1 ngày trước trận Đức - Argentina

Nadiem Amiri, cánh chim lạ của ĐT Đức

Bùi Huy
10:42 ngày 08-10-2019
ĐTQG Đức đã triệu tập một đội hình khá mới mẻ cho trận giao hữu với Argentina (đêm mai) và trận làm khách của Estonia tại vòng loại EURO 2020 (14/10). Và tiền vệ trẻ Nadiem Amiri sẽ là cánh chim lạ đáng chú ý nhất!
Nadiem Amiri, cánh chim lạ của ĐT Đức

Tự gọi cho HLV Loew

Ở đợt tập trung này, HLV Joachim Loew đã gọi 4 tân binh lên ĐTQG. Đó là hậu vệ Niklas Stark (Hertha Berlin), 2 tiền vệ Suat Serdar (Schalke), Nadiem Amiri (Leverkusen) và tiền đạo Luca Waldschmidt (Freiburg). Đây đều là những ngôi sao còn trẻ và được kỳ vọng sẽ bổ sung sức mạnh cho Mannschaft trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Trong số này, Amiri có thể nói là niềm hy vọng lớn nhất. 

Amiri sinh ra tại thành phố Ludwigshafen của nước Đức, trong một gia đình người nhập cư có cả bố mẹ là người Afghanistan. Anh không hề có một cuộc sống dễ dàng khi còn nhỏ, luôn khát khao vươn lên và khẳng định khả năng của mình. “Tôi có một chút của một cầu thủ bóng đá đường phố. Tôi luôn thi đấu bằng trái tim và tất cả khả năng để giúp đội bóng của mình”, Amiri từng mô tả về mình như vậy.

“Amiri là một tài năng đặc biệt”, HLV Peter Bosz đã phát biểu đầy tự hào về cậu học trò của mình tại Leverkusen. Sự nỗ lực và khát khao vươn lên là một đặc tính của Amiri và rất cần thiết với ĐTQG Đức đang trong tình trạng thiếu khát vọng vài năm qua. Cái cách Amiri lần đầu được gọi lên tuyển cũng thật đặc biệt, cũng thể hiện ý chí vươn lên mạnh mẽ của ngôi sao gốc Afghanistan.

Không phải HLV Loew chủ động gọi Amiri lên đội tuyển, mà chính tiền vệ 22 tuổi này đã gọi cho vị chiến lược gia của ĐTQG Đức để có lần triệu tập đầu tiên này. “Tôi nhận được tin nhắn từ trợ lý HLV Marcus Sorg (ĐTQG Đức) nói rằng, tôi cần gọi điện cho Jogi bởi ông ấy không có số điện thoại của tôi”.  Tôi đã rất hào hứng và hy vọng lúc đó. Ngay sau buổi tập, tôi đã gọi điện ngay cho Jogi và ông ấy nói tôi có tên trong danh sách triệu tập. Đó là một cảm giác rất khó tả. Đó là giấc mơ của tôi, một giấc mơ lớn và đã thành hiện thực”.

Thành quả của sự phấn đấu bền bỉ

Tất nhiên, Amiri không phải xin HLV Loew lên tuyển, nhưng cách mà anh chủ động gọi điện để nhận thông báo cũng cho thấy sự cầu thị và cố gắng khẳng định bản thân. Và tất nhiên, HLV Loew cũng đã nhắm đến Amiri từ lâu cho kế hoạch tái thiết Cỗ xe tăng từ trước và đã chấm gọi anh lên trong đợt triệu tập này. 

Amiri là một tài năng mà ĐTQG Đức cần phải trọng dụng. Dù mới 22 tuổi, nhưng anh đang chơi mùa thứ 6 tại Bundesliga. Tiền vệ có lối chơi rất xông xáo này trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hoffenheim. Anh được đôn lên chơi cho đội  1 ngay ở mùa 2014/15 khi mới 17 tuổi. Dù không thần tốc, song sự phát triển của Amiri rất ổn định. Để rồi đến đầu mùa này, anh đã được Leverkusen mua về với giá 9 triệu euro.

Ngay lập tức, Amiri đã được trọng dụng tại CLB mới, khi đã có 6 lần ra sân tại Bundesliga và đá cả 2 trận tại Champions League mùa này, đồng thời đóng góp được 2 đường kiến tạo. Amiri cũng chính là trụ cột của đội trẻ Đức vô địch U21 châu Âu 2017. Để rồi sau 2 năm, nỗ lực của anh rút cuộc đã được ghi nhận và được gọi lên ĐTQG.

Amiri là cánh chim lạ, một luồng gió mới rất được mong đợi trong đợt tập trung này của ĐTQG Đức, trước tiên là trận giao hữu với Argentina vào đêm mai (01:45 ngày 10/10)!

Cầu thủ có trái tim nhân hậu

Amiri sinh ra và lớn lên tại Đức, song không quên gốc gác, rất thông cảm với cuộc sống khó khăn tại quê hương Afghanistan. Dù còn rất trẻ, nhưng anh đã nhiều lần tham gia vào hội Chữ thập đỏ để giúp đỡ người nghèo ở Afghanistan, cũng như những người nhập cư khó khăn như cha mẹ mình trước đây.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x