Hamburg: Rớt hạng đâu phải là tận thế

Kinh Thi Kinh Thi
07:23 ngày 14-05-2018
Hamburg rớt hạng. Đấy chắc chắn sẽ là một trong những điều đáng nhớ nhất về mùa bóng 2017/18 tại Bundesliga, khi đội duy nhất luôn hiện diện ở giải đấu này rút cuộc cũng phải nói lời chia tay.
Hamburg: Rớt hạng đâu phải là tận thế
Người ta sẽ nhớ cả hình ảnh cảnh sát cưỡi ngựa vào sân để giữ trật tự, khi trận đấu cuối cùng của Hamburg phải tạm ngưng vì các cổ động viên cực đoan ném pháo xuống sân.

Nhưng chắc không ai cần nhớ, về bất cứ câu chuyện chuyên môn nào có thể gắn kết với hành trình rớt hạng của Hamburg. Kết cục ấy mà không xảy ra trong mùa bóng này thì rồi nó cũng xuất hiện chỉ trong nay mai. Thậm chí, Hamburg lẽ ra đã phải rớt hạng từ lâu rồi. Họ đứng ở vị trí số 14 chung cuộc trong mùa trước, thứ 16 trong các năm 2014, 2015 (đều phải đá play-off để trụ hạng), thứ 15 hồi năm 2012... Tóm lại, việc Hamburg rớt hạng chỉ thuần túy là một cột mốc đáng nhớ về mặt lịch sử, hơn là điều đáng phân tích về mặt chuyên môn.

SVĐ Volksparkstadion với sức chứa 57.000 khán giả không còn chỗ trống nào khi Hamburg thắng Moenchengladbach trong trận cuối cùng. Cứ như, đấy là một sự kiện đặc biệt mà giới hâm mộ Hamburg không thể bỏ qua. Họ đến để chứng kiến sự tan vỡ của một điều đặc biệt, mang tính duy nhất trong làng bóng Đức. 

Và khi một bộ phận nhỏ các cổ động viên cực đoan ném pháo xuống sân, khắp các khán đài xung quanh đã mạnh mẽ chỉ trích hành động ấy. Người ta hô vang: “Chúng tôi mới là Hamburg, không phải họ”. Hoặc “Đuổi họ ra ngoài”. Dù là đội nhà rớt hạng đi nữa, đấy trước tiên vẫn phải là điều đáng xem. Đấy không phải là chỗ để quậy phá.

Cùng rớt hạng với Hamburg là Cologne - nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử Bundesliga. Hồi đầu mùa, Cologne còn tham dự vòng bảng Europa League. Và nếu chưa có chút kinh nghiệm gì về cuộc sống ở giải hạng Nhì, Hamburg không cần tham khảo các bài học hay từ đội bóng nào khác hơn là chính Cologne.


Ở cột mốc chuyển giao thiên niên kỷ, Cologne thăng hạng. Từ đó đến nay, đã có 4 lần Cologne rớt xuống đẳng cấp hạng Nhì, lại có 4 lần vươn lên, và đây là lần thứ 5 Cologne văng khỏi Bundesliga trong thế kỷ 21. Xin nhắc lại: rớt hạng trong một mùa bóng mà chính Cologne là đại biểu của bóng đá Đức ở đấu trường Europa League.

Hồi năm 2004, “hoàng tử” Lukas Podolski lần đầu tiên lọt vào hàng ngũ Mannschaft khi anh đang khoác áo Cologne ở giải hạng Nhì. Mùa ấy (2004/05), lượng khán giả bình quân của Cologne ở giải hạng Nhì là 38.482 người. Ngay sau khi thăng hạng, Cologne lại lập tức rớt hạng. Và họ có lượng khán giả bình quân trong 2 mùa kế tiếp ở giải hạng Nhì là 42.194 và 43.763. Trong lần gần đây nhất phải chơi ở giải hạng Nhì (mùa bóng 2013/14), Cologne có lượng khán giả bình quân là 46.235 người.

Cần chút so sánh? Số lượng khán giả bình quân tại giải La Liga mùa này là 26.791 người; Serie A là 24.455; Premier League là 38.131; Ligue 1 là 22.360; Bundesliga là 44.651. Trong lần gần nhất thi đấu ở giải hạng Nhì của Đức, Cologne lôi kéo được lượng khán giả bình quân cao hơn số khán giả bình quân ở toàn bộ 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu - gồm cả giải Bundesliga của Đức!

Vì sao có chuyện lạ lùng như thế? Vì ở Cologne, khi đội bóng phải chơi ở giải hạng Nhì thì đấy mới là lúc họ cần đến sự hậu thuẫn của cổ động viên địa phương nhiều nhất. Ngược lại, đấy cũng chính là những lúc mà cổ động viên Cologne lập tức quan tâm, ủng hộ đội bóng một cách mạnh mẽ nhất. Người dân Cologne thậm chí còn... treo cờ trong những mùa bóng mà Cologne thi đấu ở giải hạng Nhì.

Hamburg cũng sẽ như thế? Họ vẫn sẽ được khán giả địa phương cổ súy mạnh mẽ. Và chắc chắn, họ sẽ thắng nhiều hơn, ở giải hạng Nhì. Rớt hạng đâu phải là tận thế!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x