai mặt của đồng xu, anh có cho rằng chơi bóng trên đường phố vẫn là tốt nhất cho một cầu thủ?

Một trăm phần trăm. Sau này nếu làm bố, tôi cũng cho con tôi xuống đường (cười). Đó là nơi ta học được cách thể hiện mình. Đường phố đã dạy cho tôi rất nhiều bài học, không có gì phải nghi ngờ về điều đó.

Can từng là đồng đội với Rolando khi đá cho Juve và giờ là đồng đội của Haaland ở Dortmund

Khi anh chuyển từ CLB địa phương, SV Blau-Gelb, tới CLB lớn nhất trong thành phố, Eintracht Frankfurt, vào năm 12 tuổi thì đó là điều bình thường. Nhưng tới năm 15 tuổi anh lại chọn tới Bayern Munich, ở cách xa tới 400 km. Điều gì thôi thúc anh làm thế?

Như tôi nói, so với những cầu thủ đồng trang lứa, tôi nổi bật hơn hẳn. Năm 14 tuổi, người đại diện hiện tại của tôi gặp tôi và nói rằng “Cậu rất chững chạc so với tuổi - nhút nhát, nhưng chững chạc. Cậu có nghĩ tới việc đến chơi cho Bayern không?” Mẹ tôi không muốn tôi đi xa như vậy, nhưng bố tôi thì lại nghĩ tốt nhất là nên để tôi tự quyết định. Cuối cùng tôi quyết định làm trái lời mẹ. Đó có thể nói là bước đầu tiên để trở thành người lớn của tôi.

Trong năm thứ hai ở Bayern, Pep Guardiola trở thành HLV đội 1 của đội bóng này. Quan hệ giữa anh với ông ấy ra sao?

Tôi đã hỏi ông ấy một cách rất thẳng thắn xem liệu tôi có chút cơ hội nào không. Ông ấy cũng rất thẳng thắn với tôi khi nói rằng sẽ không dễ dàng đâu. Tôi biết rằng để có thể phát triển được thì tôi cần được ra sân thường xuyên. Đó là lý do tôi chọn sang Bayer Leverkusen. 

Anh từng là đồng đội của Cristiano Ronaldo ở Juventus. Anh học được gì từ anh ấy không?

Anh ấy làm tất cả những gì cần làm trong tất cả mọi ngày. Lúc nào cũng là 100%. Anh ấy đặc biệt chuyên nghiệp trong mọi việc anh ấy làm. Đó là lý do vì sao anh ấy thành công đến vậy. Tôi chưa thấy ai nhiều quyết tâm như Ronaldo. 

Tới Dortmund, anh lại nói rằng chưa thấy cầu thủ nào như Erling Haaland. Điều gì khiến cho anh ấy trở nên đặc biệt?

Mỗi cầu thủ đều đặc biệt theo cách riêng. Erling sở hữu mọi phẩm chất của một tiền đạo hàng đầu. Anh ấy nhanh, mạnh một cách khó tin, không chiến giỏi, sút bóng tốt, ngoài ra còn biết rõ khung thành ở chỗ nào. Đó là chưa nói tới việc anh ấy thực sự chín chắn hơn nhiều so với đội tuổi. Erling cũng là cầu thủ rất chuyên nghiệp trong mọi việc. Nếu vẫn duy trì được đà phát triển này, anh ấy chắc chắn sẽ có một sự nghiệp thành công.

Frankfurt, Bayern, Leverkusen, Liverpool, Juventus, Dortmund - anh hẳn phải rất tự hào với danh sách những CLB mà anh đã và đang khoác áo?

Nếu 10 năm trước ai đó nói với tôi điều này chắc chắn là tôi sẽ không tin. Tôi chưa từng hối hận về bất kỳ quyết định nào của mình, bởi vì tôi luôn học được điều gì đó trong mỗi bước đi mà tôi đã thực hiện. Và tôi biết còn rất nhiều điều tuyệt vời chờ đợi tôi phía trước ở Dortmund!

Xin cảm ơn anh

 

“Không giảm giá Sancho dù chỉ một xu”
Đó là tuyên bố của ông Michael Zorc, GĐTT của Dortmund. Ông Zorc thừa nhận Dortmund đã tìm được một vài phương án thay thế cho Jadon Sancho phòng trường hợp anh ra đi. Tuy nhiên, Dortmund sẽ không vì bất cứ lý do gì mà giảm giá cầu thủ người Anh. Theo báo chí, Dortmund đã thông báo với các đối tác muốn mua Sancho rằng họ muốn thu được 120 triệu euro. “Nếu kỳ vọng của chúng tôi không được đáp ứng 100% thì anh ấy sẽ ở lại”, ông Zorc nói.

152. Emre Can đã chơi tổng cộng 152 trận ở các giải VĐQG nước ngoài, trong đó có 37 trận ở Serie A cho Juventus (4 bàn, 1 kiến tạo) và 115 trận ở Premier League cho Liverpool (10 bàn, 7 kiến tạo).

XEM THÊM

Bayern: Lời từ biệt lặng lẽ của Javi Martinez

Vì sao Dortmund là điểm đến ưa thích cho các cầu thủ trẻ?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nianzou, phiên bản Thuram 2.0 của Bayern? Nianzou, phiên bản Thuram 2.0 của Bayern?

