Kịch bản nào cho Bundesliga mùa này?

Việt Hà
09:19 ngày 18-03-2020
Ban tổ chức các giải nghề Đức (DFL) đã tuyên bố tạm hoãn Bundesliga tới hết ngày 2/4. Nhưng “điều đó không có nghĩa Bundesliga sẽ chơi lại từ ngày 3/4", Christian Seifert, GĐĐH của DFL thừa nhận.
Kịch bản nào cho Bundesliga mùa này?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Bundesliga

Cũng giống như các giải đấu khác ở châu Âu, người Đức chưa thể chắc chắn điều gì trước đại dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Trước mắt, 2 vòng đấu tiếp theo của Bundesliga (26 và 27) chính thức hoãn. Sau đó vào ngày 30/3, một phiên họp do Ban tổ chức các giải nghề Đức (DFL) chủ trì sẽ diễn ra với sự tham dự của đại diện 36 CLB của hai hạng đấu cao nhất. Tại đó, các CLB sẽ cùng thảo luận và bỏ phiếu chọn ra kịch bản cho phần còn lại của mùa giải.

“Không ai có thể khẳng định khi nào giải đấu sẽ trở lại. Tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường từng ngày. Do đó, chúng tôi chưa thể xác định thời điểm bắt đầu trở lại và kết thúc của giải đấu. Vẫn còn quá sớm để ra một quyết định”, Seifert phát biểu trong phiên họp hôm thứ Hai (16/3). Tuy nhiên, vị CEO của DFL khẳng định “đá trên sân không khán giả là con đường sống sót duy nhất cho các CLB”.

“Nếu các CLB không có cả doanh thu bán vé lẫn doanh thủ bản quyền truyền hình và tài trợ, họ sẽ chỉ cầm cự trong một thời gian nhưng không lâu lắm. Kể cả khi cắt giảm mọi chi phí, mọi thứ vẫn xấu đi nhanh chóng. Với nhiều CLB, việc sống sót qua cuộc khủng hoảng này đã là một thách thức. Nếu chúng ta bác bỏ phương án đá trên sân không khán giả, chúng ta sẽ không còn phải lo lắng về việc Bundesliga sẽ đá với 18 hay 20 CLB nữa, bởi vì sau đó sẽ không còn cả 18 CLB”, Seifert khẳng định.

Áp lực kinh tế là vấn đề nan giải với các CLB Đức vào lúc này. DFL dự báo một cuộc khủng hoảng tài chính nặng nề sẽ ập xuống Bundesliga nếu mùa giải không thể tiếp diễn. Seifert tiết lộ rằng 36 CLB thuộc hai hạng đấu cao nhất nước Đức không được bảo hiểm trong hoàn cảnh khủng hoảng vì dịch bệnh. “Bảo hiểm của chúng tôi không bao gồm dịch bệnh, vị GĐĐG của DFL cho biết trong cuộc họp tại Frankfurt.

Điều đó lý giải tại sao vào cuối tuần trước, DFL vẫn cố gắng duy trì vòng đấu 26 trong tình trạng không khán giả trong khi 4 giải vô địch hàng đầu còn lại đã tuyên bố hoãn. Chỉ tới khi dịch bệnh lan rộng và trước sự phản đối của đông đảo các CLB, DFL mới quyết định hoãn vòng 26. Dù vậy, giải pháp “trận đấu ma” (trên sân bóng không khán giả) vẫn được các nhà làm bóng đá Đức tính đến trong phần còn lại của mùa giải.

Tuy nhiên có một điều chắc chắn, Bundesliga sẽ chỉ thi đấu trở lại nếu tình hình dịch bệnh có chiều hướng giảm. Trong khi, bối cảnh hiện tại cho thấy đại dịch Covid-19 vẫn chưa lên đỉnh tại châu Âu. Chính phủ Đức đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa như đóng cửa biên giới, cấm hoạt động các nhà hàng, quán bar. Bundesliga vì thế rất khó trở lại nếu không muốn nói là không thể.

Nếu kịch bản này xảy ra, sẽ có khoảng 50.000 lao động trực tiếp và gián tiếp tại 36 CLB hàng đầu bị đẩy vào cảnh thất nghiệp, theo con số mà DFL cung cấp. Bóng đá Đức sẽ chịu cuộc khủng hoảng tàn phá sâu rộng.

Cuộc họp vào 30/3 tới sẽ đưa ra những quyết định quan trọng của mùa giải. Bundesliga sẽ tiếp tục đá trên sân không khán giả hay kết thúc ngay tại vòng đấu thứ 25. Và nếu kết thúc thì việc xếp hạng sẽ được tính toán ra sao?

Ổ dịch lớn thứ 3 châu Âu
Tính đến tối qua, Đức đã phát hiện tổng cộng 7.588 ca nhiễm virus corona. Số người tử vong lên tới 17. Tính trên toàn cầu, Đức hiện là ổ dịch lớn thứ 6 sau Trung Quốc, Italia, Iran, Hàn Quốc và Tây Ban Nha, thứ 3 tại châu Âu. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tuyên bố đóng cửa biên giới với Áo, Pháp và Thụy Sỹ. Hiện các trường hợp, quán bar, nhà hàng, vũ trường tại 16 bang đều đã có lệnh đóng cửa.

