Guardiola cần trao thêm cơ hội cho các tài năng trẻ

Chiêu Văn
17:58 ngày 02-12-2013
Từ quan điểm của một CĐV Bayern, nhìn vào băng ghế dự bị của Hùm xám ở trận gặp Borussia Dortmund cách đây không lâu, người ta thấy có khá nhiều tín hiệu tích cực.
Guardiola cần trao thêm cơ hội cho các tài năng trẻ
Với quá nhiều ca chấn thương, HLV Pep Guardiola đã trao cho những cầu thủ trẻ như Mitchell Weiser hay Pierre Emile Hojbjerg cơ hội được thi đấu. Không ai nghi ngờ về chuyện những lựa chọn đó ở sân Signal Iduna Park chỉ để là lấp vào khoảng trống do những "thương binh" Claudio Pizarro, Bastian Schweinsteiger, Xherdan Shaqiri và Franck Ribery để lại. Đơn giản, trận "Der Klassiker" không phải là nơi để thử nghiệm 2 cầu thủ trẻ đó. Tuy nhiên, sự vắng mặt của những trụ cột ở những trận đấu ít quan trọng hơn, như ở Champions League gặp Viktoria Plzen, hay ở cúp quốc gia, cũng như một số trận tại Bundesliga, là đáng lo ngại với những người yêu mến Bayern.

Điều tương tự cũng đúng với Jan Kirchhoff, một trung vệ/tiền vệ trụ được coi là triển vọng bậc nhất ở Bundesliga. Sự lo ngại này có vẻ kỳ lạ bởi Pep luôn sẵn lòng tạo cơ hội cho những "măng non" ở Barcelona. Cần biết, ông chính là người đã tạo điều kiện để Gerard Pique, Sergio Busquets và Pedro có trận đá chính đầu tiên, để rồi họ bước lên tầm vóc ngôi sao lớn như hiện giờ.

Tại sao ở Bayern lại khác?

Pep không được phạm sai lầm. Lời giải thích đầu tiên cho việc các cầu thủ trẻ Bayern ít được trọng dụng là do BHL hiện giờ không được phép phạm sai lầm. Pep đã tiếp quản đội bóng đoạt cú ăn 3 mùa trước, hiện giờ đã vượt qua vòng bảng Champions League và đứng đầu bảng xếp hạng Bundesliga với khoảng cách 4 điểm so với Bayer Leverkusen.


Kirchhoff (trái)

Tuy nhiên, nhìn vào những phản ứng sau các trận gặp Plzen trên sân khách, Wolfsburg trên sân nhà, và trận hòa sân khách với Freiburg, Guardiola đã không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào. Trong các trường hợp đó, nếu Weiser, Hojbjerg hay Kirchhoff được cho đá chính thường xuyên hơn như trước kia, Pep có thể phải nhận nhiều chỉ trích vì các kết quả không như ý khi đưa ra sân những cầu thủ trẻ còn chưa được thử thách.

Bayern chưa hài lòng với tiki-taka

Guardiola thừa nhận với báo chí tuần trước rằng Bayern năm nay chưa thật sự là “đội bóng của tôi”, bởi các cầu thủ vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng từ lối đá phòng ngự phản công tốc độ cao và các phương pháp của HLV Jupp Heynckes. Theo dõi kỹ Bayern mùa này, bạn sẽ nhận ra họ chỉ thực sự chơi được tiki-taka trong vài trận, vì dụ như trận hòa trước Freiburg, trận hòa trước Leverkusen, chiến thắng 3-1 Manchester City ở Etihad hay màn hủy diệt Plazen tại lượt thứ 3 Champions League.

Một lần nữa, sự do dự của Pep khi sử dụng Weiser, Hojbjerg, Kirchhoff, Green hay những người khác là có thể hiểu được, bởi ông chưa có niềm tin tuyệt đối rằng những cầu thủ đó có thể thay thế những người đá chính. Không muốn rủi ro thì Pep buộc phải tập trung vào những cầu thủ đã ổn định. Cũng cần phải nói thêm rằng, trong quá khứ Bayern từng hủy hoại những tiềm năng trẻ, như Nils Petersen, Jan Schlaudraff và Alexander Baumjohann.

Chiều sâu đội hình là vấn đề với những người trẻ
Một trong những vấn đề chính suyên suốt mùa giải 2011-12 của Bayern là đội hình thiếu chiều sâu. Kể từ đó, BHL đã đầu tư mạnh tay và đưa về Allianz Arena những cầu thủ chất lượng, đến mức hiện giờ họ gần như có 2 tài năng cho mỗi vị trí. Chiều sâu đội hình hiện giờ giúp đội bóng Đức có thể xoay tua thoải mái, và đội ngũ dự bị của họ cũng là những tên tuổi lớn như Xherdan Shaqiri, Rafinha, Claudio Pizarro và Diego Contento.


HLV Guardiola

Tuy nhiên, khi một đội bóng đầy những siêu sao gần như đạt tới mức hoàn hảo từ đội 1 tới dự bị, thì cơ hội cho những người trẻ trở nên rất hiếm hoi. Weiser, từng chơi khá thành công cho Kaiserslautern ở giải hạng Hai Đức mùa trước, phải xếp sau Franck Ribery, Arjen Robben, Thomas Mueller, Mario Goetze và Xherdan Shaqiri trong thứ tự ở cánh của Pep. Điều tương tự cũng đúng với Kirchhoff; bởi Pep coi cầu thủ này là một tiền vệ trụ, chứ không phải trung vệ. Rốt cuộc, anh chỉ được ra sân 15 phút hoặc ít hơn mỗi trận ở vị trí vốn đã có Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thiago Alcantara và Javi Martinez. Cuối cùng, với 2 số 9 đích thực Mario Mandzukic và Claudio Pizarro, cơ hội của những Green và Patrick Weihrauch trở nên cực kỳ ít ỏi, và càng ít hơn khi Pep rất ưa chuộng số 9 ảo.

Khi đội hình Bayern với quá nhiều chấn thương và các cầu thủ chơi ở những vị trí khác nhau hiện vẫn dễ dàng đứng đầu Bundesliga và vượt qua vòng bảng Champions Leagne, có lẽ đã tới lúc Pep cần cân nhắc tạo thêm cơ hội cho những người trẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x