    Số áo 23 của Bayern mùa tới sẽ mang tên Nianzou. Một cái tên lạ lẫm, nhưng thực ra là của Kouassi, bản hợp đồng mới giàu triển vọng của Bayern. Cầu thủ xem Lilian Thuram là thần tượng có đủ phẩm chất để tỏa sáng tại Bundesliga.

  • Người cũ Bayern hồ nghi về đẳng cấp của 'bom tấn' Sane Người cũ Bayern hồ nghi về đẳng cấp của 'bom tấn' Sane

    Leroy Sane sẽ chứng minh sự bổ sung tuyệt vời cho đội bóng của Bayern Munich, theo cựu tiền đạo của câu lạc bộ - Lukas Podolski. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Đức cho rằng cầu thủ chạy cánh này vẫn chưa ở đẳng cấp cao nhất.

  • Haaland hóa Chí Phèo khi bị tống cổ khỏi hộp đêm lúc rạng sáng Haaland hóa Chí Phèo khi bị tống cổ khỏi hộp đêm lúc rạng sáng

    Tiền đạo Erling Haaland mới đây đã bị phát hiện có mặt tại hộp đêm ở quê nhà Na Uy, nơi anh đang trải qua kỳ nghỉ. Chân sút thuộc biên chế Dortmund được cho là đã bị đuổi khỏi hộp đêm lúc rạng sáng.

  • Sao trẻ Bayern tăng giá mạnh giữa mùa rớt giá Sao trẻ Bayern tăng giá mạnh giữa mùa rớt giá

    Chuyên trang hàng đầu thế giới về chuyển nhượng Transfermarkt vừa lần đầu cập nhật định giá của mình về giá trị các cầu thủ ở Bundesliga kể từ khi giá của các cầu thủ lao dốc vì đại dịch Covid-19.

  • Không có Salzburg, Leipzig không thể tồn tại Không có Salzburg, Leipzig không thể tồn tại

    Hwang Hee-chan đã trở thành cầu thủ thứ 19 gia nhập Leipzig từ Salzburg. Giống như những thương vụ trước, ngôi sao người Hàn Quốc có giá rẻ bất ngờ. Điều này nhấn mạnh một lần nữa, sẽ không có câu chuyện cổ tích mang tên Leipzig nếu họ không nhận được sự tiếp sức của Salzburg.

  • Sancho hiệu quả ra sao ở Dortmund mùa này? Sancho hiệu quả ra sao ở Dortmund mùa này?

    Jadon Sancho vừa trải qua mùa giải tốt nhất tại Bundesliga. Cầu thủ người Anh góp công vào 33 bàn thắng, bao gồm 17 pha lập công và 16 đường kiến tạo, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Dortmund nào khác. Nhưng cách Sancho làm điều này mới thể hiện sự nguy hiểm của tài năng sinh năm 2000.

  • Lewandowski hoàn tất cú đúp giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2019/20 Lewandowski hoàn tất cú đúp giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2019/20

    Tiền đạo Robert Lewandowski vừa được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải” sau một cuộc bỏ phiếu được tiến hành bởi Hiệp hội cầu thủ Bundesliga (VDV). 40,2 % trong số các đồng nghiệp của Lewandowski đã chọn anh ở vị trí thứ nhất, bỏ xa những người xếp sau là Jadon Sancho (13,9%) và Joshua Kimmich (7,2%).

  • Coman chẳng cần phải là cái bóng của ai ở Bayern Coman chẳng cần phải là cái bóng của ai ở Bayern

    Sane xuất hiện, Coman đối mặt với một tương lai đầy khó khăn ở Bayern Munich. Nhưng bản thân cầu thủ 24 tuổi người Pháp này lại không cảm thấy lo lắng. Anh giữ quan điểm “mình hãy cứ là chính mình và luôn cố gắng, trời sẽ không phụ lòng người”.

  • Balerdi sắp chia tay Dortmund để cập bến Marseille Balerdi sắp chia tay Dortmund để cập bến Marseille

    Nguồn tin của tờ L’Equipe cho hay, Leonardo Balerdi nhiều khả năng sắp chuyển từ Dortmund sang Marseille theo diện hợp đồng cho mượn. Là bởi, trung vệ 21 tuổi người Argentina này không đáp ứng được kỳ vọng ở Dortmund. 

  • Huyền thoại Đức khẳng định Havertz là dành cho Real Madrid Huyền thoại Đức khẳng định Havertz là dành cho Real Madrid

    Tương lai của thần đồng Kai Havertz đang ngày một xa Bayer Leverkusen và điểm đến trong mùa tiếp theo của anh nhiều khả năng sẽ là Real Madrid.

  • Hwang Hee-chan: Sao Hàn thay Timo Werner tại RB Leipzig là ai? Hwang Hee-chan: Sao Hàn thay Timo Werner tại RB Leipzig là ai?

    RB Leipzig vừa hoàn tất bản hợp đồng mua tiền đạo Hwang Hee-chan từ RB Salzburg. Ngôi sao người Hàn Quốc được mua về để thay thế Timo Werner đã đạt thỏa thuận gia nhập Chelsea trong mùa Hè này. Vậy anh là ai mà lại được kỳ vọng đến thế?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x