XEM THÊM

Valencia tìm ra nguyên nhân khiến hơn 1/3 cầu thủ trong đội nhiễm Covid-19

Giải Trung Quốc ấn định thời điểm tái xuất bất chấp dịch Covid-19

Covid-19 tàn phá bóng đá

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Dortmund đang sở hữu 5 viên ngọc quý khiến cả châu Âu ghen tỵ Dortmund đang sở hữu 5 viên ngọc quý khiến cả châu Âu ghen tỵ

    Dortmund tiếp tục nâng cao danh tiếng của họ như một trong những CLB vận hành tốt nhất châu Âu khi đội bóng Đức đang trở thành một thách thức lớn ở đấu trường quốc nội và cúp châu Âu, nhờ vào sự đầu tư và phát triển những tài năng trẻ. 

  • Số người có nguy cơ mất việc ở Bundesliga vì Covid-19 lớn cỡ nào? Số người có nguy cơ mất việc ở Bundesliga vì Covid-19 lớn cỡ nào?

    Do đại dịch virus Corona (Covid-19) đang diễn biến rất phức tạp, BTC Bundesliga mới đây đã phải cho hoãn giải đấu số 1 nước Đức đến tháng Tư. Hệ quả kéo theo là rất nhiều người làm việc ở đây đang phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.

  • Dortmund xoay trục chuyển nhượng, tìm lại hào quang Dortmund xoay trục chuyển nhượng, tìm lại hào quang

    Dortmund được xem là bệ phóng của những tài năng trẻ, nơi chuyên ra lò những sản phẩm chất lượng bậc nhất thế giới ở độ tuổi teen. Tuy nhiên, đang có những dấu hiệu về sự thay đổi chiến lược chuyển nhượng và nhân sự, để tìm lại hào quang quá khứ. 

  • Hans-Joachim Watzke, 'Người đặc biệt' của Dortmund Hans-Joachim Watzke, 'Người đặc biệt' của Dortmund

    Ở Dortmund, có một nhân vật rất ít khi lên báo, nhưng cứ khi nào ông xuất hiện là có một phát ngôn gây tranh cãi. Ông là Hans-Joachim Watzke, vị Giám đốc điều hành của đội bóng vàng-đen.

  • Thần đồng 15 tuổi chưa lên đội một Dortmund đã trở thành triệu phú là ai? Thần đồng 15 tuổi chưa lên đội một Dortmund đã trở thành triệu phú là ai?

    Tuy mới 15 tuổi, tiền đạo Youssoufa Moukoko đã kiếm được bản hợp đồng quảng cáo lên đến 10 triệu euro với Nike do chơi quá ấn tượng. Để biết rõ hơn về triệu phú tuổi teen có thể được lên chơi ở đội 1 Dortmund khi Bundesliga trở lại sau dịch Covid-19 này, chúng ta hãy cùng tham khảo một số thông tin dưới đây.

  • Với Upamecano, để trưởng thành phải mạo hiểm dấn thân Với Upamecano, để trưởng thành phải mạo hiểm dấn thân

    Ở tuổi 21, Dayot Upamecano đã được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất Bundesliga. Làm thế nào hậu vệ gốc Guinea-Bissau sớm vươn tới đỉnh cao? Có thể một phần lý do đến từ việc Upamecano là người theo chủ nghĩa xê dịch.

  • 'Hội đồng hương' Pháp ở Bayern: 'Đến đây để vô địch Champions League' 'Hội đồng hương' Pháp ở Bayern: 'Đến đây để vô địch Champions League'

    Nối tiếp truyền thống cầu thủ Pháp tại Bayern Munich, những Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard tiếp tục kéo cao lá cờ Les Bleus tại vùng Bavaria. Cả bốn vừa có những chia sẻ thú vị với báo L’Equipe về cuộc sống tại Munich, về sự gắn bó cả trong lẫn ngoài sân cỏ, về tham vọng cùng đội bóng Đức...

  • Marcelo Pletsch: Hành trình điên rồ từ ngôi sao Bundesliga đến trùm ma túy Marcelo Pletsch: Hành trình điên rồ từ ngôi sao Bundesliga đến trùm ma túy

    Có rất nhiều cách để cầu thủ tận hưởng cuộc sống không bóng đá sau khi nghỉ treo giầy. Nhưng có vẻ như Marcelo Pletsch, hậu vệ nổi tiếng một thời ở Bundesliga với phong cách máu lửa đã chọn sai. Và giờ đây, anh ngồi tù vì buôn ma túy.

  • Oliver Kahn: 'Mỗi người sinh ra chỉ có thể làm tốt vài việc' Oliver Kahn: 'Mỗi người sinh ra chỉ có thể làm tốt vài việc'

    Với tư cách thành viên hội đồng quản trị Bayern, Oliver Kahn vừa có những chia sẻ liên quan tới công việc mới trên tạp chí Kicker, nơi ông phải đối mặt với nhiều thách thức cũng đồng thời là dịp hiểu rõ hơn về cách vận hành một CLB chuyên nghiệp.

  • Dortmund suy vì Hummels yếu Dortmund suy vì Hummels yếu

    Lúc này, người hâm mộ bóng đá Đức đang hoang mang trong bối cảnh Bundesliga phải tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Song điều đó cũng không thể che mờ nỗi thất vọng hướng về Dortmund. Trong nỗi thất vọng chung ấy, trung vệ Mats Hummels xứng đáng là cá nhân bị điểm mặt chỉ tên.

  • Bundesliga hoãn ngay lập tức vì virus corona Bundesliga hoãn ngay lập tức vì virus corona

    Ban tổ chức Bundesliga (DFB) thông báo Bundesliga và Bundesliga 2 sẽ hoãn ngay lập tức cho đến ngày 2/4. Trước đó giải đấu này dự tính sẽ đá hết vòng này trên sân không khán giả mới hoãn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x